Đồng hành cùng học sinh chọn ngành, chọn trường

Chọn ngành, chọn trường luôn là băn khoăn của rất nhiều học sinh mỗi mùa tuyển sinh đại học. Tại chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2024 vừa được Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức, học sinh và phụ huynh được giải đáp nhiều thắc mắc.

Học sinh tham gia tìm hiểu về việc lựa chọn ngành học với chuyên gia tư vấn tuyển sinh. Ảnh: NHƯ THANH

Học ngành gì để dễ có việc làm?

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn học sinh và phụ huynh của các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã có mặt tại Trường đại học Xây dựng Miền Trung để tham gia tư vấn tuyển sinh. Nhiều câu hỏi được học sinh đặt ra cho ban cố vấn. Trong đó, việc học ngành gì, trường nào để dễ có việc làm trong tương lai được nhiều em nhắc đến.

Em Bùi Thị Kim Trúc, học sinh lớp 12 Trường phổ thông Duy Tân, chia sẻ: Em khá thích ngành Quản trị du lịch. Tuy nhiên, em thấy ngành này đào tạo khá rộng và không biết công việc cụ thể khi ra trường như thế nào, có dễ kiếm được việc làm hay không?

Trong khi đó, em Trần Hoàng Châu, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Huệ, muốn học đại học ở gần nhà.

Châu cho biết: Em đang tham khảo khá nhiều ngành học tại Trường đại học Xây dựng Miền Trung. Tuy nhiên, em lo lắng về cơ hội việc làm khi ra trường. Sau khi nghe thầy cô tư vấn, em đã có thể định hướng được ngành mình chọn để đăng ký dự thi đại học năm nay.

Không chỉ học sinh khối 12, chương trình tư vấn cũng thu hút sự tham gia của khá nhiều học sinh lớp 10, 11. Em Lê Phúc Duy Đức, học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh khá quan tâm đến các chương trình liên kết quốc tế, hỗ trợ du học, nhất là các ngành học liên quan đến tin học.

“Em nghĩ việc tìm hiểu các chương trình du học ngay từ bây giờ là hợp lý. Như vậy em sẽ có được định hướng rõ ràng trong quá trình học tập của mình để chọn ngành, chọn trường”, Đức chia sẻ.

Chăm chú theo dõi câu trả lời của ban cố vấn, chị Trần Thị Thùy Trang ở TX Đông Hòa đã phần nào giải tỏa được căng thẳng về việc chọn ngành cho con.

Chị Trang cho biết: Chỉ còn vài tháng nữa là con trai tôi phải đăng ký chọn ngành học đại học. Ba mẹ định hướng con theo ngành Sư phạm, còn cháu lại thích các ngành khối kinh tế. Đến đây được nghe các chuyên gia tư vấn, hai mẹ con sẽ bàn bạc lại để có lựa chọn phù hợp.

Bí quyết chọn ngành

Theo khảo sát của Bộ GD-ĐT, rất nhiều sinh viên năm nhất chưa hiểu hết về mục đích, ý nghĩa của ngành học, không biết học xong sẽ làm việc gì và trên 75% sinh viên ít thỏa mãn với nghề đã chọn…

Thực tế qua các mùa tuyển sinh, không ít học sinh chưa đánh giá chính xác năng lực của bản thân dẫn đến chọn ngành không phù hợp với sở trường. Về vấn đề này, nhiều chuyên gia tư vấn cho rằng, thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn cả ngành học và trường học. Việc chọn ngành sẽ phải thực hiện trước khi chọn trường.

Chia sẻ với thí sinh về vấn đề chọn ngành, TS Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) khuyên các bạn học sinh nên chọn đúng ngành nghề phù hợp với sở thích và khả năng của mình.

“Nhiều sinh viên sau khi vào trường mới nhận thấy ngành nghề mình theo học không phù hợp với bản thân. Tất nhiên khi đó, các em vẫn có thể chọn lại, bắt đầu lại. Tuy nhiên, điều này sẽ lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức của các em và cha mẹ. Vì vậy, tốt nhất là thí sinh nên tìm hiểu thật kỹ để có thể chọn đúng ngay từ đầu”, TS Hạ nhấn mạnh.

Đây cũng là lời khuyên của các chuyên gia tư vấn tuyển sinh. PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cho biết: Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đại học, tôi có thể khẳng định là chúng ta phải chọn ngành học trước.

