Đóng điện lưới ra đảo Trần, gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Đúng 6h30', ngày Quốc khánh 2/9, tại Trung tâm Điều hành Điện lực Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã phát lệnh chính thức đóng điện lưới quốc gia ra đảo Trần (huyện Cô Tô). Đây là đảo xa bờ cuối cùng có người dân sinh sống mà Quảng Ninh hoàn thành cấp điện lưới quốc gia, đánh dấu sự kiện 100% khu vực dân cư thuộc tỉnh có điện lưới.

Cùng dự và chứng kiến sự kiện quan trọng này có Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Lê Đình Thương, Phó Tư lệnh Quân khu 3; các đồng chí lãnh đạo đại diện một số bộ, ngành. Về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký phát lệnh đóng điện ra đảo Trần.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký phát lệnh đóng điện ra đảo Trần.

Tại buổi đóng điện lưới quốc gia ra đảo Trần, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định: Việc khánh thành dự án đưa điện lưới ra đảo Trần là sự kiện quan trọng của tỉnh thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân xã đảo.

Năm 2013, Quảng Ninh đưa điện lưới quốc gia ra đảo Cô Tô, tiếp đó là 5 xã đảo của huyện Vân Đồn rồi xã đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực (Móng Cái), Cái Chiên (Hải Hà), và hôm nay là đảo Trần, đảo xa bờ có dân cư ở, là đảo cuối cùng mà tỉnh Quảng Ninh hoàn thành việc cấp điện lưới quốc gia ra đảo.

Việc hoàn thành dự án cấp điện lưới quốc gia ra đảo Trần còn mang ý nghĩa, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng, Quảng Ninh đã hoàn thành tiêu chí cấp điện lưới 100% đến các hộ dân trên đất liền và hải đảo - đảo xa bờ cuối cùng có dân, có điện của tỉnh; phù hợp với chủ trương của Đảng và Chính phủ về ưu tiên đầu tư phát triển cho những vùng biên giới hải đảo; góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Đông Bắc Bộ của Tổ quốc.

Sự kiện đóng điện lưới quốc gia ra đảo Trần đúng dịp cả nước kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Quảng Ninh đang tập trung, thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9 này, đã thể hiện tình cảm cao quý, sự quan tâm đặc biệt dành cho nhân dân xã đảo. Đây không chỉ có ý nghĩa về mặt KT-XH, mà với tỉnh Quảng Ninh việc đưa điện lưới ra các xã đảo và vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc miền núi có ý nghĩa rất lớn để đảm bảo phát triển nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, đặc biệt là củng cố thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân cũng như việc xóa chênh lệch vùng miền và từng bước thực hiện mục tiêu thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Thi công cáp ngầm xuyên biển đưa điện ra đảo Trần.

Đảo Trần thuộc quần đảo Cô Tô là hòn đảo xa đất liền nhất của tỉnh Quảng Ninh. Với sự quan tâm của tỉnh, cùng sự chung tay của doanh nghiệp, đời sống của quân và dân trên đảo những năm qua không ngừng được nâng cao.

Để chuẩn bị đủ điều kiện kết nối điện lưới quốc gia từ đảo Vĩnh Thực ra đảo Trần, trước đó năm 2016, Điện lực Quảng Ninh đã thực hiện thi công mở rộng lộ xuất tuyến, xây dựng mới đường dây, cáp ngầm trên cạn, cáp ngầm xuyên biển… từ TP Móng Cái ra đảo Vĩnh Thực với tổng vốn đầu tư 197 tỷ đồng.

Dự án đưa điện lưới ra đảo Trần được khởi công từ tháng 1/2020 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư có tổng vốn 397 tỷ đồng bao gồm các hạng mục: Xây dựng mới đoạn tuyến cáp ngầm xuyên biển 22kV, 1 mạch dài 13,31km điểm đầu tại đảo Vĩnh Thực (TP Móng Cái), điểm cuối tại đảo Trần (huyện Cô Tô); đường dây 22kV, 1 mạch với tổng chiều dài 6,651km; 3 trạm biến áp 22/0,4kV với tổng công suất 460kVA, lắp đặt công tơ…

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, tặng ti vi và thiết bị thu sóng cho người dân trên đảo.

Sau hơn 200 ngày, đêm khẩn trương thi công với tinh thần “thần tốc, táo bạo, sáng tạo” công trình đã đảm bảo cả về tiến độ, thời gian và chất lượng, hoàn thành đúng dịp kỷ niệm Quốc khánh, đưa vào sử dụng, gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, đầy đủ, phục vụ phát triển KT-XH của đảo; giúp bà con ngư dân yên tâm bám biển, phát triển hậu cần nghề cá.

Phương án cấp điện cho đảo Trần, huyện Cô Tô đã được Bộ Quốc phòng thống nhất thực hiện; Bộ Công Thương; Bộ Tài Chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án cấp điện bằng nguồn điện lưới quốc gia. Điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng, quy hoạch, chiến lược phát triển của tỉnh và phù hợp quy hoạch phát triển các ngành. Dự án sẽ mang lại các lợi ích cho xã hội, kích thích phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chủ quyền biển đảo quốc gia.

Ngay sau khi tổ chức đóng điện, các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành trung ương và tỉnh Quảng Ninh đã ra đảo Trần để thăm hỏi nhân dân trên đảo, tổ chức gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Các đồng chí lãnh đạo trung ương, tỉnh dự lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu tại lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã chúc mừng nhân dân đảo Trần, biểu dương chủ đầu tư và các nhà thầu thi công dự án.

Đồng chí nhấn mạnh: Mặc dù công trình được triển khai thi công trên vùng biển đảo gặp nhiều khó khăn, nhất là việc vận chuyển thiết bị, tập kết vật tư, vật liệu... song với sự nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu, công trình đã hoàn thành đóng điện, cấp điện lưới quốc gia cho các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo, phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống. Qua đó, thể hiện tinh thần quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh vì mục tiêu an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên những vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Công trình được hoàn thành, đóng điện đúng thời điểm kỷ niệm Quốc khánh và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, chính vì vậy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn sau khi công trình đưa vào sử dụng, nhân dân trên đảo Trần sẽ có nhiều thay đổi cả trong suy nghĩ, cách làm so với trước đây, đặc biệt trong phát triển dịch vụ nghề cá và trong phát triển du lịch, dịch vụ kết hợp với bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững. Đảng ủy và chính quyền huyện Cô Tô tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để phát triển KT-XH, nâng cao đời sống bà con trên đảo Trần.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tặng bằng khen cho các đơn vị, cá nhân.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai xây dựng công trình; tỉnh Quảng Ninh đã tặng ti vi và thiết bị thu sóng cho các hộ dân trên đảo Trần.

Đỗ Phương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202009/dong-dien-luoi-ra-dao-tran-gan-bien-cong-trinh-chao-mung-dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-xv-2498199/