Động cơ tên lửa RD-0169 Nga được tái sử dụng tới…50 lần

Theo giới chức công nghiệp hàng không Nga, tên lửa đẩy thế hệ mới Amur của Nga lắp loại động cơ khí metan RD-0169 có khả năng bay được tới 50 lần.

Động cơ tên lửa metan tái sử dụng của Nga mang tên RD-0169, được chế tạo dành cho tên lửa đẩy “Amur” mới, sẽ có thể bay tới 50 lần, theo tài liệu của Cơ quan nhà nước cho các hoạt động không gian "Roscosmos” (Roskosmos) công bố trên trang web mua sắm công.

“Mẫu sản xuất hàng loạt kế tiếp của động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng (ĐTR) trong thành phần kỳ đầu của tên lửa đẩy (CR) đã đạt tới khả năng sử dụng không dưới 10 lần” - theo thông báo trong tài liệu của Roscosmos.

Thông báo còn tiết lộ rằng, hiện các công trình sư ngành động cơ Nga đang xem xét các biện pháp cải tiến kỹ thuật để tăng khả năng sử dụng mẫu nối tiếp của động cơ nhiên liệu lỏng trong khuôn khổ kỳ đầu của tên lửa đẩy lên mức 25 và thậm chí là 50 lần.

Vào tháng 5 năm 2020, “Roscosmos” đã ký hợp đồng với Cục Thiết kế Tự động Hóa học về việc hoàn thành chế tạo động cơ RD-0169 vào cuối năm 2025. Nhà chế tạo dự kiến phát triển nó trên cơ sở động cơ mẫu RD-0177 mà Cục Thiết kế cần chế tạo vào cuối năm 2021.

Được biết, tên lửa đẩy hạng trung hai tầng “Amur”, dự kiến phóng lần đầu từ sân bay vũ trụ Vostochny vào năm 2026, sẽ có tầng thứ nhất với tiềm năng tái sử dụng (tối đa 10 lần) được trang bị động cơ RD-0169 chạy bằng oxy và khí tự nhiên hóa lỏng (metan).

Động cơ RD-0169 trên tên lửa Amur sẽ được nghiên cứu tái sử dụng tới 50 lần

Động cơ RD-0169 trên tên lửa Amur sẽ được nghiên cứu tái sử dụng tới 50 lần

Tên lửa “Amur” được lên kế hoạch phát triển để thay thế cho các tên lửa “Soyuz-2” hiện đang vận hành.

Từ sân bay vũ trụ Vostochny, tên lửa có thể phóng 9,5 tấn hàng hóa lên quỹ đạo gần Trái đất với động cơ kỳ đầu tái sử dụng và 12 tấn với một lần sử dụng duy nhất. Nó cũng có chở 2,5 tấn bằng khối đẩy “Fregat” và tầng có thể sử dụng nhiều lần, lên Quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh.

Chi phí cho mỗi vụ phóng là khoảng 22-35 triệu USD, tùy thuộc vào cấu hình tương đương với lượng hàng hóa được đưa lên quỹ đạo.

Được biết, sở dĩ Nga tập trung vào hướng nghiên cứu động cơ tái sử dụng 50 lần phóng là do khả năng tái sử dụng là một trong những xu thế chính của ngành chế tạo tên lửa vũ trụ, được thiết kế trước hết nhằm giảm chi phí phóng.

Ở Hoa Kỳ, công ty SpaceX hiện đang sử dụng một kỳ tái sử dụng trong tên lửa Falcon, cũng như công ty Blue Origin – cũng cớ một kỳ tái sử dụng trong tên lửa New Shepard. Một công ty khác là Rocket Lab cũng sửa soạn thiết lập các công nghệ để tái sử dụng các kỳ đầu của tên lửa Electron.

Ngoài Mỹ và Nga, tên lửa sử dụng nhiều lần cũng đang được chú ý phát triển ở Trung Quốc và châu Âu.

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/dong-co-ten-lua-rd-0169-nga-duoc-tai-su-dung-toi50-lan-3426157/