Đông đảo cán bộ, nhân viên Samsung Việt Nam hiến máu hưởng ứng Chủ nhật Đỏ 2022

Ngày 7/9, đông đảo cán bộ, nhân viên Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên tham gia đăng ký hiến máu hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV năm 2022.

Ngày 7/9, tại Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên, Tổ hợp Samsung Việt Nam phối hợp với Báo Tiền Phong và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức khởi động chương trình hiến máu hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV năm 2022.

 Tiết mục văn nghệ mở màn chương trình hiến máu tình nguyện "Chung dòng máu Việt 2022" hưởng ứng Chủ nhật Đỏ 2022. Ảnh: Xuân Tùng

Tiết mục văn nghệ mở màn chương trình hiến máu tình nguyện "Chung dòng máu Việt 2022" hưởng ứng Chủ nhật Đỏ 2022. Ảnh: Xuân Tùng

Dự chương trình có nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ 2022; PGS, TS. Nguyễn Hà Thanh - Phó Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương; bà Kiều Thị Thao - Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Thái Nguyên; ông Lee Seung Ho - Phó Tổng Giám đốc sản xuất Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên.

Cùng dự chương trình có hoa hậu, người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam: Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh; Người đẹp Việt Nam Lê Thanh Tú - Hoa khôi Miss Golf Việt Nam 2022; Người đẹp Thể thao Phù Bảo Nghi.

Nhà báo Lê Xuân Sơn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết: Chủ nhật Đỏ do Báo Tiền Phong phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương triển khai từ năm 2009 đến nay.

Nhiều năm trở lại đây, Samsung đã tham gia và là đơn vị có đóng góp quan trọng để Chủ nhật Đỏ không ngừng lớn mạnh với lượng máu tiếp nhận hàng chục nghìn đơn vị mỗi năm.

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, Chủ nhật Đỏ năm 2022 diễn ra ra dài hơn so với thường lệ để phù hợp với điều kiện dịch bệnh, không tổ chức dồn dập như những năm trước đây.

Đến nay, Chủ nhật Đỏ 2022 đã được tổ chức ở hơn 30 tỉnh, thành phố và tiếp nhận được gần 45 nghìn đơn vị máu. Với sự vào cuộc của Samsung vào thời điểm quyết định này, số lượng đơn vị máu tiếp nhận được sẽ vượt qua 50 nghìn đơn vị - chỉ tiêu của năm nay.

"Samsung có đóng góp rất lớn vào phong trào hiến máu tình nguyện không chỉ ở số lượng hiến máu tiếp nhận tập đoàn hiến tặng mà lan tỏa tinh thần hiến máu trong cộng đồng. Đây là việc làm vô cùng cần thiết là việc làm vô cùng cần thiết bởi ở các bệnh viện của chúng ta đã có những thời điểm máu điều trị cạn kiệt", nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

"Tôi thấy những người hiến máu ở Samsung rất tự nhiên và việc hiến máu đã trở thành nhu cầu bình thường, giản dị. Tôi nghĩ rằng, điều này xuất phát từ chính những người lãnh đạo của Samsung, bởi có nhiều lãnh đạo đã tham gia hiến máu rất nhiều lần.

Tình hữu nghị, mối quan hệ hợp tác tốt đẹp của nhân dân hai nước, càng tốt đẹp hơn khi những người bạn, lãnh đạo Hàn Quốc không chỉ tổ chức cho người lao động Việt Nam hiến máu mà chính các bạn chìa cánh tay của mình ra hiến dòng máu của mình...", nhà báo Lê Xuân Sơn bày tỏ.

Nhà báo Lê Xuân Sơn và Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh tặng kỷ niệm chương Chủ nhật Đỏ tới ông Lee Seung Ho. Ảnh: Xuân Tùng

Chia sẻ tại chương trình, ông Lee Seung Ho cho biết: Samsung không chỉ chú trọng lợi ích, doanh thu mà còn tập trung hướng tới sự phát triển chung của kinh tế - xã hội của Việt Nam. Hành trình hiến máu của Samsung đến nay là 11 năm và đóng góp vào ngân hàng máu Việt Nam 100 nghìn đơn vị máu.

