Đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm lòng lề đường

Liên ngành đồng loạt ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường trên tuyến đường Hồ Chí Minh, QL21A đoạn qua Hà Nội.

Lực lượng liên ngành ra quân giải tỏa lấn chiếm lòng, lề đường

Lực lượng liên ngành ra quân giải tỏa lấn chiếm lòng, lề đường

Huy động hàng trăm thiết bị, máy móc giải tỏa vi phạm

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, đầu giờ sáng 22/5, hàng trăm cán bộ gồm: Thanh tra GTVT Hà Nội, Đội CSGT Công an huyện, Phòng Kinh tế hạ tầng và lực lượng công an địa phương thuộc các tuyến đường kể trên đồng loạt ra quân. Lực lượng liên ngành sử dụng hàng chục xe cẩu, ô tô tải và hàng trăm thiết bị để đào, cắt tháo dỡ các biển hiệu, bục bệ, cầu dẫn xe, tường rào... trái phép gây cản trở giao thông.

Trên QL21A qua các xã Thạch Hòa, Bình Yên (huyện Thạch Thất); Sơn Đông, Cổ Đông (TX Sơn Tây), TX Sơn Tây (huyện Ba Vì)… ghi nhận của PV, tình trạng người dân dựng biển quảng cáo sai quy định diễn ra tràn lan. Nhiều tấm biển quảng cáo bán sữa bò, sữa dê Ba Vì có diện tích 4 - 5m2 được các hộ dân lắp đặt lấn hết vỉa hè, hành lang giao thông. Thậm chí, ngoài những tấm biển quảng cáo di động, các hộ dân còn bày la liệt các biển hiệu cố định có trọng lượng hàng chục cân.

Tình trạng tương tự diễn ra trên đường Hồ Chí Minh. Tại đường Tân Xuân (thị trấn Xuân Mai), không ít biển quảng cáo bún, phở, sửa chữa xe, bán điện thoại… cũng được bày không theo một quy tắc nào; cái to, cái nhỏ, thò ra thụt vào, khiến cho bộ mặt đô thị của tuyến đường trở nên nhếch nhác, mất ATGT.

Để công tác giải tỏa nhanh gọn, lực lượng liên ngành họp bàn, chia thành các tổ công tác huy động máy ủi san lấp vỉa hè bị lấn chiếm, thu giữ toàn bộ các biển quảng cáo, tạo cảnh quan thông thoáng. Công tác giải tỏa đến đâu, các tuyến đường trở nên phong quang đến đấy.

Hơn 1.600 vi phạm bị giải tỏa

Trong ngày đầu ra quân, lực lượng liên ngành tại địa bàn huyện Chương Mỹ đã thu giữ 29 biển quảng cáo, 120m2 bạt dứa, giá sắt, 26m2 hàng rào sắt, 5 cột cọc bằng sắt, san ủi 230m3 đất trên hành lang. Còn trên địa bàn huyện Quốc Oai, liên ngành giải tỏa 7 lều quán, giải tỏa 3 vị trí họp chợ, thu giữ 60 biển quảng cáo, 2 chiếc bục bệ, chặt tỉa hơn 1.000m2 cây xanh và giải tỏa 3 trường hợp tập kết xây dựng. Địa bàn huyện Mỹ Đức, cũng di chuyển hơn 80m3 cát, đá, sỏi, thu giữ 3 biển quảng cáo di động, 6 biển quảng cáo cố định, tháo dỡ 1 lều lán, chặt tỉa hơn 30 cây xanh.

Ông Nguyễn Đình Quyền, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp (Thanh tra Sở GTVT Hà Nội) thông tin, tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ (từ Hòa Lạc - Xuân Mai - Quán Trắng, giáp địa phận Hòa Bình) dài 29km; đoạn qua địa bàn huyện Mỹ Đức (xã An Phú) dài 1,5km có tổng số 948 trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông đường bộ… Các lỗi vi phạm chủ yếu như: Làm mái che, căng bạt, lều lán tạm; họp chợ, kinh doanh dịch vụ; xây bục bệ, tường rào, dựng cột dọc vỉa hè; đặt treo biển quảng cáo…

Tuyến QL21A (đoạn từ Viện Quân y 105 đến Hòa Lạc), qua địa bàn TX Sơn Tây và huyện Thạch Thất, dài 15,1km. Có tổng số 566 trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông đường bộ cũng với các vi phạm như trên gây mất ATGT.

Tại xã Sơn Đông (TX Sơn Tây), Chủ tịch UBND xã Nguyễn Duy Cường cho biết, tuyến QL21A qua địa bàn xã dài 3,5km nên có nhiều hộ kinh doanh hai bên đường, trong khi địa bàn xã rộng, khi thấy lực lượng chức năng ra quân xử lý, nhiều hộ đẩy biển quảng cáo, dọn hàng vào nhà nên việc xử lý thiếu triệt để.

Ông Cao Văn Hiệp, Phó chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, trước khi ra quân cưỡng chế, xử lý vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, lực lượng chức năng đã đến từng hộ gia đình yêu cầu ký cam kết, chấp hành quy định. Tuy nhiên, trong ngày đầu xử lý, vẫn còn nhiều hộ kinh doanh vi phạm.

“Các trường hợp không tự giác tháo dỡ, lực lượng chức năng liên ngành sẽ giải tỏa toàn bộ. Sau giải tỏa, lực lượng chức năng và thanh tra GTVT sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để chống tái lấn chiếm”, ông Hiệp nói.

Ông Hiệp cũng cho biết, sau khi liên ngành giải tỏa sẽ bàn giao cho các địa phương quản lý, do vậy công an các địa phương cần thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tái phạm.

Lê Tươi

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/dong-loat-ra-quan-xu-ly-lan-chiem-long-le-duong-d421864.html