Động cơ Honda NSX có thể dỗ được trẻ nhỏ?

Bên cạnh những mẫu xe hơi, xe máy phổ biến, Honda còn tạo ra rất nhiều sản phẩm khác như máy bay phản lực, máy phát điện, robot cắt cỏ và ASIMO. Sáng kiến mới nhất của hãng là Sound Sitter, một cỗ máy giúp dỗ dành những đứa trẻ khi chúng lên cơn 'mè nheo'.

Theo Honda, Sound Sitter là một đồ chơi nhồi bông có hình dạng của chiếc xe S600 cổ điển, với loa tích hợp được liên kết với điện thoại thông minh. Concept hoạt động của sản phẩm là xác định sóng âm trầm với đặc tính tần số giống như những gì em bé nghe thấy khi còn trong bụng mẹ.

Để làm được điều này, Honda đã thu âm lại tiếng động cơ của 37 mẫu xe đã phát triển trong quá khứ bao gồm NSX Type R 2002, 1966 S800, 1992 CR-X del Sol, 1978 Prelude, 1999 S2000, 1987 Civic và 1999 Insight…

Trong một bài thử nghiệm khoa học, 12 em bé đã được tiếp xúc với Sound Sitter trong hai phút ngay khi chúng bắt đầu khóc để theo dõi nhịp tim và nhịp thở. Trong số tất cả các âm thanh động cơ phát ra, 11/12 bé đã được dỗ bởi âm thanh của NSX 2018 và động cơ tăng áp kép 3,5 lít của xe.

Honda cũng khuyến cáo rằng tiếng động cơ do NSX tạo ra không được mong đợi sẽ giúp ích khi trẻ đói hoặc khi muốn thay tã. Tuy nhiên, nếu bạn muốn làm dịu cơn mè nheo của con khi cảm thấy khó chịu, hãy cho chúng nghe một đoạn âm thanh của Honda NSX.

Linh Lê

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/oto-xe-may/201901/dong-co-honda-nsx-co-the-do-duoc-tre-nho-623766/