Động lực cho cử tạ Hà Nội

Việc lực sĩ Lại Gia Thành vừa đoạt cả 3 Huy chương vàng (HCV) hạng 55kg nam tại Giải vô địch cử tạ thế giới, diễn ra vào đầu tháng 9-2023, thực sự là cột mốc lớn đối với bộ môn cử tạ Hà Nội (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội), nơi lực sĩ này đang đầu quân.

Đây là động lực để các thế hệ VĐV tiếp theo của bộ môn hướng đến những cột mốc mới.

VĐV Lại Gia Thành thi đấu tại Giải vô địch cử tạ thế giới năm 2023.

Thành tích chưa từng có

Trong làng cử tạ Việt Nam từng có Thạch Kim Tuấn giành cả 3 HCV tại một nội dung thi đấu ở Giải vô địch cử tạ thế giới năm 2017. Thành tích ấy không chỉ mang đến sự tự hào cho cử tạ Việt Nam mà còn cả của thể thao thành phố Hồ Chí Minh - nơi lực sĩ này đầu quân. Trong khi đó, cho đến trước Giải vô địch cử tạ thế giới năm 2023, dù có gần 30 năm phát triển nhưng cử tạ Hà Nội chưa lần nào chạm đến mốc này.

Thực tế, nhiều lớp VĐV của Hà Nội được kỳ vọng sẽ đạt đến cột mốc nói trên, song tất cả mới dừng lại ở những chức vô địch ở giải đấu thuộc cấp độ thấp hơn. Và, cũng phải tới khi Lại Gia Thành giành cả 3 HCV cử giật, cử đẩy, tổng cử hạng 55kg nam tại Giải vô địch cử tạ thế giới năm 2023 thì mong đợi bấy lâu của các thế hệ quản lý, HLV, VĐV cử tạ Hà Nội mới thành hiện thực.

Cách đây hơn 1 năm, khi chứng kiến Lại Gia Thành lên ngôi vô địch SEA Games 31 - năm 2022, nguyên Trưởng bộ môn cử tạ Hà Nội Hoàng Thị Kim Cúc chia sẻ: “Trong thâm tâm, tôi luôn mong các thế hệ HLV và VĐV cử tạ Hà Nội hiện tại cũng như sau này làm tốt hơn, giành thành tích tốt hơn ở đấu trường quốc tế so với khi tôi còn phụ trách bộ môn cử tạ Hà Nội. Lứa HLV, VĐV hiện nay, trong đó có Lại Gia Thành, đã cho thấy điều đó và tôi tin rằng họ sẽ đạt những cột mốc mới”. Chỉ chưa đầy một năm rưỡi sau SEA Games 31, đô cử Lại Gia Thành đã hiện thực hóa mong muốn của những người thầy của mình.

Với riêng Lại Gia Thành, đô cử người Bắc Ninh được các HLV cử tạ Hà Nội phát hiện, đào tạo, đó là một dấu mốc trong nhiều dấu mốc mà anh từng đạt được. Trong đó, đáng kể nhất là việc giành HCV tại SEA Games 32, cũng là tấm HCV ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp. Đó cũng là thành tích vô tiền khoáng hậu với một đô cử Việt Nam ở sân chơi SEA Games, và đương nhiên cũng mang đến niềm tự hào cho mảnh đất Quế Võ (Bắc Ninh) - nơi lực sĩ này sinh ra. Chỉ tính riêng về cử tạ, đất Quế Võ có thể tự hào vì từng đóng góp Á quân Olympic 2008 Hoàng Anh Tuấn, Á quân ASIAD 2018 Trịnh Văn Vinh, hay Đỗ Tú Tùng - nhiều lần vô địch giải trẻ thế giới và châu lục.

Còn với thể thao Hà Nội, thành tích của Lại Gia Thành là minh chứng cho hiệu quả đào tạo, đầu tư cho các VĐV trọng điểm.

Tiếc nuối và động lực

Với cử tạ Việt Nam, cách đây ít năm, việc nhà tổ chức Olympic và ASIAD không đưa hạng cân 55kg nam vào chương trình thi đấu đã để lại không ít hụt hẫng. Tuy nhiên, cử tạ Hà Nội đầu tư cho Lại Gia Thành từ nhiều năm trước để thi đấu ở hạng 56kg, sau này chuyển xuống 55kg với tính toán đường dài. Kể cả khi Olympic và ASIAD không còn hạng 55kg thì họ vẫn đầu tư cho Lại Gia Thành để phục vụ cho các mục tiêu ở giải thế giới, châu lục cũng như SEA Games, những sân chơi quan trọng khác đối với cử tạ Việt Nam.

Trưởng bộ môn cử tạ Hà Nội Dương Thị Ngọc kể rằng, cử tạ Hà Nội vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ và cần những “đầu tàu” để thúc đẩy các VĐV trẻ. Thế nên, những tấm HCV mà Vương Thị Huyền, Lại Gia Thành giành được ở SEA Games hay giải thế giới sẽ tạo động lực cho các VĐV trẻ khác để họ thực hiện những mục tiêu xa hơn mà cử tạ Hà Nội luôn khao khát, đặc biệt là giành vé và tranh chấp huy chương ở Olympic.

Thực tế, cử tạ Hà Nội từng có Vương Thị Huyền đã ngấp nghé mức giành huy chương Olympic 2016. Tuy nhiên, việc bị chấn thương chỉ một tuần trước ngày thi đấu khiến cô gái này không thể thực hiện mục tiêu giành tấm huy chương Olympic đầu tiên cho thể thao Hà Nội cũng như bộ môn cử tạ Hà Nội.

Theo Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội Đào Quốc Thắng, cử tạ được xem là môn mũi nhọn của thể thao Hà Nội để tạo đột phá ở sân chơi ASIAD cũng như Olympic. Đến bây giờ, việc có VĐV vô địch thế giới dù không phải ở hạng cân Olympic hay ASIAD vẫn là điều đáng mừng cho ngành thể thao và cử tạ Hà Nội. Và đương nhiên, đi kèm với thành tích sẽ là kế hoạch đầu tư cho những VĐV trọng điểm của môn này nhằm tạo thêm những dấu mốc mới.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dong-luc-cho-cu-ta-ha-noi-641108.html