Đông đảo khán giả thích thú xem hậu trường cải lương

Chương trình Triển lãm - biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển sân khấu cải lương (1918-2018) thu hút khá đông khán giả đến xem.

Sự kiện này được Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức, khai mạc từ tối qua (17-12), tại nhà hát Trần Hữu Trang.

Đông đảo khán giả đã đến xem triển lãm các hiện vật của sân khấu cải lương

Đông đảo khán giả và văn nghệ sĩ đã đến tham dự, xem các hiện vật sân khấu; đặc biệt được dịp vào hậu trường nhìn ngắm trang thiết bị từ đơn sơ cho đến hiện đại, vật liệu sử dụng làm cảnh trí, đạo cụ.

Theo NSND đạo diễn Trần Ngọc Giàu – giám đốc Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, mỗi giai đoạn sân khấu cải lương có những ứng tác khác nhau để làm cho sàn diễn sáng đẹp; vận dụng nhiều trình thức sáng tạo để làm cho cảnh trí sinh động, rưc rỡ. Khán giả xem cải lương thập niên 60 – 70 của thế kỷ trước, tỏ ra rất thích thú với các cảnh trí sân khấu. Thường thì lúc màn mở ra, trước khi nghệ sĩ xuất hiện là một không gian lung linh, huyền ảo. Cảnh suối chảy, thác đổ, dòng sông lơ lửng, thuyền buồm căn gió di chuyển được các nghệ sĩ đa tài tạo ra… đều bằng thủ công. Tái hiện lại những khung cảnh này để thấy sân khấu cải lương luôn "thật và đẹp", được khán giả mộ điệu yêu thích.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM và ông Hồ Xuân Lâm, Phó chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng hoa chúc mừng các diễn viên trong trích đoạn "Lão anh hùng họ Nguyễn"

Diễn ra trong 3 ngày (từ 17 đến 19-12), chương trình gồm các hoạt động như: biểu diễn đờn ca tài tử, biểu diễn ca ra bộ, biểu diễn trích đoạn cải lương, trưng bày chân dung nghệ sĩ cải lương. Đặc biệt, chương trình triển lãm nghệ thuật với những hiện vật, tiểu cảnh đặc tả không gian của nghệ thuật cải lương đã mang đến cho khán giả sự thích thú. Phần trình diễn các trích đoạn ca ngợi tinh thần đấu tranh anh dũng, kiên cường, tình yêu chung thủy của con người tô thêm nét đẹp, giàu bản sắc của nghệ thuật cải lương qua các thời kỳ.

Thạc sĩ - NSƯT Huỳnh Khải giới thiệu về nét đẹp của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ

"Thông qua hoạt động triển lãm này, ban tổ chức mong muốn góp phần ôn lại những chặng đường phát triển rực rỡ của sân khấu cải lương, gìn giữ và phát huy nghệ thuật cải lương nói riêng và nghệ thuật truyền thống nói chung. Từ đó thúc đẩy sự phát triển của bộ môn nghệ thuật cải lương đã tròn một thế kỷ" – NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM, nói.

Đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu, NSƯT Thanh Kim Huệ, soạn giả Hoàng Song Việt, NSƯT Thanh Điền trong lễ khai mạc

Trong khuôn khổ chương trình có triển lãm chân dung nghệ sĩ của họa sĩ Trương Văn Ý . Ông cho biết sẽ dành tặng toàn bộ những bức tranh bán được cho mục đích thiện nguyện

Cùng với triển lãm, chuỗi sự kiện kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển sân khấu cải lương diễn ra đến ngày 19-1-2019.

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/dong-dao-khan-gia-thich-thu-xem-hau-truong-cai-luong-20181218054724505.htm