Đồng hành với đồng bào tôn giáo

Thời gian qua, LLVT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo chấp hành pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Buổi tuyên truyền mới đây của Bộ CHQS tỉnh được tiến hành ngay sau chương trình mừng Đại lễ Vu Lan, do chùa Thiền Tôn Phật Quang tổ chức, với gần 3.000 phật tử đến từ nhiều tỉnh, thành phố, được nghe nói chuyện về lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, vai trò của tôn giáo, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và những việc làm đầy nhân ái của các chức sắc, nhà tu hành đối với Tổ quốc và cộng đồng xã hội… Dù thời tiết nắng nóng, hàng nghìn người vẫn chăm chú lắng nghe.

 Cán bộ Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên truyền cho tăng ni, phật tử chùa Thiền Tôn Phật Quang.

Cán bộ Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên truyền cho tăng ni, phật tử chùa Thiền Tôn Phật Quang.

Thượng tọa Thích Chân Quang, Trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang, tâm đắc: “Với cách truyền tải nhẹ nhàng, sâu lắng, sát thực tiễn, buổi tuyên truyền đã lan tỏa lòng yêu nước và khơi dậy trách nhiệm của tìn đồ, phật tử với cộng đồng”.

Đây là một trong những nội dung thực hiện mô hình “LLVT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đồng hành cùng đồng bào tôn giáo”, được Bộ CHQS tỉnh triển khai hiệu quả trong thời gian qua, nằm trong kế hoạch phối hợp giữa Bộ CHQS với Ban Tôn giáo tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Trung tá Nguyễn Thành Trung, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, cho biết: “Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hội tụ nhiều tôn giáo, như: Đạo Phật, Công giáo, Cao Đài và Tin Lành, với số lượng người theo đạo chiếm hơn 50% dân số toàn tỉnh. Để đồng hành cùng đồng bào tôn giáo, LLVT tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa; thông qua các buổi tuyên truyền khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc cho các tăng ni, phật tử và tu tập sinh, từ đó định hướng hành động, tăng cường gắn kết đạo đời và tình cảm quân dân”.

Trong các buổi tuyên truyền, ngoài những nội dung cơ bản liên quan đến dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội… báo cáo viên của Bộ CHQS tỉnh còn gợi mở, liên hệ thực tiễn trách nhiệm của công dân, của chức sắc, nhà tu hành tham gia xây dựng quê hương; đấu tranh với các quan điểm sai trái chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo và mối nguy hại do tác động mặt trái của mạng xã hội…

Bộ CHQS tỉnh còn tăng cường phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh (QPAN) cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành với những cách làm hiệu quả. Nhiều nội dung được giới thiệu ngay tại nhà chùa, nhà thờ, tu viện… được đại diện các dòng tu, ban hành giáo các giáo xứ, giáo họ và ban chấp sự, ban trị sự các chi hội, hội thánh trên địa bàn tỉnh ủng hộ. Nhờ công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng và chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, bà con thêm hiểu rõ trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ QPAN, tích cực động viên con em tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, không tin lời xúi giục, kích động của kẻ xấu, góp phần bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương.

LLVT tỉnh còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thăm, tặng quà hơn 160 nhà chùa, tịnh xá, tu viện, giáo xứ…; tổ chức giao lưu thể thao, xây nhà tặng giáo dân có hoàn cảnh khó khăn; vận động đồng bào có đạo đóng góp công sức, tiền của chung tay xây dựng nông thôn mới… Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, những cách làm thiết thực từ mô hình “LLVT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đồng hành với đồng bào tôn giáo” là điểm nhấn trong công tác dân vận, có hiệu ứng xã hội tốt, góp phần tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chức sắc, tín đồ tôn giáo tham gia thực hiện nhiệm vụ QPAN, tăng cường đoàn kết quân dân.

Bài và ảnh: YẾN LONG - TRỊNH TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/dong-hanh-voi-dong-bao-ton-giao-591895