Đông Hà: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng nay 12/5, với sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Đông Hà Nguyễn Chiến Thắng, Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị - Ảnh:K.S

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ TP. Đông Hà còn gặp không ít khó khăn, thách thức cần giải quyết. Vì vậy, đề nghị hội nghị tập trung đánh giá, thảo luận để tìm ra các giải pháp khắc phục những “điểm nghẽn”, góp phần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong đó, cần tập trung hoàn thiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 các phường; công tác lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết phục vụ kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng các khu đô thị trên địa bàn.

Tiếp tục phối hợp với tỉnh, trung ương hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng và thông tuyến các đường: Lê Lợi nối dài, Lê Thánh Tông, Trần Hưng Đạo (thông tuyến với cầu dây văng sông Hiếu) và đường tránh phía Đông thành phố. Tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; rà soát lại tất cả các công trình hạ tầng còn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn.

Tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế sau COVID-19, đặc biệt là dịch vụ; đánh giá lại tất cả các nguồn thu và điều kiện tăng trưởng kinh tế đảm bảo nguồn thu ngân sách của địa phương; yêu cầu các đơn vị sự nghiệp công phải có trách nhiệm nộp nghĩa vụ ngân sách được giao. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động công vụ; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: K.S

Báo cáo tại hội nghị cho biết, nửa nhiệm kỳ qua, TP. Đông Hà đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,29%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 2 năm đạt 11.756 tỉ đồng, tăng bình quân 28,8%/năm; tổng thu ngân sách tăng bình quân 31,2%/năm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển về quy mô và chất lượng.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tập trung chỉ đạo. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống bộ máy tổ chức của đảng và chính trị các cấp được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả; hoạt động kiểm tra, giám sát được chú trọng; công tác dân vận đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được nâng cao. Công tác cải cách hành chính cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có bước đổi mới.

Tại hội nghị, các ý kiến tập trung đánh giá, phân tích và đưa ra các giải pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại trong nửa nhiệm kỳ qua, đặc biệt là lĩnh vực thu ngân sách; việc triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm, cấp bách; giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án; quản lý đất đai; quy hoạch chung của thành phố; tình hình trật tự an toàn xã hội...

Bí thư Thành ủy Đông Hà Nguyễn Chiến Thắng phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: K.S

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đông Hà Nguyễn Chiến Thắng đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị thành phố bám sát nghị quyết và kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập trung đối chiếu, rà soát bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, quyết tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả 18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đẩy mạnh thực hiện và phát huy hiệu quả 15 chỉ tiêu dự báo đạt và vượt kế hoạch, đồng thời tìm mọi giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu dự báo đạt thấp hoặc khó đạt.

Nâng cao hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 -2025 đề ra, xây dựng Đông Hà trở thành thành phố thông minh.

Kăn Sương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su/dong-ha-so-ket-giua-nhiem-ky-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-thanh-pho-nhiem-ky-2020-2025/176823.htm