Đồng chí Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Thít

Ngày 25-3, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Mang Thít.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Mang Thít.

NDĐT - Ngày 25-3, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao các kết quả đạt được của huyện Mang Thít. Đồng chí nhấn mạnh, địa phương có nhiều nét phát triển đáng mừng; đời sống người dân được nâng lên; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới cao; an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định; nội bộ Ban thường vụ, Thường trực từ xã đến huyện đoàn kết cùng quyết tâm chung để đưa địa phương ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu huyện cần theo dõi, báo cáo những vấn đề khó khăn, nhất là các vấn đề giao thông; giữ gìn trật tự, tệ nạn xã hội; tiếp tục quan tâm đến giao thông nông thôn, chăm lo nhà ở cho người nghèo; quan tâm đến giáo dục hướng nghiệp, giải quyết việc làm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan công quyền, cải cách hành chính, rà soát lại đội ngũ cán bộ, bồi dưỡng đào tạo để đáp ứng điều kiện trong thời gian tới…

Theo đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mang Thít, hiện huyện cơ bản không còn hộ nghèo khó khăn, có 6/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ trước một năm. Song song đó, công tác quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo huyện cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu thực tế và trong thời gian tới; công tác cải cách hành chính đáp ứng nhu cầu và phục vụ tốt cho nhân dân. Trong thời gian tới, huyện cũng sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra…

* Cùng ngày, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đã đến dự Lễ công nhận Trường THCS An Phước (xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) đạt chuẩn quốc gia.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu tại Lễ công nhận Trường THCS An Phước đạt chuẩn.

Cùng dự lễ có đồng chí Lữ Quang Ngời, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mang Thít và cùng đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, một số ban, ngành, đoàn thể huyện, đại diện phụ huynh học sinh.

Trường THCS An Phước hiện có 15 lớp học với 475 học sinh. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đều đạt và trên chuẩn. Giáo viên giỏi các cấp tính đến nay chiếm hơn 57%, chất lượng giáo dục đào tạo ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học sinh giỏi tăng, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém về học lực và hạnh kiểm…

Trường THCS An Phước đến nay đã chính thức đạt các tiêu chuẩn để được công nhận trường chuẩn quốc gia. Đây là động lực góp phần vào mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nói chung, ngành giáo dục huyện Mang Thít nói riêng.

Dịp này, trường đã trao học bổng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

BÁ DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39617502-dong-chi-vo-van-thuong-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-huyen-uy-mang-thit.html