Động lực để phát triển nhanh và bền vững

Năm 2019, với phương châm 'Nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững', Tổng công ty (TCT) Tân Cảng Sài Gòn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD) trước 15 ngày.

Điểm nổi bật là, đơn vị đã đạt vị trí cao nhất từ trước tới nay trên bảng xếp hạng các cụm cảng container có sản lượng thông quan lớn nhất thế giới (tăng 1 bậc so với năm 2018). Đây là kết quả của phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu không ngừng của cán bộ, nhân viên, người lao động (NLĐ) trong TCT, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững.

 Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương tham quan hoạt động của TCT Tân Cảng Sài Gòn.

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương tham quan hoạt động của TCT Tân Cảng Sài Gòn.

Tâm huyết, trách nhiệm, nỗ lực vươn lên

Câu chuyện của chị Đoàn Thị Hằng, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh, Công ty Cổ phần (CTCP) ICD Tân Cảng-Long Bình (TCT Tân Cảng Sài Gòn) ngày mới đảm nhiệm cương vị, khiến người nghe khâm phục ý chí và tinh thần vượt khó của chị. Lúc bấy giờ, công ty gặp nhiều khó khăn, nhất là việc tìm kiếm đối tác. Với chức trách, nhiệm vụ của mình, chị đã trăn trở, tìm tòi, sáng tạo để đưa ra các tiêu chí phát triển kinh doanh của công ty. Chị tâm niệm: “Có khách hàng là có kinh doanh; khách hàng mang dịch vụ đến, công ty tạo chất lượng dịch vụ cho khách hàng”. Từ đó, chị đặt ra các tiêu chí: Tìm kiếm và trực tiếp ký kết với khách hàng; nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển mạnh dịch vụ; mở rộng thị trường, tăng thị phần kinh doanh xứng tầm… Để thực hiện các tiêu chí, chị đến các khu công nghiệp, gặp gỡ, tiếp thị dịch vụ mọi lúc, mọi nơi; tham gia các hiệp hội lớn, nhỏ trong và ngoài nước tìm kiếm thông tin nhu cầu khách hàng; tham mưu với cấp trên, hướng dẫn cấp dưới làm tốt công tác tiếp xúc, đàm phán ký kết hợp đồng… Nhờ đó, chị đã thuyết phục thành công, ký được dự án Nestle (Thụy Sĩ), mang lại doanh thu lớn cho công ty, đánh dấu bước phát triển mới của CTCP ICD Tân Cảng-Long Bình.

Từ tấm gương của chị Đoàn Thị Hằng, cán bộ, nhân viên CTCP ICD Tân Cảng-Long Bình học tập, thi đua phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, đóng góp công sức cho tập thể. Phong trào thi đua SXKD trong công ty như được thổi luồng sinh khí mới, từng tập thể, cá nhân ra sức thi đua làm lợi cho đơn vị. Chị Đoàn Thị Hằng, tâm sự: “Để Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của đơn vị phát triển sâu rộng, tôi cho rằng trên bất cứ cương vị công tác nào, điều đầu tiên là phải tâm huyết với công việc, xem công việc của tập thể là của mình, từ đó trăn trở, chuyên tâm, tìm biện pháp để hoàn thành bằng được. Như thế mình mới tiến bộ, đơn vị mới phát triển. Đó mới là thi đua!”.

Ở CTCP Vận tải thủy Tân Cảng, với ước mơ “vẽ lên bức tranh hoàn chỉnh của ngành vận tải thủy nội địa Việt Nam”, tập thể cán bộ, nhân viên, NLĐ toàn công ty nỗ lực phấn đấu, thực hiện thành công sứ mệnh của TCT Tân Cảng Sài Gòn: “Kết nối lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế biển, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Theo Trung tá Nguyễn Xuân Thuận, Phó giám đốc CTCP Vận tải thủy Tân Cảng: Hằng năm, đơn vị phát động phong trào thi đua, bám sát các tiêu chí: Tiên phong, an toàn, sáng tạo, hiệu quả. Từng tập thể, cá nhân phải đặt ra mục tiêu phấn đấu trong từng giai đoạn, nhiệm vụ, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ; ứng dụng công nghệ vào sản xuất, quản lý, phân bổ và giám sát đơn hàng… bảo đảm hoạt động của công ty thực sự hiệu quả. Chính vì vậy, công ty đã đạt doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng/năm.