Các em có thể chọn ngành mình giỏi, ngành mà xã hội cần và các cơ hội phát triển trong tương lai. Khi đã xác định được ngành nghề phù hợp thì tự bản thân sẽ có động lực để thực hiện ước muốn. Tiếp theo sau đó, học sinh mới lựa chọn trường phù hợp trong các trường đào tạo ngành nghề đó.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, chi phí đào tạo cũng là một điểm thí sinh nên đặc biệt quan tâm khi chọn trường đại học. Trong đó, một số ngành có chi phí đào tạo khá cao như khối ngành Y dược, trong khi nhiều ngành được hỗ trợ học phí, thậm chí cấp cả sinh hoạt phí như nhóm ngành Sư phạm. Những thông tin này thí sinh có thể tham khảo trên cổng thông tin điện tử của các trường.

Theo TS Lê Đức Thường, Hiệu phó Trường đại học Xây dựng Miền Trung, so với các trường đại học khác thì học phí tại Trường đại học Xây dựng Miền Trung tương đối thấp. Đây cũng là một trong những lý do để thí sinh lựa chọn đăng ký xét tuyển.

Hiện nay, trước nhu cầu xã hội và đặt hàng từ các doanh nghiệp, nhà trường mở thêm nhiều ngành đào tạo mới để phù hợp thực tế. Trường định hướng phát triển đa ngành nghề, gắn đào tạo lý thuyết với ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, nhà trường liên kết với nhiều cơ sở giáo dục trong và ngoài nước cũng như các doanh nghiệp để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

THS HOÀNG THÚY NGA, CHUYÊN VIÊN CAO CẤP VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, BỘ GD-ĐT: Phương thức tuyển sinh năm 2024 sẽ ổn định

ThS Hoàng Thúy Nga

Theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, các trường phải công bố thông tin tuyển sinh trên website của nhà trường; đồng thời phải xây dựng quy chế tuyển sinh riêng, cụ thể hóa quy chế của bộ đối với tất cả hình thức đào tạo của trường.

Nội dung, phương thức, hình thức tuyển sinh năm nay cơ bản sẽ ổn định như năm 2023. Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh trên website của các trường về tiêu chí, điều kiện, quy trình, hình thức xét tuyển… để tận dụng được tất cả cơ hội xét tuyển sớm. Đợt 1, thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển ngay sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Thí sinh đăng ký xét tuyển từ tháng 7 trong khoảng 20 ngày.

Việc đăng ký xét tuyển đại học năm nay tiếp tục được thực hiện trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Thí sinh đăng ký bằng tài khoản, mật khẩu đã được cấp khi đăng ký thi tốt nghiệp THPT.

Năm nay, các trường cũng xét bình đẳng tất cả nguyện vọng vào các ngành, không phân biệt thứ tự nguyện vọng. Thí sinh đã trúng tuyển vào một nguyện vọng nào sẽ không được đăng ký xét tuyển ở các nguyện vọng sau nữa. Do vậy, các em phải sắp xếp thứ tự nguyện vọng làm sao để có cơ hội trúng tuyển vào ngành, trường mình yêu thích nhất.

Hiện có rất nhiều trường xét tuyển sớm, thí sinh cần thực hiện theo các yêu cầu của trường về hồ sơ, thủ tục, hình thức xét tuyển. Đối với thí sinh tham gia đăng ký các phương thức xét tuyển sớm, được nhà trường thông báo đã đủ điều kiện trúng tuyển, muốn được trúng tuyển chính thức vào trường, các em bắt buộc phải đăng ký trên Cổng thông tin tuyển sinh của bộ theo quy định.

Khi đó, các trường mới có cơ sở dữ liệu để xét tuyển. Những năm qua, rất nhiều em đã đăng ký xét tuyển sớm đủ điều kiện trúng tuyển nhưng không đăng ký trên cổng tuyển sinh của bộ, dẫn đến mất cơ cơ hội trúng tuyển đợt 1 và phải xét tuyển bổ sung đợt sau.

Sau khi trúng tuyển đợt 1, thí sinh lưu ý cần phải làm thêm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT, nếu không thực hiện bước này được xem từ chối trúng tuyển. Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển bổ sung vào những trường còn chỉ tiêu. Dự kiến, việc xét tuyển bổ sung sẽ thực hiện trong tháng 9.

NHƯ THANH

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/79/312424/dong-hanh-cung-hoc-sinh-chon-nganh-chon-truong.html