Đồng đội của Công Phượng qua đời vì tai nạn giao thông

Đội bóng Công Phượng đầu quân nhận tin buồn khi sao trẻ Mo Nitcheu qua đời sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở địa phương.

Theo tờ Sporza, tiền đạo Mo Nitcheu, đồng đội sắp tới của Công Phượng đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã diễn ra tại Kortessem.Chấn thương thương nặng vào đầu khiến cầu thủ sinh năm 1999 không thể qua khỏi.

Được biết, Nitcheu năm nay19 tuổi, vừa được ký hợp đồng với đội dự bị của Sint-Truidense vào tháng 6/2018 và có cơ hội rộng mở để cạnh tranh vị trí trên đội một trong tương lai gần.

Chỉ vài giờ sau khi tham dự trận đấu tập giữa STVV và VVV Venlo, Nicheu gặp nạn trên đường về nhà.

Nitcheu gia nhập Sint-Truidense U10 vào năm 2011. Trước đó, Nitcheu từng khoác áo nhiều CLB ở cấp độ trẻ như Diepenbeek, Sporting Hasselt, STVV (U11), MVV Maastricht, Westerlo, Wellen.

Cầu thủ xấu số này có chiều cao 1,88 m, có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cắm và hộ công. Tiền đạo gốc Cameroon được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng bậc nhất của đội bóng chủ sân Stayen trong vài năm trở lại đây.

Chúng tôi vô cùng đau đớn khi phải chia tay cầu thủ tài năng như Mo Nitcheu. STVV hy vọng gia đình và bạn bè của cậu ấy có thêm sức mạnh để vượt qua nỗi đau to lớn này“, CLB, Sint-Truidense chia sẻ trên trang cá nhân

Sint-Truidense là CLB mà Công Phượng sẽ khoác áo trong mùa giải 2019/20. Chân sút sinh năm 1995 sẽ có cơ hội trải nghiệm sự khác biệt từ một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu, nơi có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao đẳng cấp như Vincent Kompany nay Samir Nasri.

Thái Việt

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/dong-doi-cua-cong-phuong-tai-bi-qua-doi-vi-tai-nan-giao-thong-5563737.html