Dòng họ Vũ Tâm Phúc với phong trào khuyến học, khuyến tài

Là dòng họ có bề dày truyền thống yêu nước và hiếu học, dòng họ Vũ Tâm Phúc, thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang (huyện Hoa Lư) luôn răn dạy con cháu chăm lo sự nghiệp học hành. Nhiều năm qua, dòng họ Vũ Tâm Phúc luôn là dòng họ khuyến học tiêu biểu của huyện Hoa Lư, được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen.

Ông Vũ Hữu Nghĩa,Trưởng tộc dòng họ Vũ Tâm Phúc cho biết: Họ Vũ Tâm Phúc là hậu duệ của họ VũViệt Nam.Cách đây hơn 550 năm, cụ Vũ Trọng Lực về đất La Cầu (thôn La Mai và La Vân, xãNinh Giang, huyện Hoa Lư ngày nay) lập nghiệp. Cụ vừa dạy chữ, vừa dạy võ chonhân dân trong vùng. Cụ là người có tâm với nước, thương dân và luôn làm phúccứu giúp nhân dân. Hiện nay, con cháu dòng họ sinh sống và làm việc ở khắp mọimiền đất nước. Tại thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang, họ Vũ Tâm Phúc có 112 hộ.Dòng họ có 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 1 nữ Anh hùng trong Quân đội nhân dân ViệtNam;toàn họ có 31 con em đỗ đạt thạc sĩ, tiến sĩ ở mọi lĩnh vực.

Để hoạt độngkhuyến học của dòng họ phát triển, hàng năm. Ban Khuyến học dòng họ phân côngnhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; đổi mới nội dung, hình thức tổng kết côngtác khuyến học hàng năm; tăng cường kiểm tra, phối hợp với nhà trường để nắmbắt việc học tập, rèn luyện của con cháu; triển khai kịp thời các văn bản hướngdẫn và tiêu chí đánh giá “Gia đình hiếu học”, dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họhọc tập” để các thành viên trong dòng tộc cũng như Ban Khuyến học dòng họ thảoluận, góp ý kiến, nhất trí phấn đấu xây dựng “Gia đình hiếu học”, dòng họ đạtdanh hiệu “Dòng họ học tập” bằng bản đăng ký hàng năm với dòng họ, với xã.

Đặcbiệt, xác định gia đình là hạt nhân trong công tác khuyến học của dòng họ, BanKhuyến học dòng họ có nghị quyết yêu cầu mọi người trong họ phải đi học các lớpchuyên đề do các đoàn thể, tổ chức xã hội mở nhằm nâng cao kiến thức phục vụcuộc sống. Các gia đình trong họ thành lập quỹ khuyến học gia đình bằng nguồnđóng góp của thành viên để lấy quỹ khen thưởng động viên trực tiếp, kịp thơìkhi con cháu có thành tích học tập tốt. Trong năm 2016, dòng họ có 80/112 giađình đăng ký “Gia đình hiếu học”, có 63,4% gia đình đạt danh hiệu “Gia đìnhhiếu học”; đến năm 2017, đã có 112/112 gia đình đăng ký danh hiệu “Gia đìnhhiếu học”, có 93,7% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học”; đến năm 2019 có100% gia đình đăng ký danh hiệu “Gia đình hiếu học”. Năm 2016-2018, dòng họ VũTâm Phúc được nhận danh hiệu “Dòng họ học tập” của UBND xã Ninh Giang.

Cùng với việc đôỉmới nội dung, hình thức hoạt động, quy chế khuyến học và sử dụng quỹ khuyến họcđược Ban Khuyến học dòng họ linh động trong áp dụng khen thưởng với những nămcó nhiều học sinh có thành tích cao, được công nhận học sinh giỏi các cấp. Việcsử dụng quỹ khuyến học đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, mỗi năm khenthưởng hàng chục triệu đồng trở lên. Từ năm học 2015-2016 đến nay, số học sinhđược công nhận học sinh giỏi và đỗ vào các trường đại học đều tăng năm sau caohơn năm trước. Trong đó, dòng họ có nhiều học sinh giỏi Quốc gia như Vũ HươngLy, Vũ Hồng Hải, Vũ Thị Phương Thảo... Hàng năm, dòng họ có từ 6 học sinh đỗđại học, có một số cháu được nhận học bổng từ Quỹ Khuyến học, khuyến tài ĐinhBộ Lĩnh; con, cháu dòng họ còn được Ban Khuyến học họ Vũ toàn quốc và huyện HoaLư khen thưởng.

Tiến Minh

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/dong-ho-vu-tam-phuc-voi-phong-trao-khuyen-hoc-khuyen-tai-20190214081337952p4c31.htm