'Đồng hành cùng Chủ nhật Đỏ là cột mốc quan trọng của nhà trường'

Đăng cai tổ chức sự kiện Chủ nhật Đỏ sẽ là cơ hội cho sinh viên trường Đại học Văn Hiến nâng cao tinh thần trách nhiệm, sẻ chia yêu thương và suy nghĩ chín chắn về trách nhiệm, vai trò của mình với xã hội, cộng đồng trong thời đại mới. Với nghĩa cử cao đẹp này, mỗi thế hệ sinh viên Văn Hiến sẽ tiếp nối cho nhau để ngày càng phát triển nên một cộng đồng sinh Văn Hiến 'Thành Nhân trước thành Danh'.

Sáng 3/12, tại trường Đại học Văn Hiến (TPHCM) đã diễn ra chương trình Chủ nhật Đỏ với chủ đề “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” lần thứ 16 năm 2024.

PGS. TS Nguyễn Minh Đức – Hiệu trưởng trường Đại học Văn Hiến phát biểu tại chương trình.

Năm nay, chương trình được phát động tại trường Đại học Văn Hiến với sự phối hợp của Bệnh viện Quân Y 175, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam TPHCM (thuộc Bộ Công an). Đây cũng là lần thứ 5 trường Đại học Văn Hiến cùng đồng hành tổ chức chương trình.

Ngày hội có sự tham gia động viên của lãnh đạo các bộ, ban ngành; thu hút hơn 3.000 lượt cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường Đại học Văn Hiến, Công ty Cổ phần phát triển Hùng Hậu và hơn 50 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động tham gia hiến máu…

Phát biểu tại chương trình, PGS. TS Nguyễn Minh Đức – Hiệu trưởng trường Đại học Văn Hiến chia sẻ, Chủ nhật Đỏ với thông điệp “Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi” là một sự kiện thường niên đầy tính nhân văn.

Lãnh đạo trường Đại học Văn Hiến tặng hoa tri ân Ban tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ.

“Trường Đại học Văn Hiến vinh dự lần thứ 5 đăng cai tổ chức sự kiện ý nghĩa này. Đây sẽ là cơ hội cho sinh viên Văn Hiến nâng cao tinh thần trách nhiệm, sẻ chia yêu thương và suy nghĩ chín chắn về trách nhiệm, vai trò của mình với xã hội, cộng đồng trong thời đại mới. Với nghĩa cử cao đẹp này, mỗi thế hệ sinh viên Văn Hiến sẽ tiếp nối nhau để ngày càng phát triển nên một cộng đồng sinh viên Văn Hiến “Thành Nhân trước thành Danh”, PGS. TS Nguyễn Minh Đức nói.

Theo Hiệu trưởng trường Đại học Văn Hiến, ngày hội hiến máu do Báo Tiền Phong phối hợp với một số đơn vị khác đã trở thành một phong trào có uy tín, có sự lan tỏa. Trường Đại học Văn Hiến vô cùng tự hào và vinh dự vì chương trình, ngày hội chính chương trình Chủ nhật Đỏ của phía Nam tiếp tục được tổ chức tại trường Đại học Văn Hiến.

“Đây là cột mốc đánh dấu quan trọng của nhà trường trong việc tiếp tục duy trì cam kết phụng sự cuộc sống và đóng góp những gì tốt đẹp cho xã hội. Từ năm 2016 - 2019, trường Đại học Văn Hiến đã 4 lần liên tiếp tổ chức ngày hội Chủ nhật Đỏ. Hôm nay là lần thứ 5, trường Đại học Văn Hiến tiếp tục được đăng cai. Hơn 3.000 cán bộ giảng viên, nhân viên và sinh viên nhà trường tham gia chương trình luôn tâm niệm “Thành Nhân trước thành Danh”, ông Đức chia sẻ.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ toàn quốc tặng kỷ niệm chương cho các đơn vị.

Thiếu tướng, thầy thuốc ưu tú Trần Quốc Việt - Giám đốc Bệnh viện Quân Y 175 trao bằng khen cho các đơn vị, cá nhân.

Song song với công tác giáo dục, mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Văn Hiến còn đồng hành và có trách nhiệm thiện nguyện với xã hội, để lan tỏa hơn tinh thần thiện nguyện với cộng đồng.

Mỗi đơn vị máu là một liều thuốc, mang lại niềm hy vọng, cơ hội sống tiếp theo cho bệnh nhân và cùng tạo nên điều tốt đẹp hơn cho xã hội. Tinh thần hiến máu không chỉ cho thấy sức mạnh của mỗi cá nhân mà còn tạo ra sức mạnh đoàn kết cho cả cộng đồng, luôn sẵn sàng bước tới, dang tay và hỗ trợ cho mỗi người mỗi khi gặp khó khăn.

“Ở lần thứ 5 đăng cai tổ chức Chủ nhật Đỏ, nhằm khuyến khích tinh thần vì cộng đồng của sinh viên Văn Hiến, mỗi sinh viên, cựu sinh viên tham dự chương trình, tập thể cán bộ giảng viên nhân viên của nhà trường sẽ đóng góp 200.000 đồng/người tham gia vào học bổng “Tiếp bước đến trường”, thắp sáng tương lai cho những người học có hoàn cảnh khó khăn thêm động lực vươn lên trong cuộc sống”, PGS. TS Nguyễn Minh Đức nói.

Tại chương trình, Quỹ Trái tim Hùng Hậu trích 100 triệu đồng để trao tặng 10 phần học bổng, mỗi phần trị giá 10 triệu đồng đến 10 sinh viên của Trường Đại học Văn Hiến có kết quả học tập xuất sắc, luôn cố gắng vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Tại ngày hội, ngoài hoạt động hiến máu, tham gia sự kiện, các bạn sinh viên còn được hòa mình trong lễ hội âm nhạc, mua sắm diễn ra ngay tại không gian trường Đại học Văn Hiến do chính các đoàn viên, sinh viên tổ chức. Đặc biệt, sự kiện còn có sự đồng hành của Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy với vai trò Đại sứ chương trình.

Xuất phát vào đầu năm 2009, từ 1 điểm hiến máu tại Hà Nội với 96 đơn vị máu, đến nay ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong khởi xướng với thông điệp “Sinh mệnh của bạn và tôi” đã thực sự trở thành một phong trào, một chuỗi ngày hội được tổ chức tại hơn 40 tỉnh thành trên cả nước với hàng trăm điểm hiến máu, tiếp nhận khoảng 45.000 - 50.000 đơn vị máu mỗi năm.

Ban tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ với chủ đề “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” lần thứ 16 năm 2024 trân trọng cảm ơn sự đồng hành của trường Đại học Văn Hiến, Công ty Cổ phần phát triển Hùng Hậu, Bệnh viện Quân Y 175, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam TPHCM (thuộc Bộ Công an).

Duy Quang - Trọng Thịnh - Duy Anh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dong-hanh-cung-chu-nhat-do-la-cot-moc-quan-trong-cua-nha-truong-post1592205.tpo