PGS,TS. Nguyễn Hà Thanh cũng ghi nhận những kết quả đóng góp vào phong trào hiến máu tại Việt Nam của Samsung Việt Nam. Kết quả này có được là nhờ tinh thần trách nhiệm, bền bỉ đồng hành và tận tâm chia sẻ của các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, nhân viên của công ty.

Ông Lee Seung Ho tặng hoa các đơn vị, cá nhân đồng hành với chương trình hiến máu của cán bộ, nhân viên Samsung. Ảnh: Xuân Tùng

Tiếp nhận 1.300 đơn vị máu trong ngày đầu tiên

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, nhân viên Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên hồ hởi tham gia đăng ký hiến máu sau quãng thời gian bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Đông đảo cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Chị Nguyễn Thị Thanh Minh (SN 1970) đã nâng số lần hiến máu lên 13 với mong muốn được sẻ chia dòng máu của mình cứu những người bệnh đang cần máu điều trị.

"Như thông điệp của chương trình mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi là điều tôi luôn tâm niệm để tham gia thực hiện nghĩa cử này", chị Minh nói.

Chị Nguyễn Thị Thanh Minh hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Còn chị Nguyễn Thị Miên (SN 1994) lần thứ ba hiến máu. Chị cho hay, là người khỏe mạnh nên mong muốn được sẻ chia dòng máu, giúp đỡ những người khác sớm hồi phục sức khỏe, trở lại với cuộc sống đời thường. Chị đã thông báo với quản lý và sắp xếp công việc để tham gia hiến máu ngay trong buổi đầu tiên phát động chương trình.

Chị Nguyễn Thị Miên hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Trịnh Quang Lâm (SN 1994) vui vẻ khi nâng số lần hiến máu lên 6, dù chờ đợi gần 2 giờ đồng hồ từ lúc đăng ký đến khi được ngồi vào ghế và chìa cánh tay để lấy máu. Anh chia sẻ: "Sau hơn một năm ảnh hưởng dịch COVID-19, không thể tham gia hoạt động hiến máu, nên nay đã thu xếp công việc ở xưởng rồi đến hiến. Hiến xong, tôi nghỉ ngơi một chút rồi vào ca chiều làm việc".

Ngay trong ngày đầu tiên, chương trình hiến máu tại Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên tiếp nhận 1.300 đơn vị máu.

Chương trình diễn ra vào ngày 8/9 và ngày 14 - 15/9. Số lượng máu dự kiến tiếp nhận trong 4 ngày là hơn 3.000 đơn vị máu.

Anh Trịnh Quang Lâm lần thứ 6 hiến máu. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình, Ban Tổ chức và hoa hậu, người đẹp Việt Nam đã thăm hỏi, tặng quà lưu niệm tới những người tham gia hiến máu. Đồng thời, nhiều cán bộ, lãnh đạo của Samsung và nhà báo Lê Sơn Xuân cũng đã hiến máu.

Ông Lee Seung Ho thăm hỏi, tặng quà lưu niệm người tham gia hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Nhà báo Lê Xuân Sơn và PGS, TS. Nguyễn Hà Thanh thăm hỏi, tặng quà lưu niệm người tham gia hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thăm hỏi, tặng quà lưu niệm người tham gia hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Người đẹp Lê Thanh Tú thăm hỏi, tặng quà lưu niệm người tham gia hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Người đẹp Phù Bảo Nghi thăm hỏi, tặng quà lưu niệm người tham gia hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Chủ tịch Công đoàn nhà máy SEVT Lê Văn Thăng (ngoài cùng bên phải), nhà báo Lê Xuân Sơn, và các nhân viên Samsung hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Nhân viên Samsung chụp ảnh cùng với hoa hậu và người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Cùng với Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên, trong tháng 9 và tháng 10 tới, chương trình Chủ nhật Đỏ năm 2022 sẽ được phát động và triển khai tại các cơ sở của Samsung Việt Nam. Cụ thể, Samsung Electronics Việt Nam, Samsung Display Việt Nam, Samsung SDI Việt Nam, Samsung Electro-Mechanics Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển điện thoại di động Samsung Việt Nam. Tổng số lượng máu dự kiến sẽ tiếp nhận là hơn 10 nghìn đơn vị máu.

Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dong-dao-can-bo-nhan-vien-samsung-viet-nam-hien-mau-huong-ung-chu-nhat-do-2022-post1467799.tpo