Động đất tại Indonesia làm ít nhất 23 người thương vong

Theo thông báo mới nhất ngày 19/4 của Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia của Indonesia, đã có ít nhất 2 người thiệt mạng, 21 người khác bị thương và hơn 300 công trình xây dựng bị hư hại trong trận động đất xảy ra một ngày trước đó.

Trận động đất xảy ra đầu giờ chiều 18/4 tại tỉnh Đông Java. Ảnh: channelnewsasia.com

Người phát ngôn của cơ quan trên, ông Sutopo Purwo Nugroho, thông báo trong số công trình bị hư hại có 4 thánh đường Hồi giáo và 2 trường học, còn lại là nhà dân và trụ sở làm việc. Hơn 2.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp đề phòng nguy cơ các dư chấn có thể gây thêm thiệt hại và đe dọa tính mạng.Gần 200 binh sĩ, nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai tới khu vực thiên tai, hỗ trợ người dân di rời cũng như cung cấp các nhu yếu phẩm cơ bản.

Trận động đất xảy ra đầu giờ chiều 18/4 tại tỉnh Đông Java, mạnh 4,4 độ Richter và ở độ sâu 4 km.

Indonesia là quốc gia dễ xảy ra động đất do nằm trong khu vực Vòng đai Lửa Thái Bình Dương.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dong-dat-tai-indonesia-lam-it-nhat-23-nguoi-thuong-vong-20180419112900433.htm