Động đất mạnh tại Indonesia, hàng trăm người thương vong

Trận động đất 6.4 Richter độ đã xảy ra vào ngày 29/7 tại đảo du lịch nổi tiếng Lombok của Indonesia.

Những ngôi nhà ở Lombok, Indonesia bị phá hủy bởi trận động đất

Theo hãng tin AP, tâm chấn trận động đất nằm ở độ sâu khoảng 7.5 km và cách không xa núi lửa Rinjani. Người dân ở Bali, cách tâm chấn khoảng 220km và các khu vực cách xa hơn nữa, cũng cảm nhận thấy rung lắc.

Tại Đông Lombok và thủ phủ Mataram, trận động đất kéo dài khoảng 10 giây. Nó đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 160 người bị thương, cùng với gần 1.000 ngôi nhà bị hư hại.

Theo người phát ngôn Cơ quan Giảm thiểu Thảm họa của Indonesia – ông Sutopo Purwo Nugroho, hầu hết các trường hợp thương vong đều là do bị các mảnh bê tông rơi trúng.

Indonesia luôn bị động đất đe dọa vì nằm ở vị trí "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, vốn là một vòng cung gồm các núi lửa và các đường đứt gãy ở lòng chảo Thái Bình Dương. Vào tháng 12/2004, một trận động đất 9.1 độ cũng đã xảy ra ngoài khơi đảo Sumatra của nước này, tạo ra cơn sóng thần cướp đi sinh mạng của hơn 230.000 người.

Thu Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/dong-dat-manh-tai-indonesia-hang-tram-nguoi-thuong-vong-d266217.html