Đồng hành với thí sinh

Đồng hành với các sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nhóm phóng viên Báo Lào Cai đã có mặt tại các điểm thi để phản ánh, cập nhật tin tức và ghi nhận những câu chuyện bên lề xung quanh kỳ thi.

Các điểm thi Bắc Hà đảm bảo ăn, ở cho học sinh

Bên cạnh việc hướng dẫn, giúp đỡ học sinh tham gia kỳ thi an toàn, công tác chuẩn bị về ăn, ở cho các thí sinh cũng được các trường trên địa bàn huyện Bắc Hà đặc biệt quan tâm.

Trong 2 ngày nay, tại bếp ăn và khu bán trú của Trường THPT số 1 huyện Bắc Hà đông vui hơn bởi có thêm các thầy cô giáo và thanh niên tình nguyện tham gia nấu ăn, dọn vệ sinh nơi ăn, ở bán trú của học sinh.

Chuẩn bị nấu bữa trưa cho thí sinh tại bếp ăn Trường THPT số 1 Bắc Hà.

Thường ngày, bếp ăn của khu bán trú chỉ phục vụ 112 học sinh ở lại ôn thi, nhưng dịp này, nhà trường đã bổ sung thêm chỗ ở và suất ăn cho 14 học sinh có nhà xa trên 4 km ở lại. Cô giáo Trần Thị Dịu, giáo viên tăng cường giúp đỡ nhà bếp cho biết: Nhà trường đã tăng cường 2 cán bộ, giáo viên phục vụ bếp ăn, đảm bảo khẩu phần ăn, suất ăn cho học sinh tham gia kỳ thi.

Trong dịp này, bếp ăn của nhà trường đã nhận được từ các nhà hảo tâm hỗ trợ 28 thùng mì tôm, hơn 500 quả trứng phục vụ học sinh bữa ăn sáng, ăn thêm. Chi đoàn Công an huyện Bắc Hà cũng kêu gọi hỗ trợ 100 suất ăn để học sinh không ở bán trú ở lại ăn trưa tại bếp ăn của nhà trường, đảm bảo thời gian đi thi, tránh bất trắc có thể xảy ra trên đường di chuyển đến điểm thi. Bếp ăn cũng nhận được sự hỗ trợ khác như: sữa, xôi ăn sáng từ các cha mẹ học sinh để giúp con em mình có thêm dinh dưỡng trong đợt thi này.

Chế biến bữa trưa cho thí sinh tại Trường THPT số 1 Bắc Hà.

Còn tại điểm thi số 2 (Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT huyện Bắc Hà) năm nay có toàn bộ số học sinh từ Trường THPT số 2 huyện Bắc Hà lên dự thi. Tại điểm thi này có 223 học sinh tham gia kỳ thi và được bố trí chỗ ăn, ở ngay tại khu nội trú của điểm thi; trong đó, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT huyện có 69 thí sinh, Trường THPT số 2 huyện có 154 thí sinh.

Cô Lưu Thị Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT huyện Bắc Hà cho biết: Đối với học sinh thuộc Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT các em đều được hỗ trợ các suất ăn (30 nghìn đồng/ngày/học sinh) theo Nghị quyết số 10 của HĐND tỉnh dành cho học sinh người dân tộc vùng khó khăn. Nhưng để đảm bảo tăng cường dinh dưỡng cho học sinh trong dịp này, nhà trường thực hiện xã hội hóa để tăng mức hỗ trợ ăn hằng ngày lên cho học sinh là 85 nghìn đồng/ngày/3 bữa ăn.

Bữa ăn trưa của các thí sinh tại điểm thi số 2 huyện Bắc Hà.

Còn đối với 154 học sinh Trường THPT số 2, chỉ có 16 học sinh được hỗ trợ theo Nghị quyết số 10 của HĐND tỉnh cho học sinh vùng khó khăn, còn lại gia đình học sinh phải tự đóng góp để được ăn, ở tại điểm thi. Cô giáo Đào Thị Lệ, giáo viên Trường THPT số 2 Bắc Hà cho biết: Mặc dù nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng nhà trường cũng vận động các gia đình đóng góp đầy đủ để các con được tham gia kỳ thi đảm bảo.

Từ sáng 6/7, 154 học sinh của Trường THPT số 2 Bắc Hà từ xã Bảo Nhai đã có mặt tại điểm thi số 2 để đảm bảo chỗ ăn, nghỉ. Em Thèn Thị Thủy, Trường THPT số 2 Bắc Hà thi tại điểm Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT huyện tâm sự: Khi lên trung tâm huyện để tham gia kỳ thi, em cũng như nhiều bạn khác cảm thấy không tự tin lắm vì phải xa nhà, nhưng khi lên đây được các thầy cô bố trí chỗ ăn ở sạch sẽ, tiện lợi, gia đình cũng có người lên tận nơi để động viên nên chúng em phần nào yên tâm để tham gia kỳ thi.

