Đông đảo tăng ni, phật tử và người dân tới dự mừng Đại lễ Phật Đản 2023 tại chùa Đông Quang (Phú Thọ)

Sáng 27/05, tại chùa Đông Quang (tỉnh Phú Thọ) trang trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023. Đại lễ Phật Đản được Chùa Đông Quang tổ chức hằng năm, có ý nghĩa kỉ niệm ngày Đức Phật ra đời.

Nghi lễ mừng Đại lễ Phật Đản tại chù Đông Quang năm 2023.

Nghi lễ mừng Đại lễ Phật Đản tại chù Đông Quang năm 2023.

Tới dự Đại lễ có Thượng tọa Thích Minh Thuận, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ, trụ trì chùa Linh Quang, Đại đức Thích Đạo Viên, Trưởng Ban Kinh tế tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, trụ trì chùa Vĩnh Ninh (huyện Lâm Thao), Sư cô Thích Nữ Hương Đức, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thanh Thủy, trụ trì chùa Hoa An huyện (huyện Thanh Thủy) cùng các đại biểu Giáo hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ và đại diện chính quyền địa phương và đặc biệt có đông đảo tăng ni, phật tử và nhân dân địa phương tham dự Đại lễ.

Các đại biểu cùng tăng ni, phật tử và nhân dân tới tham dự Đại lễ .

Phát biểu khai mạc Đại lễ, Thượng tọa Thích Minh Thuận mong muốn, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam phấn đấu làm tốt sứ mệnh hoằng dương chính pháp, đem giáo lý phật đà thấm sâu vào đời sống nhân dân.

Nhân Đại lễ kỉ niệm ngày sinh của Đức Phật, Thượng tọa Thích Minh Thuận đã cùng các tăng ni, phật tử cùng tâm tư, suy ngẫm và thực hiện theo con đường tu tập của Đức Phật mà ngài đã chỉ dẫn trong kinh phổ hiền hạnh "Xin được cho chúng sinh được sống an vui, không bị các bệnh khổ, muốn làm việc ác thì không thành, làm việc thiện thì thành tựu nhanh chóng..."

Cũng tại Đại lễ, Đại đức Thích Quang Hạnh, thủy quỹ Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, tăng chúng chùa Đông Quang, huyện Thanh Thủy, truyền thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến tất cả các tăng ni, phật tử: “Công đức chư Tôn đức tăng ni các cấp Giáo hội, Đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài có lòng hướng thiện, làm tốt công việc phụng sự nhân sinh thời gian qua; mong tất cả đồng lòng, chung tay góp sức trong hạnh nguyên Bồ tát, tiếp tục con đường ấy, để trang nghiêm tự thân và phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo.

“Nguyện cầu, Chiến tranh chấm dứt, dịch bệnh tiêu trừ, khắp chốn an vui, mưa thuận gió hòa, muôn dân an lạc, đất nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng”, Đại đức Thích Quang Hạnh mong muốn.

Chính quyền địa phương tặng hoa cho nhà chùa Đông Quang.

Để ghi nhận những đóng góp to lớn của nhà chùa Đông Quang và Đại đức Thích Quang Hạnh đối với nhân dân địa phương và chính quyền địa phương trong những năm qua, Phó Chủ tịch UBND xã Đoan Hạ Nguyễn Mạnh Hà bày tỏ: Trong những năm qua trên địa bàn xã Đoan Hạ các tăng ni, Phật tử đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng quê hương, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước. Các Phật tử đã đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo, từ thiện thường xuyên được tổ chức thực hiện làm tốt công tác an sinh xã hội… hoạt động Phật sự đã có những đóng góp tích cực trong việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các tăng ni, phật tử cùng vận động nhân dân làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đảng ủy, UBND xã mong muốn các tăng ni, phật tử luôn đồng hành cùng nhân dân đoàn kết, gắn bó phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt mục tiêu “Hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh”.

Thượng tọa Thích Minh Thuận, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ cùng Đại đức Thích Quang hạnh tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Một trong những hoạt động vô cùng ý nghĩa của Đại lễ được Giáo hội Phật giáo tỉnh Phú thọ, tăng chúng chùa Đông Quang cùng Ban tổ chức đại diện chính quyền địa phương trao quà cho đại diện 24 gia đình thuộc diện hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn trong xã Đoan Hạ... đây là hoạt động thường niên diễn ra tại chùa Đông Quang, hàng năm cứ đến khi tổ chức kính mừng Đại lễ Phật Đản nhà chùa cùng Ban tổ chức tiến hành tặng quà cho các gia đình hộ nghèo để động viên, khích lệ với tinh thần “tương thân tương ái”.

Các tăng ni, phật tử dự Đại lễ bày tỏ vui mừng, kỉ niệm ngày của Đức Phật ra đời là dịp để tất cả các tăng ni, phật tử gặp gỡ cùng nhau hoan hỉ đón nhận những thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chia sẻ những kiến thức về Phật pháp và phương pháp tu tập cho phù hợp.

Một số người dân địa phương tham dự Đại lễ hoan hỉ chia sẻ: Hằng năm khi chuẩn bị đến Đại lễ Đức Phật ra đời thì chúng tôi rất hoan hỉ chờ đợi, vì có dịp để chúng tôi được nghe những thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được tham gia các nghi lễ mừng Đại lễ Phật Đản.

Trần Sơn

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/dong-dao-tang-ni-phat-tu-va-nguoi-dan-toi-du-mung-dai-le-phat-dan-2023-tai-chua-dong-quang-phu-tho-post476661.html