Đồng hương thầy Park không còn 'bất khả xâm phạm' ở Indonesia

Theo lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), HLV Shin Tae-yong sẽ kết thúc hợp đồng với Indonesia vào tháng 12/2023.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Phó chủ tịch PSSI - ông Zainudin Amali xác nhận HLV Shin Tae-yong khả năng cao sẽ chia tay bóng đá Indonesia vào cuối năm nay.

HLV Shin Tae-yong khả năng cao sẽ không được PSSI gia hạn hợp đồng

HLV Shin Tae-yong khả năng cao sẽ không được PSSI gia hạn hợp đồng

“Cho đến lúc này, PSSI không có bất kỳ thảo luận nào về việc gia hạn hợp đồng với HLV Shin Tae-yong”, ông Zainudin Amali nói.

Ông Amali cho biết thêm, thời gian gần đây HLV Shin Tae-yong đã có những cuộc nói chuyện với tân chủ tịch PSSI - Erick Thohir.

Tuy nhiên, các vấn đề được đôi bên nhắc tới chỉ liên quan tới kế hoạch của bóng đá Indonesia trong năm 2023.

Theo đánh giá của báo chí xứ vạn đảo, nhà cầm quân người Hàn Quốc khó giữ được vị trí dưới thời chủ tịch Erick Thohir.

Bên cạnh đó, người luôn ra sức bảo vệ HLV Shin Tae-yong là ông Mochamad Iriawan cũng không còn giữ chức vụ nào tại PSSI.

Vị tân chủ tịch của bóng đá Indonesia rất khắt khe và việc HLV Shin chưa có danh hiệu nào đáng kể trong suốt thời gian qua là lý do chính khiến ông không hài lòng.

Tại hai kỳ AFF Cup gần nhất, bóng đá xứ vạn đảo bị loại ở bán kết. Trong khi đó, ở SEA Games 31 họ cũng chỉ giành được tấm HCĐ.

Với túi tiền khổng lồ của mình, chủ tịch Erick Thohir đủ khả năng để đưa về một vị chiến lược gia danh tiếng hơn so với ông Shin.

Thế nên, nếu không gây được ấn tượng trong khoảng thời gian từ thời điểm hiện tại đến tháng 12/2023, quân đồng hương của thầy Park có thể sẽ phải rời đi.

Từ nay đến hết năm 2023, bóng đá Indonesia sẽ rất bận rộn với giải U20 châu Á 2023, SEA Games 32, U20 World Cup 2023 và các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026.

Duy Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dong-huong-thay-park-khong-con-bat-kha-xam-pham-o-indonesia-d582684.html