Động đất có độ lớn 6,3 làm rung chuyển miền Nam Tonga

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết một trận động đất có độ lớn 6,3 đã làm rung chuyển phía Nam Tonga lúc 9h24 tối 19/3 theo giờ GMT (4h24 sáng 20/3 theo giờ Hà Nội).

Nhiều ngôi nhà và công trình bị phá hủy sau thảm họa núi lửa phun trào và sóng thần tại Nuku'alofa (Tonga), ngày 20/1/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhiều ngôi nhà và công trình bị phá hủy sau thảm họa núi lửa phun trào và sóng thần tại Nuku'alofa (Tonga), ngày 20/1/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất có độ lớn 6,3 đã làm rung chuyển phía Nam Tonga vào hồi 9h24 tối 19/3 theo giờ GMT (tức 4h24 sáng 20/3 theo giờ Hà Nội).

Tâm chấn, ở độ sâu 10km, được xác định ở vị trí khoảng 25,3507 độ vĩ Nam và 175,907 độ kinh Tây.

Trước đó, một trận động đất có độ lớn 6 độ đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Tonga ngày 6/2.

Một trận động đất có độ lớn 6,2 cũng làm rung chuyển khu vực cách vùng Pangai của Tonga, 219km về phía Tây Tây Bắc vào ngày 27/1./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dong-dat-co-do-lon-63-lam-rung-chuyen-mien-nam-tonga/779113.vnp