Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển

Đã trở thành việc làm thường xuyên, bất kể thời tiết nắng mưa, cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) Đồn Biên phòng Quất Lâm, BĐBP Nam Định đều cử cán bộ xuống tận tàu cá thăm hỏi, nắm tình hình trước khi ngư dân ra khơi. Cùng với đó, các anh còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật, trang bị kỹ năng cần thiết cho ngư dân khi gặp nạn trên biển, đồng thời, yêu cầu các tàu cá phải thường xuyên thông báo tình hình bằng hệ thống thông tin liên lạc trên tàu với đồn Biên phòng và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật khi hành nghề trên biển.

CB, CS Đồn Biên phòng Quất Lâm tuyên truyền các quy định của pháp luật về khai thác hải sản cho ngư dân trước khi ra biển hành nghề. Ảnh: Duy Khiêm

Trung tá Đặng Thanh Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quất Lâm cho biết: "Ngoài việc thăm hỏi, nắm tình hình các tàu cá trước khi đi biển, CB, CS đơn vị còn nhắc nhở chủ các phương tiện chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ có liên quan, kiểm tra chất lượng hệ thống bộ đàm, thiết bị định vị, bảo đảm an toàn trước khi xuất bến. Đồng thời, phổ biến các kiến thức, kỹ năng cần thiết khi các tàu cá gặp sự cố và tuyên truyền, vận động ngư dân phối hợp bảo vệ tài sản khi cùng nhau đánh bắt trên biển. Khi về bến neo đậu, đơn vị kết hợp chặt chẽ với các trạm kiểm soát Biên phòng và Dân quân tự vệ của địa phương tuần tra, bảo vệ khu vực cửa sông, bến đậu; tổ chức phân công lực lượng trông coi, bảo vệ tài sản cho ngư dân".

Ngay trong buổi sáng được tham dự cùng CB, CS Đồn Biên phòng Quất Lâm tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho người dân trên địa bàn, chúng tôi đã phần nào hiểu thêm về công việc và tình cảm của người lính Biên phòng đối với người dân nơi đây. Đại úy Trần Công Chánh, Đội phó Vận động quần chúng cùng một số quân nhân trong đơn vị đã có mặt từ sáng sớm, tranh thủ thời gian ngư dân đang chuẩn bị ngư cụ cho chuyến ra khơi, đã đến tận khu neo đậu tàu cá để tuyên truyền, phổ biến thông tin về chống khai thác IUU và một số quy định của Luật Biển Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam... cho ngư dân.

Theo Đại úy Trần Công Chánh, BĐBP và chính quyền địa phương đã cử CB, CS BĐBP phối hợp với cán bộ địa phương tuyên truyền cho ngư dân nắm rõ những quy định của pháp luật về khai thác hải sản nên hầu hết ngư dân đều làm cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Có thể nói, hiện nay, trên vùng biển đơn vị quản lý, tình trạng người dân chấp hành quy định về khai thác hải sản trên biển rất tốt, hầu hết các ngư dân đã ý thức được những tác hại do khai thác IUU là vô cùng to lớn.

Tại buổi tuyên truyền, anh Đỗ Thế Dũng, một ngư dân ở xã Quất Lâm, huyện Giao Thủy cho biết: “Chúng tôi đã quen thuộc với những buổi tuyên truyền như thế này của cán bộ Biên phòng. Không chỉ nhận được những thông tin hữu ích trước khi ra khơi hành nghề, chúng tôi còn nhận được nhiều tình cảm của các anh Biên phòng khi họ thường xuyên động viên, thăm hỏi và chúc cho chúng tôi những chuyến đi gặp nhiều may mắn, đánh bắt được nhiều hải sản. Đặc biệt, thời gian này, nhờ có các anh Biên phòng mà chúng tôi luôn ý thức được việc chống khai thác IUU là rất quan trọng, cấp thiết trong việc tiếp tục hành nghề trên biển”.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Đặng Thanh Bình chia sẻ: "Đồn Biên phòng Quất Lâm có nhiệm vụ quản lý tuyến biển có chiều dài 14km với 4 xã và 1 thị trấn. Trên địa bàn đơn vị quản lý, phần lớn các tàu, thuyền chấp hành nghiêm quy định về đánh bắt hải sản, nhưng thực tế, vẫn còn một số chủ tàu để phương tiện của mình vi phạm. Với những trường hợp này, chúng tôi đã phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh Nam Định mời các chủ tàu đến làm việc để tuyên truyền, vận động bà con chấm dứt tình trạng khai thác hải sản trái phép. Bên cạnh đó, đơn vị còn thường xuyên cử cán bộ đến tận nhà dân, tổ chức họp dân để tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như in tờ rơi, tài liệu tuyên truyền, dùng loa truyền thanh tại các thôn, xã".

Cán bộ Biên phòng cho ngư dân ký cam kết trước khi tàu xuất bến. Ảnh: Duy Khiêm

Chỉ tính riêng trong 9 tháng của năm 2023, đơn vị đã tổ chức được 9 hội nghị tập trung với 985 lượt người tham dự; tuyên truyền lưu động được 66 giờ; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh địa phương được 16 giờ; phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, huyện xây dựng 3 phóng sự, viết 15 tin bài; tặng 100 lá cờ Tổ quốc, cấp phát 500 tờ rơi tuyên truyền pháp luật và phòng, chống khai thác IUU cho ngư dân; vận động 198 thuyền trưởng ký cam kết thực hiện nghiêm quy định trong khai thác IUU. Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Quất Lâm đã phối hợp với Hội Nông dân và Công an thị trấn Quất Lâm tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện mô hình "Nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển".

Không chỉ cử cán bộ thường xuyên dự họp với các hội viên trong mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển”, Đồn Biên phòng Quất Lâm còn cử cán bộ trực tiếp đến các hộ gia đình hội viên, nông dân hướng dẫn viết cam kết, nhắc nhở con em thực hiện các nội dung của mô hình theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”. Đó là quản lý, giáo dục mọi thành viên trong gia đình chủ động tự quản về thời gian, sinh hoạt, quan hệ, lao động, học tập không liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội, chủ động phòng ngừa, nhắc nhở con em thực hiện những quy định về xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

Có thể nhận thấy rằng, vì sự phát triển nghề cá bền vững, Đồn Biên phòng Quất Lâm đã và đang đồng hành cùng chính quyền địa phương tuyên truyền cho ngư dân thay đổi thói quen khai thác tự phát; vận động bà con vừa đánh bắt, vừa tích cực tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chung tay gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu.

Duy Khiêm

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dong-hanh-cung-ngu-dan-vuon-khoi-bam-bien-post466265.html