Cảng Cát Lái (TCT Tân Cảng Sài Gòn) luôn hoạt động nhộn nhịp.

Hiệu quả từ những phong trào thiết thực

Những năm qua, Phong trào TĐQT ở TCT Tân Cảng Sài Gòn trở thành động lực cho sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững và đúng pháp luật. Với 3 trụ cột trong SXKD là: Khai thác cảng, dịch vụ logistics và vận tải biển cùng các ngành kinh tế biển, TCT đã triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua, sát với đặc điểm nhiệm vụ và các trụ cột kinh doanh. Theo Đại tá Ngô Minh Thuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT Tân Cảng Sài Gòn: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển bền vững” do Chính phủ phát động, TCT đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, huy động được sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, cá nhân, mang lại hiệu quả thiết thực. Sự phát triển mạnh mẽ, vượt bậc của TCT những năm qua là minh chứng cho thành công từ những phong trào thi đua toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm ấy.

Có mặt tại Trung tâm Điều độ cảng, chúng tôi ghi nhận không khí làm việc khẩn trương nhưng rất khoa học của cán bộ, nhân viên trung tâm. Tất cả đều được điều hành trên hệ thống máy móc và những phần mềm quản lý hiện đại. Công việc hằng ngày của Trung tâm Điều độ cảng bắt đầu từ việc trao đổi thông tin, nắm lịch tàu, sà lan theo tuần, theo ngày từ các hãng tàu; phối hợp với cảng vụ, hoa tiêu lập lịch cầu, bến cho tàu theo thủy triều để khai thác tối đa năng lực của các sơ sở cảng… Trung tá Hoàng Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm Điều độ cảng cho biết: “Công việc của chúng tôi hết sức nặng nề, đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao. Ban giám đốc trung tâm xác định tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn”. Các Mô hình “Giải phóng tàu nhanh”, “Giải phóng tàu thanh niên”, “Ca bin thanh niên tự quản”… được trung tâm xây dựng, tổ chức triển khai hoạt động thường xuyên, nền nếp, đạt hiệu quả tích cực, góp phần vào thành tích 5 năm liền (2014-2019) trung tâm được tặng danh hiệu đơn vị lao động xuất sắc”.

Những năm gần đây, chỉ riêng lĩnh vực SXKD, TCT Tân Cảng Sài Gòn đã thực hiện hàng loạt phong trào, mô hình thi đua phù hợp với từng trụ cột, như: “Nỗ lực khắc phục khó khăn, giữ vững và nâng cao chất lượng dịch vụ”, “Đổi mới tư duy, kết nối hệ thống”, “Tích cực phát triển dịch vụ gia tăng”, “Nâng cao chất lượng dịch vụ hướng tới khách hàng”… Những phong trào, mô hình thi đua này đã tạo động lực phát triển toàn diện, hiệu quả 3 trụ cột kinh doanh. So với 5 năm trước, sản lượng tăng 1,9 lần, doanh thu tăng 2 lần, lợi nhuận tăng 2 lần, tổng tài sản tăng 2,2 lần… TCT luôn giữ vị trí số 1 Việt Nam về khai thác cảng biển và trong nhóm 20 các cụm cảng container có sản lượng lớn nhất thế giới.

Cùng với những thành tựu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, TCT Tân Cảng Sài Gòn còn thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, đối ngoại quốc phòng; cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh cảng biển; xây dựng chính quy, cải cách hành chính, hậu cần, kỹ thuật… Theo đánh giá của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương trong lần đến thăm, chúc Tết TCT Tân Cảng Sài Gòn đầu năm 2020: Đơn vị đã thực hiện phong trào thi đua với những mô hình sáng tạo và giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tạo thành động lực để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Đây là điểm sáng của doanh nghiệp quân đội vừa làm nhiệm vụ kinh tế, vừa đảm bảo an ninh, quốc phòng, hướng đến mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế-quốc phòng hàng đầu Việt Nam.

HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dong-luc-de-phat-trien-nhanh-va-ben-vung-623382