Động đất kinh hoàng ở Indonesia: Gần 100 người thiệt mạng

Ít nhất 91 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương nặng trong vụ động đất cường độ 7,0 độ Richter xảy ra tại 2 hòn đảo du lịch nổi tiếng của Indonesia, Lombok và Bali, vào tối hôm Chủ nhật tuần trước. Đây là trận động đất thứ hai đổ bộ quốc gia này chỉ trong vòng một tuần lễ.

Nhiều người mất nhà cửa sau trận động đất cường độ mạnh. Nguồn: Reuters.

Mức độ thiệt hại chưa thể ước tính

Có hơn 100 đợt dư chấn đã tấn công khu vực này kể từ khi trận động đất xảy ra vào lúc 18h46 hôm Chủ nhật tuần trước, và hơn 3.000 ngôi nhà bị thiệt hại, khiến cho nhiều người không có nơi trú.

Các nỗ lực cứu hộ trong đêm cuối tuần đã bị làm chậm bởi tình trạng thiếu điện, các con cầu gãy và thiếu đường dây liên lạc ở một số khu vực, gây khó khăn cho cơ quan khắc phục trong việc đánh giá mức độ thiệt hại.

Các gia đình có người thiệt mạng trong trận động đất sẽ nhận được khoản tiền hỗ trợ 15 triệu Rupiah (1.036 USD) từ phía Chính phủ. Những người bị thương nhận được khoản tiền 2,5 triệu Rupiah (172 USD).

Trận động đất hôm Chủ nhật vừa qua còn có thể cảm nhận được trên đảo Bali. Nhiều hình ảnh công bố trong hôm đầu tuần cho thấy 2 trung tâm mua sắm và một ngôi đền ở Ubud bị thiệt hại, trong khi sân bay Bali cũng chịu thiệt hại nhẹ. Bất chấp thiệt hại về cơ sở hạ tầng, các chuyến bay từ Lombok và Bali vẫn hoạt động ngay trong tối hôm cuối tuần trước.

Trận động đất đã gây ra tình trạng hoảng loạn trên khắp Lombrok, khi nhiều cư dân hòn đảo này bỏ chạy khỏi nhà để tìm vùng đất cao, sau khi đợt dư chấn đầu tiên gây cảnh báo sóng thần. Mức cảnh báo này sau đó được gỡ bỏ.

Giới chức cứu hộ cho hay phần lớn tổn thất sau trận động đất thuộc về thành phố chính của Lombok, Mataram, khi một số khu vực bị mất điện, nhiều bệnh nhân được sơ tán khỏi bệnh viện chính.

“Mọi người đều chạy khỏi nhà họ, tất cả đều hoảng loạn”- Imam, một nhân chứng vụ động đất, kể lại với AFP.

Du khách ồ ạt đổ tới sân bay để rời khỏi Lombok sau trận động đất.

Tiếp tục sơ tán hàng nghìn người

Cơ quan Nghiên cứu Địa chất Mỹ (USGS) cho hay tâm chấn của trận động đất nằm ở Lombok, dù báo cáo ban đầu cho rằng nó nằm ở ngoài khơi. Trận động đất xảy ra chỉ chưa đầy một tuần sau khi một trận động đất khác cường độ 6,4 độ Richter xảy ra ở Lombok, khiến 14 người thiệt mạng và nhiều người leo núi bị mắc kẹt trên sườn một ngọn núi lửa.

Cơ quan khắc phục thảm họa Indonesia hiện vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại trên khắp Lombok, cùng các đảo Gili, gồm 3 hòn đảo nhỏ nằm ở bờ biển Tây Bắc đảo Lombok.

Trong hôm đầu tuần, các đội cứu hộ cũng được triển khai để tiếp tục sơ tán người dân. Nhiều hình ảnh đầy hỗn loạn đã diễn ra trên các bãi biển của các hòn đảo này, trong lúc chính quyền cố gắng sơ tán 1.000 người nước ngoài và du khách người bản địa bằng một số lượng thuyền ít ỏi.

Các bệnh viện trên đảo hầu như không đủ sức chứa, khi quá nhiều người được chuyển tới trên xe cứu thương, khiến cho nhiều bệnh nhân tạm nằm trong các lều y tế dựng tạm.

2 trực thăng đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, trong khi lực lượng quân đội cũng điều nhiều binh sỹ tới, cùng với các trang thiết bị liên lạc và hàng hóa cứu trợ. Cơ quan khẩn cấp Indonesia cho hay họ sẽ tập trung vào các nỗ lực cứu hộ và cung cấp thuốc men, nhu yếu phẩm cho những người bị ảnh hưởng của trận động đất. Trên mạng xã hội, nhiều thông điệp xuất hiện để thông báo tìm du khách mất tích.

Bệnh viện chính của Lombok bị quá tải do quá nhiều người bị thương được chuyển tới.

Nhiều quan chức thoát nạn

Nhiều vị Bộ trưởng cùng quan chức đến từ các nước trong khu vực đang tham dự một cuộc họp thượng đỉnh về an ninh và chống khủng bố ở Mataram cũng nằm trong số những người phải đi sơ tán khỏi khách sạn nơi họ đang lưu lại.

Bộ trưởng Nội vụ Singapore K Shanmugam viết trên Facebook rằng phòng khách sạn trên tầng 10 của ông đã rung lắc dữ dội và tường bị nứt.

“Tôi còn không thể đứng lên nổi. Nghe thấy nhiều tiếng hét”- ông Shanmugam viết - “Tôi chạy ra ngoài, tìm đường thoát bằng thang bộ, trong khi tòa nhà vẫn đang rung lắc. Điện bị mất một lúc. Rất nhiều vết nứt, cánh cửa đổ sập”.

Indonesia, một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ các thảm họa tự nhiên trên thế giới, nằm trên cái gọi là “Vành đai lửa” của Thái Bình Dương, nơi mà các tầng kiến tạo va chạm, và cũng là nước xảy ra nhiều đợt phun trào núi lửa và động đất bậc nhất.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/dong-dat-kinh-hoang-o-indonesia-gan-100-nguoi-thiet-mang-tintuc412014