Đóng cửa ' Tuyệt tình cốc' Đà Lạt

UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã ra thông báo về việc đóng cửa, rào chắn khu vực mỏ đá tại lô a, khoảnh 13, Tiểu khu 110, xã Lát, huyện Lạc Dương, được giới trẻ gọi là 'Tuyệt tình cốc'.

" Tuyệt tình cốc" Đà Lạt.

Theo thông báo, huyện Lạc Dương giao Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim chủ trì, phối hợp với công an huyện, UBND xã Lát tổ chức rào chắn; thường xuyên kiểm tra tại khu vực này để kịp thời ngăn chặn hành vi cố tình xâm nhập, phá hoại hàng rào.

"Tuyệt tình cốc” thực chất là những mỏm đá, có hố nước rộng vài nghìn mét vuông, thu hút rất đông người trẻ đổ xô đến “check in”.

Bên cạnh đó, lợi dụng khu du lịch tự phát này, một nhóm người đã đứng ra tổ chức các dịch vụ để thu tiền người sử dụng như: xe chở vào hồ, bè nước, đu… không đảm bảo an toàn, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, ô nhiễm môi trường, gây nguy hiểm cho du khách.

Được biết, tháng 8 vừa qua, nơi đây nổi tiếng sau loạt ảnh gây phản cảm của cựu Á hậu Thư Dung bị phát tán và nhận nhiều lời chỉ trích từ cư dân mạng.

Phú Sơn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dong-cua--tuyet-tinh-coc-da-lat-644343.ldo