'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' tại các huyện biên giới Gia Lai

Ngày 16-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh và Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' tại hai huyện Chư Prông và Ia Grai, tỉnh Gia Lai; đồng thời sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh Gia Lai với Hội LHPN TP Hồ Chí Minh và BĐBP Gia Lai. Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, tham dự chương trình.

Ban Tổ chức chương trình trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Đức Thắng

Ban Tổ chức chương trình trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Đức Thắng

Trong năm 2018, Hội LHPN TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ trên 1,4 tỷ đồng để thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Gia Lai. Trong năm 2019, các bên đã thống nhất chương trình hoạt động với chủ đề “An toàn cho phụ nữ, trẻ em trong gia đình, trường học và xã hội” và tổ chức nhắn tin ủng hộ chương trình.

Phát biểu tại buổi sơ kết, Thiếu tướng Lê Như Đức đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình phối hợp của các đơn vị, đặc biệt biểu dương sự hỗ trợ của Hội LHPN, BĐBP thành phố và Hội Chữ thập đỏ thành phố đối với tỉnh Gia Lai, đồng thời mong muốn các đơn vị sẽ tiếp tục cố gắng để thực hiện chương trình đạt hiệu quả cao hơn. Thiếu tướng Lê Như Đức đề nghị các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền để chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” sẽ tạo sức lan tỏa trên phạm vi toàn quốc.

Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng BĐBP TP Hồ Chí Minh cho biết: Tổng kinh phí thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Hội LHPN TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố và Hội Chữ thập đỏ thành phố thực hiện trong dịp này là hơn 1 tỷ đồng.

Chương trình không chỉ tập trung vào các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo mà còn giúp chị em, hội viên phụ nữ cũng như người dân nâng cao nhận thức, có hiểu biết đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Qua đó, chung tay cùng lực lượng Biên phòng đóng quân trên địa bàn bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên phòng ngày càng vững mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, tại xã Ia Mơr, huyện Chư Prông và xã Ia Chía, huyện Ia Grai, Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng 8 mái ấm tình thương và 10 phương tiện sinh kế, 20 phần quà cho gia đình hội viên, phụ nữ nghèo, gia đình cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn; tặng 58 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; tổ chức 2 lớp tập huấn, hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến về kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội và hội viên phụ nữ tỉnh.

Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng BĐBP TP Hồ Chí Minh trao tặng phương tiện sinh kế cho người nghèo khu vực biên giới tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thắng

Ban Tổ chức trao tặng 8 "Mái ấm tình thương" cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Thắng

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức chương trình còn tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân; tặng 4 bộ máy vi tính cho Hội LHPN 2 xã và các đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn; thăm và tặng quà cán bộ, chiến sỹ các đồn Biên phòng Ia Mơr và Ia Chia.

Nguyễn Đức Thắng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dong-hanh-cung-phu-nu-bien-cuong-tai-cac-huyen-bien-gioi-gia-lai/