Động đất tại Indonesia: Gần 350 người chết, con số thương vong tăng lên

Số người chết trong trận động đất kinh hoàng trên đảo du lịch Lombok của Indonesia đã tăng lên gần 350 người.

Công tác tìm kiếm người mất tích vẫn đang tiếp tục

Theo thông tin của hãng thông tấn nhà nước Antara, đa số các nạn nhân của trận động đất đều nằm ở khu vực Kayangan, phía bắc của hòn đảo Lombok, theo hãng thông tấn nhà nước Antara.

Phát ngôn viên của Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia, ông Sutopo Purwo Nugroho cho biết thêm ngoài gần 350 người bị chết, còn có 1.447 người khác bị thương và 165.003 người bị mất nhà cửa bởi trận động đất 6,9 độ richter xảy ra vào ngày chủ nhật vừa rồi.

Ước tính có 20.000 người đang cần sự giúp đỡ, và các nhân viên cứu hộ đang phải nỗ lực hết sức để tiếp cận được địa điểm của khoảng 80% số tòa nhà bị phá hủy.

Nỗi đau của những gia đình có người thân thiệt mạng trong trận động đất

Ông Husni Husni, đại diện của Hội Chữ thập đỏ tại Indonesia nói với CNN: “Chúng tôi lo ngại rằng xe tải cứu trợ không thể tiếp cận được khu vực này do địa hình và tình trạng sạt lở đất vẫn đang xảy ra. Rất nhiều người phải rời đi, lên các vùng nói cao để tránh nguy cơ sóng thần”.

Lực lượng cứu hộ đang phải chạy đua với thời gian để sơ tán các du khách từ 3 hòn đảo nhỏ, nằm gần tâm chấn của trận động đất tại đảo Lombok.

Ông Gusti Lanang Wisnuwwangdana, một quan chức thuộc Văn phòng tìm kiếm và cứu nạn của Mataram cho hãng thông tấn Antara biết, các nhân viên y tế và cứu hộ đang nỗ lực để tiếp cận các địa điểm có thể có người còn sống sót bị mắc kẹt trong nhà sau trận động đất.

Các công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được các lực lượng chức năng huy động tối đa, đặc biệt nỗ lực cứu trợ đang tập trung vào địa điểm có các tòa nhà đông người bị sụp đổ.

Trong số các địa điểm này có 2 nhà thờ Hồi giáo bị đổ sập khi hàng chục người đang làm lễ cầu nguyện và một trạm y tế có nhiều người bên trong. Ngoài công tác tìm kiếm nạn nhân, các cơ quan chức năng đang khắc phục mạng lưới điện, cũng bị hư hỏng nặng sau trận động đất.

Công cuộc tìm kiếm người mất tích tại một nhà thờ Hồi giáo bị sập

Đã có tới 332 cơn dư chấn sau trận động đất kinh hoàng tại đảo du lịch Lombok vào cuối tuần qua.

Tổ chức cứu trợ Oxfam cho biết đang cung cấp nước uống và lều bạt cho 5.000 người sống sót. Tuy nhiên, nhu cầu hiện lớn hơn rất nhiều. “Hàng nghìn người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất cần nước uống, thực phẩm, thuốc men và quần áo. Nước sạch đang khan hiếm vì thời tiết khô hạn sau thảm họa”, Oxfam cho biết.

Hàng trăm khách du lịch bị kẹt lại tại đây. Đây là việc không mấy dễ dàng, tàu thuyền thiếu, việc di tản rất chậm, những người muốn nhanh chóng rời bằng máy bay cũng phải vất vưởng chờ đợi.

Đây là trận động đất thứ hai xảy ra tại Lombok trong vòng một tuần. Hôm 29/7, hòn đảo này cũng đã phải chịu cơn địa chấn mạnh 6,4 độ, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm du khách leo núi mắc kẹt.

Indonesia nằm trong khu vực Vành đai lửa Thái Bình Dương trải rộng 40.000 km từ Nhật Bản, Indonesia đến California, Mỹ. Hầu hết động đất trên thế giới đều xảy ra trong khu vực lòng chảo này do hoạt động mạnh mẽ của địa chất và núi lửa. Năm 2004, sóng thần đã khiến 226.000 người thiệt mạng, trong đó hơn một nửa là người Indonesia.

Những hình ảnh sau cho thấy hòn đảo này sẽ còn nhiều việc phải làm để vượt lên nỗi đau này.

Liệu còn có ai mất tích trong đống đổ nát này?

Thêm một nạn nhân được tìm thấy sau trận động đất kinh hoàng tại Indonesia

Một em bé bị thương đang được bác sĩ khám

Chiếc lồng chim là thứ duy nhất người đàn ông này tìm lại được ở nơi trước kia đã từng là nhà mình

Hàng trăm khách du lịch vạ vật ở sân bay để được về nước

Nguồn: CNN, USA today

Liên Lê

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/dong-dat-tai-indonesia-gan-350-nguoi-chet-con-so-thuong-vong-tang-len-55757.html