Động đất ở Indonesia: Trung Sulawesi dần ổn định tình hình sau thảm họa

Chiều 8/10, tại Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB), Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Quốc gia thuộc BNPB, ông Sutopo Purwo Nugroho cho biết, tính đến 13h ngày 8/10, số người chết do thảm họa động đất và sóng thần ở miền Trung Sulawesi, đã tăng lên 1.948, trong đó, Palu là thành phố có nhiều người thiệt mạng nhất 1.539 nạn nhân, số còn lại là các nạn nhân ở Donggala, Parigi Moutong và Pasangkayu.

Binh sĩ và cảnh sát Indonesia chuyển hàng cứu trợ từ máy bay ở Palu, tỉnh Trung Sulawesi, Indonesia ngày 6/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Binh sĩ và cảnh sát Indonesia chuyển hàng cứu trợ từ máy bay ở Palu, tỉnh Trung Sulawesi, Indonesia ngày 6/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

BNPB cũng ghi nhận 10.679 người bị thương nặng và hiện còn tới 835 người mất tích được cho là vẫn còn bị chôn vùi dưới đống đổ nát . Thống kê cho thấy 74.444 người phải rời bỏ nhà cửa và đang sơ tán tại 147 điểm tạm trú. Thảm họa nói trên cũng đã khiến 65.733 ngôi nhà và 2.736 trường học bị sập hoặc hư hại. Ngoài ra, có 7 cơ sở y tế bị hư hại nặng, bao gồm 1 bệnh viện và 6 trung tâm y tế.

BNPB lưu ý phần lớn các nạn nhân được chôn cất ở ngôi mộ tập thể và chỉ có một số được gia đình tổ chức mai táng. Dữ liệu hình ảnh vệ tinh cho thấy khu vực bị ảnh hưởng của các trận động đất, sóng thần lên tới 180 ha tại Palu và 202 ha ở Sigi. Hầu hết tất cả các công trình xây dựng, nhà cửa đều bị sụp đổ, nứt sụt.

Người đứng đầu BNPB, ông Willem Rampangilei, cho biết: “Mặc dù vẫn ưu tiên ứng phó khẩn cấp để tìm kiếm và sơ tán các nạn nhân, kể từ cuối tuần trước, Chính phủ Indonesia cũng tập trung vào việc di chuyển, khôi phục hoạt động của các cơ quan chính quyền địa phương, các cơ sở kinh tế, ngân hàng cũng các dịch vụ xã hội ở một số khu vực trong Trung Sulawesi, phục vụ đời sống người dân. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tập trung xử lý việc phân phối nhiên liệu và tối ưu hóa các chức năng của mạng viễn thông… đây là những ưu tiên của chính phủ, để thúc đẩy sự phục hồi của các điều kiện kinh tế xã hội của Trung Sulawesi”.

Tính đến 8/10, Công ty viễn thông Telkom Indonesia đã phục hồi được 80% các trạm BTS dịch vụ di động sau thảm họa động đất xảy ra ở miền Trung Sulawesi. Trong khi đó, mạng trục chính của Telkom là tuyến Palu-Donggala-Makassar và tuyến Palu-Parigi-Manado đã được khôi phục hoàn toàn.

Trong khi đó, Công ty xăng dầu Indonesia, Pertamina đã khôi phục được 33 trạm nạp nhiên liệu tổng hợp trong số 36 trạm trong khu vực bị ảnh hưởng. Trước đó, công ty cũng đã thiết kế các trạm xăng mini ở 50 điểm để đáp ứng nhu cầu của người dân. Công ty dự kiến trong vòng 2 tuần tới, sẽ đảm đảm cung cấp đủ nguyên liệu cho khu vực bị ảnh hưởng thiên tai.

Công ty Điện lực quốc gia Indonesia PLN đã cử 1.500 nhân viên từ khắp Indonesia bằng mọi cách nhanh chóng sửa chữa tất cả các mạng điện bị hư hỏng. Ngoài việc cung cấp điện cho khu vực gia đình, PLN cũng ưu tiên khôi phục, sửa chữa mạng lưới điện ở các khu vực khác trong thành phố, đặc biệt là các bệnh viện.

Bộ Doanh nghiệp Nhà nước cũng đã thành lập Trung tâm hỗ trợ nhằm giúp đỡ tất cả các doanh nghiệp nhà nước tại các vùng bị ảnh hưởng.

Hàng loạt các nỗ lực đồng thời của chính phủ, cả cấp trung ương và địa phương, cùng với một số công ty nhà nước và các bên liên quan khác đang từng ngày thúc đẩy sự phục hồi của cơ sở hạ tầng cơ bản và cơ sở hạ tầng xã hội cũng như nền kinh tế ở Trung Sulawesi, để đời sống người dân vùng thiên tai giảm bớt những khó khăn.

Đỗ Quyên (P/v TTXVN tại Jakarta)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dong-dat-o-indonesia-trung-sulawesi-dan-on-dinh-tinh-hinh-sau-tham-hoa-20181008192936870.htm