Động cơ đúng, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ

Năm học 2018-2019, các học viện, nhà trường thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về 'Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế', 'Chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo trong quân đội giai đoạn 2011-2020'; quán triệt tốt phương châm giáo dục-đào tạo (GD-ĐT) 'Cơ bản-Hệ thống-Thống nhất-Chuyên sâu' và thực hiện Phong trào thi đua 'Dạy tốt-Học tốt-Rèn luyện kỷ luật nghiêm' trong các học viện, nhà trường. Công tác GD-ĐT của quân chủng được đổi mới căn bản, toàn diện.

Lãnh đạo Quân chủng Phòng không-Không quân trao bằng khen tặng các nhà giáo tiêu biểu xuất sắc năm học 2018-2019.

Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân chủng đánh giá: Năm học 2018-2019, các nhà trường của quân chủng đã hoàn thành tốt kế hoạch GD-ĐT; tổ chức huấn luyện đào tạo cho hơn 4.800 học viên, trong đó có 72,5% tốt nghiệp khá, giỏi (tỷ lệ khá, giỏi tăng 0,6% so với năm học trước); tham gia thi Olympic sinh viên toàn quốc các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn... đạt 30 giải (2 giải nhì tập thể; 3 giải nhất, 7 giải nhì, 12 giải ba và 6 giải khuyến khích cá nhân). Học viện PK-KQ tiếp tục khẳng định chất lượng đạt chuẩn quốc gia về đào tạo đại học và sau đại học, là trung tâm GD-ĐT hiện đại, một trong những trường điểm của quân đội. Trường Sĩ quan Không quân trở thành trung tâm duy nhất khu vực Đông Nam Á đào tạo hoàn chỉnh phi công trên nhiều loại máy bay. Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ tiếp tục là trung tâm đào tạo chất lượng trình độ trung cấp các chuyên ngành phòng không, tác chiến-điện tử...

Đạt được kết quả trên, cấp ủy, chỉ huy các học viện, nhà trường trong quân chủng thường xuyên làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, nhận thức; thực hiện tốt mục tiêu, giải pháp phát triển GD-ĐT trong quân chủng giai đoạn 2011-2020; đổi mới mạnh mẽ công tác GD-ĐT theo hướng phát triển năng lực tư duy, phẩm chất của người học. Cùng với đó, chủ động đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, sáng tạo, sát với thực tiễn nhiệm vụ GD-ĐT và nghiên cứu khoa học; có nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực trong chỉ đạo, hướng dẫn, nhất là trong quán triệt nhiệm vụ, xây dựng động cơ đúng, tinh thần trách nhiệm cao cho cả người dạy và người học, cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, chuyển biến trong hành động, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo Đại tá Nguyễn Phụng Tuấn, Phó tham mưu trưởng quân chủng, một yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT, đó là lãnh đạo, chỉ huy quân chủng và các học viện, nhà trường đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện kiện toàn, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, có số lượng, cơ cấu hợp lý. Toàn quân chủng hiện có 1.236 nhà giáo; trong đó có 1 phó giáo sư, 45 tiến sĩ, 449 thạc sĩ; 496 đồng chí có trình độ đại học..., cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ GD-ĐT của quân chủng trong tình hình mới. Năm học 2018-2019, quân chủng có 43 nhà giáo được công nhận danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp cơ sở...

Với những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, chất lượng, sát đúng của cấp ủy, chỉ huy các cấp, quân chủng đã hoàn thành tốt công tác GD-ĐT, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo môi trường tốt để cán bộ, giảng viên, học viên phấn đấu, học tập, rèn luyện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: AN DUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dong-co-dung-trach-nhiem-cao-trong-thuc-hien-nhiem-vu-602874