Động lực mới đưa hợp tác Việt Nam – Lào đi vào chiều sâu, thực chất

Ngày 6/1/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào, do Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào Thoong-lun Si-xu-lít đồng chủ trì.

Kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào đã đánh giá tình hình thực hiện Thỏa tuận và kế hoạch hợp tác Lào – Việt Nam năm 2018; trao đổi về phương hướng nhiệm vụ hợp tác năm 2019. Đồng thời ký kết 6 văn kiện thỏa thuận hợp tác giữa hai nước năm 2019, gồm: Thỏa thuận và kế hoạch hợp tác: Việt Nam- Lào 2019 và Biên bản Kỳ họp 41; Thỏa thuận về kế hoạch hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào; Biên bản bàn giao tiếp nhận Đài phát thanh phát hình khu vực tỉnh Savanakhet, Dự án tiếp nhận khoa tiếng Việt tại Đại học Supanuvong, Đại học Champasak; Thỏa thuận tài trợ 300 tấn giống lúa của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào; Bộ Công Thương Việt Nam trao văn bản chấp thuận chủ trương nhập khẩu điện tại cụm nhà máy thủy điện Nậm- Sum (Lào) cho Bộ trưởng Bộ Năng lượng và mỏ Lào.

Thủ tướng Việt Nam và Lào đánh giá cao kết quả Kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào

Thủ tướng Việt Nam và Lào đánh giá cao kết quả Kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào

Theo báo cáo đánh giá, năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương hai Đảng và hai Chính phủ, các Bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp của hai bên đã chủ động phối hợp và tích cực triển khai thực hiện thỏa thuận và kế hoạch hợp tác Việt Nam – Lào và đạt kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần vào sự ổn định và phát triển của mỗi nước; tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, như: chính trị, ngoại giao; quốc phòng, an ninh; giáo dục đào tạo,...

Trong đó, hai bên đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong công tác lãnh sự và kiều dân; tạo điều kiện thuận lợi cho kiều dân hai nước tiếp tục sinh sống, học tập, làm việc ổn định trên lãnh thổ của nhau; thực hiện tốt các Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam- Lào; hợp tác chặt chẽ, thực hiện tốt giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh. Hợp tác đầu tư tiếp tục được thúc đẩy, những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức triển khai các công trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào được các cơ quan hữu qua hai bên giải quyết kịp thời. Hiện Lào đã cấp 409 dự án cho doanh nghiệp Việt Nam với tổng vốn đăng ký ban đầu đạt 4,1 tỷ USD, đứng thứ 3 trong số các nhà đầu tư tại Lào (sau Trung Quốc, Thái Lan).

Kỳ họp 41 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào

Về hợp tác thương mại, kim ngạch thương mại Việt Nam- Lào năm 2018 đã đạt trên 1 tỷ USD, tăng 13% so với năm 2017, hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kim ngạch thương mại mà lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra tại Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào. Đặc biệt, Bộ Công Thương hai nước đã phối hợp tốt trong việc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các ưu đãi của Hiệp định Thương mại, Hiệp định thương mại biên giới, Nghị định thư sửa đổi Hiệp định quá cảnh hàng hóa Việt Nam – Lào năm 2009; phối hợp kiểm tra việc tạo thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới hai nước Việt Nam – Lào theo Thỏa thuận Hà Nội năm 2007…

Thông báo về Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào lần thứ 41, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, kỳ họp đã kết thúc thành công và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục, thống nhất triển khai có hiệu quả Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác Việt Nam – Lào năm 2019 được thông qua tại kỳ họp lần này, nhằm đưa quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào phát triển tốt đẹp, gắn bó, tin cậy, hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao những kết quả đạt được của hai nước trong năm 2018. Trong đó, theo Thủ tướng, quan hệ hai nước phát triển toàn diện, triển khai tích cực các thỏa thuận hợp tác cấp cao và các thỏa thuận song phương đã ký; hợp tác quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội được tăng cường; cơ chế hợp tác Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào tiếp tục phát huy hiệu quả; hợp tác thương mại song phương đạt hiệu quả tích cực, trong đó điều đáng mừng là Lào đã xuất khẩu sang Việt Nam với mức tăng trưởng cao, đạt gần 400 triệu USD…; số lượng các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào đã góp phần tạo việc làm, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội của Lào.

Thủ tướng hai nước chứng kiến ký kết 6 văn kiện hợp tác giữa hai nước

Thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy mô hình chính trị đối ngoại, an ninh quốc phòng, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại năm 2019 tăng ít nhất 10%; tăng cường kết nối, hỗ trợ hai nền kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông, năng lượng; hợp tác sử dụng bền vững nguồn nước, tài nguyên thiên nhiên, mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, người dân hai nước mở rộng hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau.

Hai Chính phủ cũng sẽ tiếp tục nỗ lực tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh tại thị trường Lào, Việt Nam. Đồng thời, hai nước nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ hỗ trợ lẫn nhau trong các diễn đàn quốc tế. Chúng tôi tin tưởng rằng, thành công của Kỳ họp lần này sẽ tạo động lực mới đưa hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thực chất; tăng cường mối quan hệ hữu nghị, truyền thống đặc biệt, toàn diện Việt Nam – Lào; Lào –Việt Nam”- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Hoa Quỳnh- Bùi Hùng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/dong-luc-moi-dua-hop-tac-viet-nam-lao-di-vao-chieu-sau-thuc-chat-114414.html