Đồng loạt ra quân trên các công trình trọng điểm

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành các công trình theo kế hoạch, từ ngày 12/2 (mùng 8 Tết), đồng loạt các dự án trọng điểm đã tái khởi động với khí thế thi đua mới.

Đúng 8 giờ ngày 12/2 (mùng 8 tết), các thiết bị, máy móc tại dự án mở rộng đường Trần Quốc Nghiễn (đoạn Vincom - cảng Bến Đoan) do TP Hạ Long làm chủ đầu tư đã vận hành trở lại sau hơn một tuần nghỉ tết.

Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2019, vì thế ngay từ đầu năm, công trường đã huy động đến 80% quân số có mặt, tổ chức thi công liên tục trong 2 ca. Khi hoàn thành, dự án sẽ có đường rộng 25m, phần đường dành cho xe chạy rộng 18m, vỉa hè hai bên rộng 7m.

Cũng mùng 8 tết, dự án đường trục chính từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đến Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn dài 15km cũng đã khởi động trở lại. Giai đoạn hiện tại, các nhà thầu đang tập trung thi công cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa mặt đường.

Tại dự án cải tạo, nâng cấp Sân vận động Cẩm Phả, ngay khi kết thúc dịp nghỉ tết, nhà thầu Huy Hoàng đã bố trí trên 70% cán bộ, công nhân tổ chức thi công công trình, quyết tâm hoàn thành vào tháng 8/2019.

Tại TP Móng Cái, dự án Trạm Kiểm soát liên ngành cầu Bắc Luân II cũng đang quyết tâm đến ngày 15/3 sẽ thông xe kỹ thuật, phục vụ thông quan cầu Bắc Luân II, hoàn thành dự án trước ngày 30/6.

Đường nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với KCN Nam Tiền Phong dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2019, tuy nhiên hiện nay toàn tuyến có 6,9/8,6km nền đất yếu, lún phức tạp và không đều, dự án đang trong giai đoạn chờ lún, do đó dù đã ra quân tái khởi động sau tết, song giai đoạn hiện tại, các kỹ sư chủ yếu thực hiện đo đạc, theo dõi tiến độ lún của phần đường gia tải.

Đỗ Phương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201902/dong-loat-ra-quan-tren-cac-cong-trinh-trong-diem-2423350/