Dông lốc làm 15 nhà dân ở Văn Bàn và Bảo Yên bị tốc mái

Do ảnh hưởng của vùng gió hội tụ trên cao, đêm 2/6, rạng sáng 3/6, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh xảy ra dông lốc và mưa rào gây nhiều thiệt hại về tài sản, nhà ở, cây hoa màu của nhân dân.

Tại huyện Bảo Yên, vào đêm 2/6, dông lốc và mưa to đã tràn qua các xã Yên Sơn, Minh Tân, Xuân Thượng, Cam Cọn, Nghĩa Đô và thị trấn Phố Ràng … gây tốc mái 9 nhà dân (Xuân Thượng 1 nhà, Minh Tân 1 nhà, Yên Sơn 3 nhà và Nghĩa Đô 3 nhà, Cam Cọn 1 nhà); trong đó 1 nhà dân bị tốc mái hoàn toàn, gây thiệt hại nhiều tài sản.

Tổng thiệt hại do dông lốc gây ra tại huyện Bảo Yên ước tính ban đầu là gần 1 tỷ đồng.

Một nhà dân ở xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên bị tốc mái hoàn toàn.

Dông lốc đã gây tốc mái và làm thiệt hại nhà ở của 9 hộ dân của huyện Bảo Yên.

Tại huyện Văn Bàn, theo thông tin từ UBND huyện, đêm 2/6, dông lốc đã quét qua địa bàn các xã Khánh Yên Thượng, Khánh Yên Hạ, Làng Giàng gây thiệt hại về tài sản, cây cối và nhà ở của nhân dân. Cụ thể dông lốc đã làm nhà ở của 6 hộ dân bị tốc mái, thiệt hại (xã Khánh Yên Thượng 3 nhà, Làng Giàng 2 nhà và Khánh Yên Hạ 1 nhà); trong đó 1 nhà dân ở xã Khánh Yên Thượng tốc mái hoàn toàn và hỏng nặng; 1 nhà dân ở xã Làng Giàng bị tốc mái trên 70%; làm 1 xe máy bị hư hỏng. Riêng diện tích cây hoa màu chưa thống kê được thiệt hại. Ước thiệt hại ban đầu về tài sản là trên 100 triệu đồng.

Huyện Văn bàn có 6 hộ dân bị tốc mái nhà do dông lốc.

Ngoài ra, dông lốc cũng làm đổ nhiều cây trồng và làm thiệt hại một số diện tích cây hoa màu; mưa to cũng làm sạt lở một số tuyến đường liên thôn, liên xã của của 2 huyện Văn Bàn và Bảo Yên. Hiện chưa có thống kê cụ thể.

Ngay sau khi xảy ra dông lốc, mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Bảo Yên, Văn Bàn đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ các hộ dân bị thiệt hại về nhà ở sửa chữa, dọn dẹp vệ sinh ổn định cuộc sống.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/dong-loc-lam-15-nha-dan-o-van-ban-va-bao-yen-bi-toc-mai-post369185.html