Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ: Những chuyến thăm bày tỏ tình đoàn kết

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới và ngoại trưởng đến Thổ Nhĩ Kỳ để thể hiện tình đoàn kết sau hai trận động đất gây thương vong lớn.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan (phải) và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani tại thủ đô Istanbul ngày 12/2. (Nguồn: AA)

Một tuần sau khi xảy ra thảm họa động đất khiến ít nhất 35.418 thiệt mạng, ngày 12/2, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani đã trở thành nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ.

Qatar là một trong những quốc gia điều đội cứu hộ quy mô lớn nhất tới chung tay với Thổ Nhĩ Kỳ trong nỗ lực khắc phục hậu quả của thảm họa động đất. Ngoài khoảng 130 nhân viên cứu hộ từ Qatar hiện đang có mặt tại đây, quốc gia vùng Vịnh còn hỗ trợ Istanbul 100 tấn hàng hóa cứu trợ.

Kể từ sau chuyến thăm của Quốc vương Qatar, nhiều nhà lãnh đạo đã đến Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ tình đoàn kết và chia sẻ với những mất mát mà nước này đang gánh chịu. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim thậm chí còn đến thăm thành phố Gaziantep nằm gần tâm chấn vụ động đất, gặp gỡ đội cứu hộ và hỗ trợ thảm họa đặc biệt của Malaysia. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng dự kiến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này.

Nhiều Ngoại trưởng đã đến quốc gia vừa trải qua "thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất" trong vòng 100 năm qua tại châu Âu, theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Cuộc gặp hiếm hoi giữa Ngoại trưởng Armenia Ararat Mirzoyan (trái) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 15/2. (Nguồn: RA)

Mới đây nhất, Ngoại trưởng Armenia Ararat Mirzoyan đã có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Mevlüt Çavuşoğlu tại thủ đô Ankara hôm 15/2 và dự kiến đến tỉnh Adıyaman, nơi các đội khẩn cấp của Armenia tham gia vào nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát do động đất.

Ngoại trưởng Bosnia-Herzegovina Elmedin Konakovic đang thực hiện chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 14-16/2. Ngoài các cuộc gặp với quan chức nước chủ nhà, ông Konakovic dự kiến đến thành phố Hatay, gặp các đội tìm kiếm và cứu hộ từ Bosnia-Herzegovina.

Trước đó, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen ngày 14/2 đã tới Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện sự đoàn kết và chia sẻ khó khăn với nước chủ nhà. Các hãng hàng không Israel tính toán nối lại các chuyến bay thẳng tới Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu tiến trình cải thiện quan hệ song phương. Chuyến bay thẳng đầu tiên sẽ khởi hành vào hôm nay, 16/2.

Hôm 12/2, Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Dendias đã đến Ankara, bất chấp những căng thẳng lâu nay giữa hai nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 19/2, thảo luận về hỗ trợ sau thảm họa động đất. Đây là chuyến công đầu tiên của ông tới đồng minh NATO vốn có quan hệ sóng gió với Washington.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dong-dat-o-tho-nhi-ky-nhung-chuyen-tham-bay-to-tinh-doan-ket-216813.html