Đồng lòng xây dựng khu dân cư văn minh

Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực 4, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, đã phối hợp vận động xã hội hóa nâng cấp hẻm, chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện các chỉ tiêu hằng năm. Qua đó, tạo sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cùng nhau xây dựng khu dân cư văn minh.

Cán bộ khu vực 4 (bên phải) vận động người dân mua bảo hiểm y tế.

Cán bộ khu vực 4 (bên phải) vận động người dân mua bảo hiểm y tế.

Theo bà Phạm Thị Ngọc Ánh, Trưởng Ban CTMT khu vực 4, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban CTMT khu vực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân cùng góp sức tham gia đóng góp xây dựng, nâng cấp các hẻm. Trong đó, hẻm 66 được nâng cấp với tổng chi phí 13 triệu đồng. Anh Võ Anh Tuấn, người dân sống trong hẻm 66, nói: “Trước đây, hẻm thấp, mưa lớn gây ngập. Cán bộ khu vực vận động người dân và các mạnh thường quân để nâng cấp hẻm. Hẻm được nâng cấp cao ráo, giúp việc đi lại dễ dàng”.

Ngoài ra, cán bộ khu vực cũng vận động người dân nâng cấp 2 hẻm nhánh trị giá 30 triệu đồng; vận động xây dựng hẻm 10 sáng, xanh, sạch, đẹp. Bà Lê Thị Bông sống ở hẻm 10, cho biết: “Cán bộ khu vực vận động người dân đóng góp lắp đặt cột cờ nên mỗi khi lễ, Tết, cờ được treo đồng bộ, tạo cảnh quan khu dân cư đẹp hơn. Ðồng thời, nhắc nhở bà con thường xuyên quét dọn hẻm sạch đẹp, không để các cây kiểng, ghế đá lấn chiếm lòng hẻm...”.

Ban CTMT khu vực phối hợp thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống nhân dân. Cán bộ khu vực đã giúp nhiều hộ vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, vào dịp Tết, các cán bộ khu vực vận động tiền, quà tặng hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo... Năm 2019, cán bộ khu vực phối hợp vận động 22 triệu đồng giúp gia đình bà Lê Thị Ny sửa chữa nhà. Bà Ny chia sẻ: “Tôi làm tạp vụ, em trai làm mướn chỉ đủ trang trải sinh hoạt gia đình. Căn nhà cũ nền thấp, mái tôn cũ, mưa lớn bị ngập, dột, nhưng không có tiền sửa chữa. Rất mừng khi được cán bộ khu vực vận động, hỗ trợ nâng nền, lợp mái tôn. Nhờ đó, chị em tôi có nơi ở ổn định”.

Hằng năm, khu vực 4 đều vận động nhân dân mua bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu phường giao. Theo bà Phạm Thị Ngọc Ánh, Trưởng Ban CTMT khu vực, ngoài việc vận động người dân, cán bộ khu vực còn mở sổ theo dõi việc mua bảo hiểm y tế để nhắc nhở bà con đáo hạn kịp thời. Ðối với những hộ khó khăn, cán bộ khu vực tạm ứng tiền để người dân mua bảo hiểm y tế. Bà Võ Thị Bích Anh chia sẻ: “Qua nghe cán bộ khu vực tuyên truyền, gia đình tôi có 6 người đều mua bảo hiểm y tế đầy đủ. Khi thẻ gần hết hạn, được cán bộ khu vực nhắc nhở và tạm ứng tiền mua giúp mang về tận nhà nên thẻ của các thành viên gia đình tôi không bị gián đoạn”.

Bà Phạm Thị Ngọc Ánh, Trưởng Ban CTMT khu vực 4, nói: “Có được kết quả trên là nhờ sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên trong khu vực tuyên truyền, vận động và được người dân đồng tình hưởng ứng. Thời gian tới, Ban CTMT khu vực tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/dong-long-xay-dung-khu-dan-cu-van-minh-a124735.html