Đông Hà tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng bộ thành phố Đông Hà hiện có 48 tổ chức cơ sở đảng gồm 17 đảng bộ cơ sở, 31 chi bộ cơ sở; tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ là 7.023 đồng chí. Những năm qua, nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Ban Thường vụ Thành ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.

Chi bộ Khu phố 6, Phường 1 tổ chức Diễn đàn về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng -Ảnh: THANH TUYỀN

Xác định vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chỉ đạo (BCĐ) 35 thành phố đã huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác này.

Việc tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị được thực hiện thường xuyên thông qua nhiều hình thức như tại các hội nghị, các lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, đảng viên; hội nghị báo cáo viên, giao ban cộng tác viên dư luận xã hội; gắn việc thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW với các nghị quyết, chương trình hành động, phong trào thi đua, các cuộc tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo các cấp với Nhân dân, hoạt động của đoàn thể, sinh hoạt tư tưởng dưới cờ. Đưa nội dung thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/ TW thành nội dung tại diễn đàn sinh hoạt chuyên đề hằng năm đối với các chi bộ đảng; vào nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy...

Công tác tuyên truyền thông tin tích cực trên các phương tiện thông tin và mạng xã hội được coi trọng. Hằng năm, BCĐ 35 thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động; xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho từng tháng, từng quý, nhất là chú trọng công tác tuyên truyền, định hướng dư luận trên không gian mạng. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ, tổ thư ký giúp việc.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các thành viên BCĐ đã tham mưu lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động để triển khai thực hiện và bước đầu đem lại kết quả tích cực. Nổi bật là tăng cường viết tin, bài, đăng tải, chia sẻ những thông tin chính thống, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” để định hướng dư luận xã hội, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch trên trang fanpage của BCĐ 35 thành phố với tên gọi “Tuyên giáo Đông Hà” và của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đến nay, BCĐ 35 thành phố đã thành lập nhiều trang facebook, fanpage; định hướng, chỉ đạo hoạt động hàng trăm fanpage, facebook, đăng tải hàng nghìn tin, bài mỗi năm để tuyên truyền, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Từ thực tiễn đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả cao như các trang mạng xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban CHQS, Công an, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Giáo dục - Đào tạo, Trung tâm VHTT - TDTT, Hội Cựu chiến binh thành phố, Thành đoàn Đông Hà...

Lực lượng làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là việc trang bị kiến thức, cung cấp các thông tin thời sự; bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng tác nghiệp trên không gian mạng. Công tác phối hợp theo dõi, phát hiện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được BCĐ 35 thành phố thực hiện thường xuyên, liên tục.

Qua đó, đã kịp thời định hướng thông tin, xử lý, tham mưu xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh trên địa bàn thành phố. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc chỉ đạo các lực lượng nắm chắc tình hình cơ sở, phát hiện nhanh, kịp thời những thông tin, vụ việc, diễn biến tâm trạng, tư tưởng trong Nhân dân để giải quyết, không để xảy ra điểm nóng; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về sử dụng mạng xã hội, kỷ luật phát ngôn nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Để hỗ trợ quá trình tham mưu, phối hợp xử lý các vụ việc, BCĐ 35 thành phố đã ban hành các quy chế, quy định, quy trình phối hợp giữa các thành viên trong BCĐ, tổ thư ký… Nhờ vậy, thời gian qua đã phát hiện và xử lý nhiều lượt facebook, fanpage, kênh youtube đăng tải thông tin sai sự thật…

Có thể khẳng định, nhờ triển khai nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp, Đông Hà đã thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn, góp phần ổn định tình hình mọi mặt, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đây cũng là nền tảng cơ bản để thành phố phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực.

Mục tiêu của bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là tạo nhận thức đúng đắn, niềm tin vững chắc vào bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vào con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc trên các phương diện…

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đặc biệt quan trọng này, thời gian tới, từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên địa phương tiếp tục nắm vững tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị để xác định cụ thể những nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục; chủ động nắm bắt âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch để đấu tranh phản bác kịp thời, hiệu quả.

Kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hướng mạnh dư luận xã hội vào những điều tích cực trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tiêu cực trong Đảng và trong xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội…

Thanh Tuyền

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/chinh-tri/dong-ha-tang-cuong-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/177956.htm