Động lực để Châu Âu giảm phụ thuộc vào đất hiếm nhập khẩu

Công ty khai khoáng LKAB ở Kiruna, miền Bắc Thụy Điển, ngày 13/1 thông báo họ đã tìm thấy mỏ đất hiếm với trữ lượng hơn một triệu tấn. Đây có thể là mỏ đất hiếm với quy mô lớn nhất từ trước tới nay được phát hiện tại Châu Âu.

Phát hiện trên được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để các quốc gia Châu Âu giảm phụ thuộc vào nhập khẩu khí hiếm trong tương lai. Báo chí quốc tế đã có những bài viết phân tích rõ hơn về vấn đề này.

Theo tờ Euronews, đất hiếm vốn được biết đến là những nguyên tố cần thiết để chế tạo ra ô tô điện và tua-bin gió. Phát hiện này có thể có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Liên minh châu Âu, tạo động lực giảm phụ thuộc vào nhập khẩu đất hiếm từ Trung Quốc. Theo ông Jan Mostrom, Giám đốc điều hành của Công ty khai khoáng LKAB, phát hiện về mỏ đất hiếm mới sẽ trở thành yếu tố chủ chốt để sản xuất các nguyên liệu thô quan trọng, nhằm kích hoạt tiến trình chuyển đổi xanh. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ nhận định, mặc dù mỏ đất hiếm mới được đánh gia là có quy mô lớn nhất tại Châu Âu, nhưng vẫn còn nhỏ khi so sánh với quy mô toàn cầu, chiếm chưa đến 1% trong số khoảng 120 triệu tấn trên toàn thế giới. Mỏ đất hiếm này chứa các oxit praseodymium hoặc neodymium, những vật liệu được sử dụng để sản xuất nam châm đặc biệt trong sản xuất xe điện.

Còn theo CNBC, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen nhận định các nguyên tố đất hiếm, cùng với lithium cũng được sử dụng trong pin, sẽ trở nên quan trọng hơn cả dầu mỏ và khí đốt trong tương lai. Theo đó, EU dự đoán nhu cầu thị trường sẽ tăng gấp 5 lần vào năm 2030.

Tuy nhiên, Công ty khai khoáng LKAB cho biết con đường khai thác đất hiếm tại đây sẽ còn dài, liên quan đến việc được cấp phép thăm dò. Các chuyên gia cũng cần thêm vài năm để đánh giá toàn bộ phạm vi của khu mỏ này. Bên cạnh đó, chuyên gia nhận định sẽ phải mất ít nhất 10-15 năm trước khi có thể tiến hành khai thác đất hiếm tại đây và cung cấp nguyên liệu thô trên thị trường. Không chỉ vậy, nhiều người dân Thụy Điển sống gần các khu mỏ hiện vẫn còn một số mối lo ngại về tác động môi trường từ hoạt động khai thác của EU.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dong-luc-de-chau-au-giam-phu-thuoc-vao-dat-hiem-nhap-khau