Động đất bất thường ở Nghệ An

Ngoài tâm chấn là huyện Tân Kỳ, hiện tượng rung lắc còn được ghi nhận xuất hiện tại các huyện Con Cuông, Quỳ Hợp, Thị xã Thái Hòa, Yên Thành,...

Vào lúc 15h32 phút ngày 20/11, nhiều khu vực của tỉnh Nghệ An ghi nhận có hiện tượng động đất.

Trao đổi với báo Nghệ An, TS. Nguyễn Xuân Anh - Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu cho biết: Trận động đất xảy ra vào lúc 15h32 phút 54 giây có độ lớn 4.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (19.172 độ vĩ Bắc - 105.133 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10.0 km thuộc địa phận huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn động đất bất thường tại Nghệ An (Ảnh: Zing.vn)

Các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn động đất bất thường tại Nghệ An (Ảnh: Zing.vn)

Ngoài ra các khu vực Con Cuông, Quỳ Hợp, Thị xã Thái Hòa, Yên Thành, Tân Kỳ... người dân ghi nhận có hiện tượng rung lắc nhẹ.

Dư chấn kéo dài khoảng khoảng 4 - 5 giây, một vài hộ gia đình bị dịch chuyển đồ đạc. Hầu hết các xã, thị trấn địa bàn Quỳ Hợp đều ghi nhận hiện tượng này.

Theo ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Thành cách đây hơn 10 năm, tại huyện Yên Thành cũng đã có hiện tượng động đất.

Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi.

Theo lãnh đạo UBND huyện Tân Kỳ, trận động đất này không ảnh hưởng người và tài sản trên địa bàn huyện.

Trước đó, vào hồi tháng 8, có hai trận động đất được ghi nhận xảy ra tại Điện Biên và Quảng Ninh.

Trận động đất ở Điện Biên xảy ra vào ngày 24/8, là trận động đất thứ 5 diễn ra từ đầu năm đến nay, trận động đất khiến nhiều người dân ở khu vực Mường Nhé cảm nhận được sự rung lắc do dư chấn gây ra.

Bản đồ chấn tâm trận động đất 2,8 độ richter tại Điện Biên

Trả lời TTXVN, ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm Quan sát động đất thành phố Điện Biên Phủ, thuộc trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (viện Vật lý địa cầu) cho biết trận động đất xảy ra lúc 5h13 phút sáng 24/8/2019 tại tọa độ 22.135 độ vĩ bắc, 102.405 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 6,6 km.

Vị trí trận động đất được xác định tại khu vực xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé, Điện Biên), cách thành phố Điện Biên Phủ hơn 100 km. Dư chấn kéo dài khoảng 2-3 giây.

Do Điện Biên nằm trong khu vực có đới đứt gãy sinh chấn lớn nhất Việt Nam là đới đứt gãy Điện Biên - Lai Châu và đới đứt gãy Sơn La - Sông Mã kéo dài khoảng 200km nên thường xảy ra các trận động đất nhiều hơn các khu vực khác. Trung bình mỗi năm, khu vực này thường xảy ra từ 3 - 5 trận động đất.

Năm 1935 ghi nhận trận động đất 6,9 độ richter tại lòng chảo Điện Biên, năm 1983 ghi nhận trận động đất 6,7 độ richter tại thị trấn Tuần Giáo và năm 2001 ghi nhận trận động đất 5,3 độ richter tại thành phố Điện Biên Phủ.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, riêng trận động đất 5,3 độ richter xảy ra vào năm 2001 gây thiệt hại khoảng 210 tỷ đồng, phá hủy rất nhiều công trình của nhà nước và nhân dân.

Theo số liệu của Viện Vật lý địa cầu, trong 100 năm trở lại đây, địa bàn tỉnh Điện Biên đã có 3 trận động đất có cường độ rất lớn đã từng xảy ra với cường độ từ 5,3 đến 6,9 độ richter.

Vào sáng 15/8, một trận động đất có độ lớn 3.2 richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.018 độ vĩ Bắc, 106.783 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.9 km. Động đất xảy ra tại khu vực TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Trong cơn rung chấn, người dân cảm nhận rõ nhà rung lắc, một số người đã chạy ra ngoài đường để tránh nguy hiểm.

Minh Anh (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dong-dat-bat-thuong-o-nghe-an-a457083.html