Đồng hành cùng học trò vượt vũ môn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đang đến gần. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, bên cạnh sự cố gắng không ngừng nghỉ, các sĩ tử lớp 12 còn có sự đồng hành không kể ngày đêm của thầy cô. Bằng nhiều phương pháp ôn luyện, thầy và trò cùng nhau vững tin 'vượt vũ môn'.

Cô trò cùng nhau cố gắng

Mặc dù hai năm lớp 10 và 11 đều đạt thành tích cao trong học tập nhưng nữ sinh Trần Tống Lê Thư, lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng (TP. Cần Thơ), vẫn không khỏi áp lực và lo lắng khi nghĩ về kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.

Thư chia sẻ: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT là bước ngoặt quan trọng đối với mỗi học sinh nên em cảm thấy khá áp lực. Để đạt kết quả như mong muốn, càng gần đến ngày thi, em đã lập ra một kế hoạch học tập khoa học, trong đó, phân bổ hợp lý thời gian ôn tập cho ba môn tổ hợp em dùng để xét tuyển đại học”.

Dự kiến xét tuyển vào ngành Y, Thư cho biết, hàng năm điểm chuẩn vào ngành Y rất cao. Những học sinh đăng ký vào điểm trung bình mỗi môn phải hơn 9 điểm. Điều đó khiến áp lực trên đôi vai nữ sinh ngày càng lớn.

Vì vậy, Thư đang tận dụng tối đa thời gian để học và luyện đề. Thời điểm này, em cố gắng hoàn thành xong các bài tập trên lớp, thời gian ở nhà dùng để luyện đề và gia cố những phần kiến thức còn thiếu. Bên cạnh đó, nữ sinh cũng cố gắng cân bằng việc học và nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe tốt.

Tương tự Thư, em Nguyễn Quang Trí, học sinh lớp 12B, Trường THPT Văn Giang (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) chia sẻ: “Em đang cố gắng hoàn thành chương trình học trong tháng 2 để đầu tháng 3 bắt đầu tập trung thời gian luyện đề và gia cố kiến thức. Để có một tấm vé vào trường đại học top đầu, bản thân em đã xây dựng kế hoạch học tập cho mình từ năm cuối lớp 11 nhưng vẫn không thể tránh khỏi áp lực, lo lắng”

Mong muốn mở rộng cơ hội vào đại học, Trí dự định tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội. Mỗi tuần, nam sinh dành 2 buổi tập trung nghiên cứu và luyện đề thi đánh giá năng lực.

Cô Lê Thị Tâm – giáo viên môn tiếng Anh, Trường THPT Hương Khê (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ: “Giai đoạn hiện nay là cao điểm ôn tập cho học sinh lớp 12. Vì vậy ngoài tập trung thời gian trên lớp, các em cần cân bằng thời gian học tại nhà để không bị áp lực và căng thẳng ảnh hưởng đến quá trình học.

Theo cô Tám, đối với môn tiếng Anh, các em nên dành thời gian phát triển nâng cao về từ vựng và đọc hiểu. Trong quá trình luyện đề, học sinh cần để ý các kiến thức trọng tâm được bố trí ở mỗi ma trận đề từ đó hệ thống hóa kiến thức và ôn tập.

Còn thầy Nguyễn Quang Thi, giáo viên môn Toán Trường THPT Bảo Lộc, (TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), nhận định: “Yếu tố tâm lý rất quan trọng đối với mỗi học sinh cuối cấp. Do đó, các em cần cân bằng cảm xúc, không để bị hồi hộp, lo lắng và căng thẳng ảnh hưởng đến quả không đạt như mong muốn”.

Thầy Nguyễn Quang Thi gợi ý, muốn có tâm lý vững vàng trong quá trình ôn luyện, học sinh nên lên bảng làm bài để giáo viên rèn luyện phương pháp giải, lắng nghe những hướng dẫn, nhận xét mà giáo viên đưa ra để rút được kinh nghiệm cho bản thân. Ngoài ra cần tham gia một vài lần thi thử để làm quen dạng đề.

