Đồng bào cả nước hướng về 'khúc ruột' miền Trung

Người dân cả nước đang hướng về miền Trung, không chỉ là chia sẻ trước sự tàn phá khủng khiếp của thiên tai mà còn là những món quà tinh thần và vật chất để giúp bà con vượt qua khó khăn.

Sáng 20/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận từ các nguồn hỗ trợ hơn 20,5 tỷ đồng tiền mặt, đồng thời chuyển hàng chục ngàn suất quà đến người dân vùng lũ trong tỉnh. Hiện các địa phương ở tỉnh này đang tập trung khắc phục hậu quả, mưa lũ, tổ chức cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng nặng của mưa bão.

Lượng lượng Công an TT Huế vận chuyển hàng cứu trợ đến các huyện ngập sâu trong tỉnh.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận gần 3.700 suất quà, tổng trị giá 1,85 tỷ đồng. Hội này đang phối hợp với nhà tài trợ và chính quyền các địa phương chuyển đến tận tay người dân gần 2.000 suất quà, bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm như: mì tôm, gạo, dầu ăn, xúc xích, bánh, sữa... 12 doanh nghiệp du lịch, khách sạn ở Thừa Thiên Huế đang có chính sách “ưu đãi” dành cho các đoàn đi cứu trợ đến lưu trú. Ngoài ra, một số nhà hàng cũng có thông báo miễn phí các suất cơm cho các đoàn đến Huế cứu trợ lũ lụt.

Cứu trợ người dân vùng lũ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, Quỹ Cứu trợ của tỉnh đã tiếp nhận số tiền là 20,5 tỷ đồng và hàng chục nghìn suất quà có giá trị 6 tỷ đồng. Ủy ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã điều phối phân bổ, hỗ trợ giúp đỡ cho các địa phương. Còn số hàng các tổ chức, cá nhân vận động được hướng dẫn để các đoàn này về các xã các thôn để trao các phần quà đến tận tay bà con nhân dân”.

Cùng ngày 20/10, ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu thông tin, những ngày qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã quyên góp được hơn 900 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngay ngày khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua, Ủy ban MTTQVN tỉnh Bạc Liêu đã kêu gọi các đại biểu dự Đại hội, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu cho biết: "Kể từ ngày phát động đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nhận được số tiền quyên góp gần 910 triệu đồng. Trong đó, số tiền quyên góp ngay tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI gần 110 triệu đồng; thành phố Bạc Liêu quyên góp ủng hộ được 200 triệu đồng, các huyện, thị xã còn lại mỗi nơi quyên góp được 100 triệu đồng. Hiện các địa phương, đơn vị đang tiếp tục quyên góp. Nguồn tiền vận động ủng hộ này sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuyển đến đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt".

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cũng cho biết, tỉnh Cà Mau đã có ủng hộ bước đầu 3 tỷ đồng cho 3 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt là: Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cũng đã tổ chức buổi lễ phát động “Quyên góp, ủng hộ nông dân Cà Mau bị thiệt hại sản xuất do ngập úng và đồng bào miền Trung bị lũ lụt”. Đến thời điểm hiện tại, các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức,... trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã quyên góp được hơn 200 triệu đồng tiền mặt và ủng hộ bằng các hình thức khác gần 600 triệu đồng.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau đóng góp vào Quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Ông Lê Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đã kêu gọi, mọi người hãy thể hiện trách nhiệm của mình với đồng bào miền Trung và người dân vùng ngập lụt Cà Mau. Các tổ chức, cơ quan, ban ngành hãy tiết kiệm chi tiêu để ủng hộ quỹ. Còn đối với cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh, tùy theo điều kiện của mình để có mức ủng hộ phù hợp, nhưng ít nhất một ngày lương.

Những ngày vừa qua, mưa lớn kéo dài cũng đã gây ngập úng diện rộng trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Thống kê bước đầu, toàn tỉnh đã có khoảng 17.000 ha lúa và rau màu bị đổ ngã, ngập úng./.

Nhóm PV/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dong-bao-ca-nuoc-huong-ve-khuc-ruot-mien-trung-787591.vov