Đóng cửa nghỉ dịch 2 tháng, rạp chiếu phim bám đầy nấm mốc

Nối gót các cửa hiệu thời trang, rạp chiếu phim ở Malaysia cũng rơi vào cảnh cũ nát, hoang tàn đến đáng sợ sau 2 tháng ngưng hoạt động tránh dịch.

Từ ngày 4/5, Malaysia đã bắt đầu nới lỏng loạt biện pháp phòng COVID-19, chuẩn bị vực dậy nền kinh tế trầm lặng vì tình hình dịch bệnh, trong khi tiếp tục hạn chế các khu vực có hiện tượng bùng phát dịch gần đây. Sau 2 tháng đóng cửa, nhiều cơ sở kinh doanh ở nước này đã rơi vào cảnh “dở khóc dở cười” vì hàng hóa bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí hỏng nặng đến mức không còn cách cứu vãn.

Hàng ghế khiến dân mạng giật thót vì không khác gì bị bỏ hoang nhiều năm.

Sau cảnh tượng kinh hoàng trong một cửa hàng thời trang nam ở bang Sabah khi nấm mốc sinh trưởng trắng xóa trên các sản phẩm từ da thật trên kệ trưng bày, loạt ảnh chụp trong một rạp chiếu phim ở thành phố Ipoh, bang Perak sau 2 tháng nghỉ dịch tiếp tục khiến cư dân mạng phát hãi vì trông chẳng khác nào bị bỏ hoang nhiều năm. Dãy ghế ngồi màu tím và đỏ phủ một lớp bụi dày xen lẫn nấm mốc, gần như che khuất màu sắc ban đầu, sàn nhà cũng loang lổ bụi bẩn.

Khung cảnh điêu tàn trong rạp chiếu phim chỉ sau 2 tháng.

Trước tình trạng đó, rạp chiếu phim buộc phải chọn một trong hai cách: cố gắng vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài, hoặc chấp nhận thay tất cả ghế ngồi để tiếp tục hoạt động. Thế nhưng, một số cơ sở kinh doanh lại không được may mắn như thế, nếu đã bị nấm mốc và bụi bẩn tấn công, họ không còn cách nào khác ngoài việc tiêu hủy tất cả sản phẩm của mình, bởi có giữ lại cũng chẳng bán được cho ai nữa.

Một người dùng Twitter ở Malaysia nhận xét: “Cơ hội vàng cho rạp phim đây, cuối cùng họ cũng có lý do chính đáng để vệ sinh kỹ lưỡng cả rạp suốt 10 năm dọn dẹp qua loa, đến lúc tống cổ lũ gián rồi”.

Vụ việc tiếp tục gây sốt trên mạng sau khi loạt ảnh đồ hiệu mốc meo được lan truyền.

Trung tâm mua sắm Metrojaya, địa điểm nổi như cồn trên mạng xã hội sau loạt ảnh gây sốc về đồ hiệu mốc meo trong cửa hàng, đã trải qua một đợt tổng vệ sinh sau khi nhân viên quay lại làm việc hôm 10/5. Đại diện cửa hàng thời trang nam cho biết số hàng trưng bày nổi mốc đã được xử lý.

Hôm 12/5, nhân viên vệ sinh mặc đồ bảo hộ đã dọn dẹp cửa hàng sạch sẽ và hỗ trợ tiêu hủy các mặt hàng bị hỏng. Một số nhân viên vứt số hàng nổi mốc vào túi rác, trong khi những người còn lại làm sạch lỗ thông gió và thảm trải sàn để loại bỏ bào tử nấm. Hiện tại, quá trình tổng vệ sinh đã hoàn tất, trung tâm mua sắm sẽ sẵn sàng đón khách trong vài ngày tới.

Một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất hậu kỳ nghỉ dịch.

Ngày 10/5, Malaysia thông báo lệnh hạn chế di chuyển sẽ được gia hạn đến ngày 9/6. Một số doanh nghiệp sẽ được mở cửa hoạt động trở lại, song phải đảm bảo quy định kiểm dịch nghiêm ngặt.

Thanh Vân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/amazing/dong-cua-nghi-dich-2-thang-rap-chieu-phim-bam-day-nam-moc-7483925.html