Động lực nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Thủ đô

Từ năm 2014 đến nay, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, công tác thi đua-khen thưởng (TĐKT) và Phong trào Thi đua Quyết thắng (PTTĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô đạt kết quả tiến bộ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện để thành phố phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), quốc phòng, an ninh (QPAN) được củng cố, tăng cường.

Quán triệt sâu sắc và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn xác định PTTĐQT và PTTĐ yêu nước là một nội dung quan trọng trong nghị quyết lãnh đạo; một chỉ tiêu, phương pháp tích cực trong kế hoạch, chương trình công tác để triển khai thực hiện.

Để thực hiện tốt PTTĐQT, hội đồng thi đua khen thưởng (TĐKT) và cơ quan chính trị các cấp luôn phát huy tốt vai trò, chức năng tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra công tác TĐKT; thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức PTTĐQT, PTTĐ yêu nước. Nội dung, chỉ tiêu thi đua được xác định cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm, tình hình của LLVT Thủ đô; hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị trong LLVT Thủ đô đã kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Bộ đội và dân quân, tự vệ (DQTV) Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, lồng ghép với các cuộc vận động và PTTĐ của địa phương, Phong trào “Người tốt, việc tốt” của TP Hà Nội...

 Huấn luyện bắn súng ở Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội). Ảnh: DUY HỒNG.

Huấn luyện bắn súng ở Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội). Ảnh: DUY HỒNG.

Nét nổi bật là PTTĐQT đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, phát huy dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt ở các cấp, luôn mẫu mực trong thực hiện PTTĐQT gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, các tổ chức quần chúng luôn chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị và nội dung, chỉ tiêu PTTĐQT, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Qua đó, kịp thời cổ vũ, động viên, khơi dậy lòng nhiệt tình say mê, sáng tạo, ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, nhân viên khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

PTTĐQT của LLVT Thủ đô đã góp phần nâng cao năng lực, chất lượng công tác tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố trong ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường QPAN, đối ngoại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, tiềm lực quốc phòng, khu vực phòng thủ (KVPT) TP Hà Nội, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Hàng năm, thành phố đều hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, chất lượng tốt, tỷ lệ công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp cao; thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN; tổ chức xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp; lực lượng dự bị động viên có cơ cấu hợp lý, chất lượng chính trị ngày càng được nâng lên.

PTTĐQT là động lực quan trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực nghiên cứu, đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức huấn luyện. Tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức, các đội tuyển LLVT Thủ đô đều đạt thành tích cao, có 39 tập thể và 68 cá nhân được giải nhất, nhì, ba toàn quân. Các cuộc luyện tập, diễn tập KVPT, diễn tập chiến đấu phòng thủ; diễn tập phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm, cứu nạn và diễn tập phòng thủ dân sự luôn bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, năm 2019 đã chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND TP Hà Nội tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT với quy mô lớn, không gian rộng, nhiều nội dung mới, nhiều thành phần lực lượng tham gia bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Từ năm 2014 đến nay, các cơ quan, đơn vị LLVT Thủ đô phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, kỷ niệm và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời huy động gần 70.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, trên 4.200 lượt phương tiện, khắc phục hậu quả thiên tai; phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống cháy rừng; tìm kiếm, cứu nạn; xử lý sự cố môi trường, giảm thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhà nước, nhân dân. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tiến hành gần 30 đợt huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận ở các địa phương, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, LLVT Thủ đô đã làm tốt công tác chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội; giải quyết chế độ chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho gần 25.000 đối tượng với tổng số tiền hơn 915 tỷ đồng... Hàng năm, phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện trong và ngoài quân đội trên địa bàn thành phố tổ chức khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc cho hơn 63.000 đối tượng; tham gia xây dựng 24 nhà tình nghĩa... góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Từ năm 2014 đến nay, BTL Thủ đô Hà Nội đã tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố tổ chức 6 đoàn công tác đi thăm, làm việc tại huyện đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, với tổng số 655 người; xây dựng công trình nhà văn hóa tại 6 đảo; tặng các trang bị và các vật chất, tổng số trị giá hơn 230 tỷ đồng...

Những việc làm đó đã để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, nét đẹp “Người chiến sĩ Thủ đô” trong lòng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội.

Thiếu tướng NGUYỄN TRỌNG TRIỂN, Chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dong-luc-nang-cao-chat-luong-tong-hop-va-suc-manh-chien-dau-cua-llvt-thu-do-603559