Si Ma Cai: Thí sinh bị gãy chân vẫn nỗ lực đến thi

Tại Điểm thi số 1 huyện Si Ma Cai, các thầy cô giáo và các thí sinh đều xúc động chứng kiến cảnh một thí sinh được bố chở xe máy đến thi và dìu lên phòng thi vì bị đau chân.

Em Bùi Thị Thu Trang được bố đưa đến điểm thi bằng xe máy.

Đó là Bùi Thị Thu Trang, lớp 12A1, Trường THPT số 1 Si Ma Cai. Trò chuyện với chúng tôi, Bùi Thị Thu Trang cho biết: Cách đây 2 tháng em bị tai nạn giao thông, gãy xương đùi chân phải và phải điều trị dài ngày. Đến nay, vết thương đã đỡ nhưng em vẫn chưa thể tự đi lại bình thường mà phải nhờ người hỗ trợ.

Được biết, thời điểm Bùi Thị Thu Trang phải vào bệnh viện điều trị cũng là giai đoạn cao điểm tập trung ôn thi tốt nghiệp THPT, em không thể đến trường ôn thi. Ban đầu em rất lo lắng vì sợ để lỡ kỳ thi quan trọng sắp tới. Vừa điều trị vết thương ở chân, em vừa cố gắng tự ôn thi, nỗ lực vượt qua khó khăn. Những bài tập nào khó Trang liên lạc với thầy cô giáo và các bạn qua điện thoại để được giúp đỡ.

Vì chưa tự đi lại được nên Trang phải nhờ bố dìu lên phòng thi ở tầng 2.

Ông Bùi Minh Châu, bố em Bùi Thị Thu Trang cho biết: Do Trang bị gãy xương đùi không thể đi lại được nên mọi sinh hoạt của em cần phải nhờ sự hỗ trợ của bố mẹ. Tuy vết thương ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng hai tháng qua cháu rất chăm chỉ học và quyết tâm ôn thi để thi đỗ tốt nghiệp THPT. Vào trung tuần tháng 8 tới gia đình tiếp tục đưa cháu xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để phẫu thuật lần thứ 2. Mong Trang sớm bình phục để sau kỳ thi tốt nghiệp có thể đi học chuyên nghiệp như dự định.

Em Bùi Thị Thu Trang mơ ước trở thành sinh viên đại học ngành luật.

Điểm tổng kết trung bình các môn năm học lớp 12 của Bùi Thị Thu Trang được 7,7. Trong kỳ thi thử tốt nghiệp vừa qua, các môn thi của em đều được điểm trung bình và điểm khá. “Tuy nhiên em phải cố gắng nhiều hơn ở môn Lịch sử để đạt điểm cao hơn. Mơ ước của em là trở thành luật sư. Em sẽ cố gắng hết sức làm tốt tất cả các môn thi để thực hiện ước mơ vào đại học ngành luật” - Bùi Thị Thu Trang chia sẻ thêm.

Bảo Thắng: Phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Bên cạnh bóng áo xanh tình nguyện, tại các điểm thi của huyện Bảo Thắng, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông được chú trọng.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Bảo Thắng phối hợp với công an các xã, thị trấn thường trực tại các điểm thi để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Cảnh sát giao thông Công an huyện Bảo Thắng điều tiết phương tiện tại khu vực điểm thi số 1.

Tại điểm thi số 1 huyện Bảo Thắng (thị trấn Phố Lu), từ sáng sớm, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt. Khu vực điểm thi số 1 nằm trong khu dân cư đông đúc, lưu lượng phương tiện qua lại lớn, nên trong thời gian diễn ra các môn thi, xe tải chở hàng hóa, vật liệu xây dựng được điều tiết đi đường khác.

Anh Nguyễn Văn Chính, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Cơ động, Công an huyện Bảo Thắng cho biết: So với năm trước, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, việc phân luồng giao thông tại các điểm thi đỡ phức tạp hơn do huyện bố trí thêm 1 điểm thi (năm trước 2 điểm thi), vì vậy đã giảm tải cho điểm thi số 1 (thị trấn Phố Lu), việc phân luồng giao thông cũng thuận lợi hơn.

Với mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Bảo Thắng đã có kế hoạch phân luồng giao thông hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Đoàn viên, thanh niên lực lượng công an tham gia tiếp sức mùa thi

Từ sáng sớm ngày 7/7, hàng trăm đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt ra quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi, đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra an toàn.

Tặng sữa cho thí sinh tham dự kỳ thi.

Trước đó, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã quán triệt các đơn vị cơ sở đoàn, triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện, tích cực thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự trước và trong thời gian các thí sinh tham gia dự thi; hướng dẫn, phân luồng giao thông không để tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm thi; hỗ trợ bảo đảm an toàn tuyệt đối các hội đồng coi thi, công tác thi....

Phát tờ rơi hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông.

Đoàn thanh niên các đơn vị chủ động bố trí đoàn viên tiếp sức, đồng hành cùng thí sinh và người nhà bằng các hình thức: tặng nước uống, sữa, bút viết; hướng dẫn giao thông, hỗ trợ phương tiện đi lại trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/358229-dong-hanh-voi-thi-sinh