Khi nhận đề thi, các em cần đọc kỹ nhiều lần để tìm ra hướng giải cho từng câu. Nếu hồi hộp và hoang mang, các em hãy hít từng hơi thật sâu rồi thở ra từ từ nắm chặt hai tay để lấy lại bình tĩnh.

Trường THPT Hương Khê (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh)

Lựa chọn giáo viên tốt nhất để đồng hành cùng học sinh

Từ đầu năm học, nhiều trường THPT đã tiến hành khảo sát đánh giá năng lực của học sinh, từ đó có phương pháp hỗ trợ và giúp các em ôn tập hiệu quả nhất.

Cô Vương Xuân Thuận – Hiệu trưởng Trường THPT DTNT tỉnh Lạng Sơn (TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cho biết, đối với học sinh cuối cấp, nhà trường chia thành 3 giai đoạn học và ôn tập.

Cụ thể, giai đoạn 1 từ tháng 9/2022 đến hết học kỳ 1 (tháng 12/2022), ngoài dạy chính khóa, nhà trường bố trí tăng thêm các tiết học ôn tập của ba môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh để chuẩn bị cho kỳ thi thi tốt nghiệp THPT.

Giai đoạn 2, từ học kỳ 2, triển khai lồng ghép ôn tập các môn tổ hợp theo nguyện vọng học sinh đăng ký trước đó. Riêng ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh sẽ được bố trí dạy thêm vào các buổi chiều theo thời gian 2 buổi/tuần.

Trong quá trình học, trò sẽ được giáo viên dạy cuốn chiếu xen kẽ với ôn tập tổng hợp, đảm bảo các em có đủ kiến thức tham gia kỳ thi thử.

“Sau khi có kết quả từ kỳ thi thử, nhà trường sẽ tiếp tục phân loại năng lực học sinh theo môn một lần nữa, từ đó, thầy cô lên hoạch bồi dưỡng riêng đối với từng nhóm học sinh”, cô Vương Xuân Thuận nhấn mạnh.

Cô Vương Xuân Thuận cho biết thêm, giai đoạn 3 là luyện đề và gia cố kiến thức, từ đầu tháng 4 đến ngày thi tốt nghiệp THPT. Đối với những học sinh có môn nằm trong khả năng đạt chuẩn tốt nghiệp chưa cao, nhà trường sẽ bố trí một cô một trò để bồi dưỡng thêm vào các giờ tự học.

Ngoài số tiết theo kế hoạch đã xây dựng, căn cứ vào năng lực, nhu cầu của học sinh, tình hình thực tế, giáo viên sẽ tiếp tục lên lớp ôn luyện không hưởng thù lao hoặc hỗ trợ kèm cặp học sinh vào buổi tối hoặc ngoài giờ lên lớp.

Tại Trường THPT Văn Giang (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), nhà trường đang tập trung nguồn lực cũng như tạo điều kiện tốt nhất để học sinh lớp 12 yên tâm học và ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.

Cô Nguyễn Hồng Ngân - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ngay khi vào đầu năm học, chúng tôi đã tổ chức cho học sinh đăng ký theo tổ hợp và bố trí thời gian biểu, giáo viên để giảng dạy. Đội ngũ giáo viên là các thầy cô có kinh nghiệm, theo sát các em từ những ngày mới vào trường cho đến nay, ngoài ra các thầy cô yêu cầu phải thành thạo công nghệ thông tin, đầu tư thời gian nghiên cứu tài liệu, phương pháp để giảng dạy tốt nhất. Theo đó, họ là những người hiểu năng lực, biết được nguyện vọng và mong muốn của các em qua đó sẽ hỗ trợ tối đa được cho học sinh từ ôn luyện và hướng nghiệp cho trường, chọn nghề”.

Không những vậy, Trường THPT Văn Giang còn tổ chức cho học sinh học nhóm, qua đó thành viên trong nhóm sẽ hỗ trợ nhau. Bên cạnh đó, các nhóm có thể trao đổi, chia sẻ với giáo viên những vấn đề chưa hiểu hay khó khăn trong quá trình ôn tập.

Anh Tuấn

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/xa-hoi/giao-duc/dong-hanh-cung-hoc-tro-vuot-vu-mon-506128.html