Đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại huyện Nam Giang

Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' được thực hiện tại xã La Êê và xã Chơ Chun (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) với việc hỗ trợ mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo và truyền thông cho phụ nữ, người dân 2 xã về hôm nhân và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Từ ngày 19-20/7/2018, Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Hội LHPN tỉnh Quảng Nam và Bình Định tổ chức Lễ ra quân Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã La Êê và xã Chơ Chun (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam).

Bà Lê Na, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi (thứ 2 từ phải sang) trao tặng Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo xã Chơ Chun.

Trong Chương trình, đến với xã Chơ Chun Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng 1 mái ấm tình thương trị giá 50 triệu đồng cho 1 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm và tặng 30 suất quà cho 30 phụ nữ nghèo trị giá 9 triệu đồng; tổ chức 2 lớp truyền thông cho hơn 100 phụ nữ và nhân dân xã Chơ Chun về vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, những hệ lụy của vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia…

Nhân dịp này, đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà tại Đồn Biên phòng La Êê đóng quân trên địa bàn xã La Êê và UBND xã, Hội LHPN xã Chơ Chun, huyện Nam Giang với trị giá hơn 15 triệu đồng.

Truyền thông về vai trò của phụ nữ cho chị em xã Chơ Chun.

Đây là việc làm có ý nghĩa, đã huy động sự tham gia của cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh chung tay hướng về các xã địa bàn khó khăn, dân tộc thiểu số, biên giới, tạo điều kiện, hỗ trợ phụ nữ nghèo có nhà ở ổn định cuộc sống, nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn của bản thân để thoát nghèo; nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/dong-hanh-cung-phu-nu-bien-cuong-tai-huyen-nam-giang-post45924.html