Đồng hương thầy Park chơi đòn tâm lý trước trận gặp Việt Nam

HLV Shin Tae-yong của Indonesia tuyên bố muốn đánh bại Việt Nam và sẽ có những sự thay đổi về chiến thuật khiến đoàn quân áo đỏ bất ngờ.

Indonesia xuất sắc cầm hòa Thái Lan với tỉ số 2-2

Đêm qua 3/6, Indonesia bước vào trận đấu với đối thủ được đánh giá cao hơn là Thái Lan tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội bóng xứ vạn đảo hai lần để đối thủ vượt lên nhưng đều tìm được bàn gỡ để giật lại 1 điểm. Đây là điểm số đầu tiên của Indonesia ở bảng G.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Shin Tae-yong tỏ ra rất tự tin. Chiến lược gia người Hàn Quốc biết rõ HLV Park Hang-seo đã đến theo dõi trận đấu này và tuyên bố sẽ đánh bại tuyển Việt Nam ở lần tái đấu tới đây.

"Tôi biết ông Park sẽ đến xem trận đấu này. Thật ra, chúng tôi có gọi điện cho nhau để chào hỏi. Ông ấy có những ghi chú nhưng không sao, tôi có những thay đổi chiến thuật ở trận đấu tới", HLV Shin Tae-yong trả lời câu hỏi về việc HLV Park có đến theo dõi trực tiếp tại SVĐ để do thám.

Bên cạnh đó, HLV Shin cũng tự tin về khả năng giành trọn vẹn 3 điểm trước đoàn quân áo đỏ. "Nếu chơi như trận gặp Thái Lan thì Indonesia có thể thắng trước Việt Nam".

Trước ngày lên đường sang UAE, thầy trò HLV Shin Tae-yong đã nhận được lệnh từ Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) về việc phải đánh bại "những chiến binh sao vàng". Cho đến hiện tại, người Indonesia vẫn chưa nguôi ngoai thất bại ở trận chung kết SEA Games 29 cách đây 3 năm.

"Tôi muốn dành những lời khen cho các học trò và cảm ơn những CĐV Indonesia. Dẫu vậy, chúng tôi không được tự mãn. Indonesia cần phải cải thiện và có thể chơi tốt hơn ở trận gặp Việt Nam", HLV Shin Tae-yong nói thêm.

HLV Shin Tae-yong tự tin đánh bại tuyển Việt Nam

Dù không còn cơ hội đi tiếp song Indonesia vẫn có thể gây khó khăn cho các đội bóng còn lại và trực tiếp thay đổi cục diện của bảng đấu.

Ở 2 trận còn lại, Indonesia sẽ chạm trán với tuyển Việt Nam (7/6) và UAE (11/6). Cả Việt Nam và UAE đều đang cạnh tranh cho một tấm vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Về phía tuyển Việt Nam, thầy trò ông Park cần tích lũy 6 điểm ở 3 trận với Indonesia (7/6), Malaysia (11/6), UAE (15/6) để nắm chắc tấm vé vào vòng loại cuối cùng.

Bá Tuấn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dong-huong-thay-park-choi-don-tam-ly-truoc-tran-gap-viet-nam-d510021.html