Đồng hành cùng thanh niên yếu thế

Hỗ trợ thanh niên (TN) yếu thế bằng việc triển khai những mô hình tư vấn, giúp đỡ, động viên, thăm, tặng quà, hỗ trợ vay vốn,... là những giải pháp mà các cấp bộ Đoàn, Hội Liên hiệp (LH) TN Việt Nam trong tỉnh thực hiện thời gian qua. Qua đó, giúp TN yếu thế có điều kiện, động lực phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống, không bị bỏ lại phía sau.

Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức chương trình “Hành trình của niềm tin” tại Cơ sở Cai nghiện ma túy Long An (xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa)

Nhiều mô hình, hoạt động thiết thực

TN yếu thế là những người khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo; gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; TN thất nghiệp đang nỗ lực kiếm việc làm; thanh, thiếu niên chậm tiến, sau cai nghiện hoàn lương. Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ TN yếu thế, trong đó tập trung hỗ trợ vốn vay, giới thiệu việc làm cho đối tượng này.

Theo số liệu thống kê, thời gian qua, các cấp Hội LHTN Việt Nam trong tỉnh thực hiện được 188 mô hình hỗ trợ TN yếu thế (trong đó có 164 mô hình mới được thực hiện trong năm 2023), có 1.267 TN yếu thế được giúp đỡ; phối hợp các cơ quan chức năng, đoàn thể thực hiện 155 mô hình, duy trì hoạt động 15 câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin. Trong năm 2023, có 583 TN chậm tiến được cảm hóa trở nên tiến bộ.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh - Lê Thị Hồng Kết thông tin: “Nhiều mô hình thiết thực được triển khai thời gian qua nhằm cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến như 5+1, Người anh đỡ đầu, Em nuôi của Đoàn, Sẻ chia yêu thương, Cùng em đến trường, Cà phê sáng gây quỹ, Tiệm sửa xe nhân ái,... Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, ngăn ngừa, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên, vận động thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật đang cư trú, sinh hoạt tại địa phương tham gia các hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức, kết nạp những TN đã tiến bộ vào tổ chức Đoàn, Hội”.

Một trong những hoạt động nổi bật trong năm 2023 phải kể đến là Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức chương trình “Hành trình của niềm tin” tại Cơ sở Cai nghiện ma túy Long An (xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa) và Trại giam Long Hòa (xã Lương Hòa, huyện Bến Lức). Chương trình được tổ chức nhằm tiếp thêm động lực cho học viên, phạm nhân trong độ tuổi TN có ý chí hoàn lương, xóa bỏ mặc cảm bản thân, có những định hướng cho tương lai, khi tái hòa nhập cộng đồng sẽ tự giác chấp hành nghiêm pháp luật, không rơi vào con đường lầm lỡ, vi phạm pháp luật. Từ đó, góp phần kéo giảm tình trạng tái phạm của TN.

Ngoài ra, Hội LHTN Việt Nam tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động chia sẻ, tư vấn tâm lý, định hướng tương lai với chủ đề “Thắp sáng ước mơ TN hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng” và tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, nhu cầu sử dụng lao động, định hướng việc làm sau khi chấp hành án cho TN phạm nhân và giao lưu văn nghệ.

Với hình thức hỗ trợ thiết thực, nhiều thanh niên yếu thế có thêm điều kiện phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống, thu nhập

Hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế

Sau thời gian triển khai Mô hình, giải pháp tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ TN yếu thế giai đoạn 2019-2024 đến nay, 17/17 Đoàn TN, Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn ở huyện Cần Đước có nhiều giải pháp giúp đỡ phù hợp, đúng đối tượng. Với hình thức hỗ trợ thiết thực, nhiều TN yếu thế có thêm điều kiện phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống, thu nhập.

Bí thư Huyện Đoàn Cần Đước - Đỗ Hồng Thanh cho biết: “Ngay từ đầu năm, Huyện Đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội quan tâm thành lập mới hoặc duy trì các mô hình hỗ trợ TN yếu thế hiện có trên địa bàn và tổ chức các hoạt động thiết thực để hỗ trợ. Định kỳ các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các TN yếu thế trên địa bàn. Qua đó, giúp các bạn có thêm động lực để vượt qua khó khăn”.

Đến nay, toàn huyện duy trì được 17 mô hình hỗ trợ TN yếu thế phát triển kinh tế. Trong năm 2023, Huyện Đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện hỗ trợ xây 1 căn nhà nhân ái, 1 căn nhà tình bạn cho TN có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, kinh phí hơn 110 triệu đồng; hỗ trợ vốn cho 20 TN phát triển kinh tế với số tiền hơn 60 triệu đồng với các mô hình hỗ trợ nuôi gà ở xã Tân Lân, Phước Đông, hỗ trợ nuôi ốc bươu đen ở xã Long Sơn, Long Hòa, hỗ trợ nuôi ếch ở xã Tân Ân,...; tặng 500 phần quà cho TN yếu thế, kinh phí 200 triệu đồng.

Chủ động rà soát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của các đối tượng để hỗ trợ phù hợp, thiết thực là cách mà Hội LHTN Việt Nam thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước đã làm để kịp thời hỗ trợ TN yếu thế. Với cách làm trên, năm 2023, Hội LHTN Việt Nam thị trấn Cần Đước hỗ trợ TN Lê Thành Trung (khu phố 7, thị trấn Cần Đước) kinh phí mua thêm trang thiết bị, sửa chữa máy may. Được biết, gia đình Thành Trung thuộc diện hộ cận nghèo, em là học sinh giỏi, tích cực tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội tại địa phương.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước hỗ trợ thanh niên Lê Thành Trung (khu phố 7, thị trấn Cần Đước) kinh phí mua thêm trang thiết bị, sửa chữa máy may

Em Thành Trung chia sẻ: “Hàng ngày, sau khi đi học về, em phụ mẹ may gia công để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình. Nhờ được Hội LHTN Việt Nam thị trấn Cần Đước hỗ trợ mà em có thêm kinh phí để mua trang thiết bị, sửa chữa máy may. Đây là động lực để em tiếp tục nỗ lực học tập, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội”.

Những mô hình, hoạt động hỗ trợ TN yếu thế của các cấp bộ Đoàn, Hội tuy về giá trị không lớn nhưng mang nhiều ý nghĩa thiết thực. Các hoạt động nhằm tuyên truyền, kêu gọi toàn xã hội quan tâm đến công tác hỗ trợ, giúp đỡ TN yếu thế. Qua đó, chia sẻ, động viên TN yếu thế vượt lên chính mình, phấn đấu để vươn tới ngày mai tươi sáng./.

Huỳnh Hương

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/dong-hanh-cung-thanh-nien-yeu-the-a173431.html