Động lực thi đua từ những điển hình

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, các điển hình tiên tiến (ĐHTT) còn truyền cảm hứng thi đua, động lực phấn đấu trong đơn vị. Đó là cảm nhận của chúng tôi khi tìm hiểu về việc xây dựng và nhân ĐHTT ở Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật.

 Một trong các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Kho K822 được cấp trên đánh giá cao.

Một trong các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Kho K822 được cấp trên đánh giá cao.

Đại tá Nguyễn Văn Diện, Chủ nhiệm Chính trị Cục Quân khí cho biết: "Đặc thù công việc của ngành quân khí nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm; nhiều đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, khí hậu khắc nghiệt, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ. Để khơi dậy tiềm năng sáng tạo, đơn vị đẩy mạnh Phong trào TĐQT, nhất là coi trọng làm tốt việc phát hiện, lựa chọn ĐHTT có sức thuyết phục cao để xây dựng, nhân rộng, tạo sự lan tỏa".

Kinh nghiệm ở Cục Quân khí là xác định tiêu chí cụ thể của ĐHTT và lộ trình, thời gian, biện pháp tiến hành phù hợp với đặc điểm, điều kiện của cơ quan, đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, nhân rộng ĐHTT trong các phong trào thi đua với ĐHTT trong học tập và làm theo Bác, trong thực hiện các cuộc vận động; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về ĐHTT; quan tâm, tạo điều kiện để ĐHTT tôi luyện, phấn đấu, khẳng định mình trong thực hiện các nhiệm vụ khó…

Đại tá Trần Trọng Phan, Chủ nhiệm Kho K822 (Cục Quân khí) chia sẻ: "Giao nhiệm vụ mới, khó để thử thách, đồng thời tạo cơ hội để ĐHTT có những sáng kiến, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả..., được cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn quan tâm thực hiện". Đồng chí chủ nhiệm kho lấy ví dụ về Thượng úy QNCN Phạm Hữu Diễn, Tổ trưởng Tổ Bảo dưỡng, sửa chữa. Nhận thấy đồng chí Diễn có tinh thần trách nhiệm cao, luôn thận trọng, tỉ mỉ trong công việc, chỉ huy đơn vị đã giao cho anh đảm nhận những nguyên công, công việc yêu cầu độ khó, độ an toàn cao. Nhờ lăn lộn trong thực tiễn giữ gìn, bảo quản súng đạn và thường xuyên nghiên cứu tài liệu, tự học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng, anh Diễn đã cho ra đời nhiều sáng kiến có giá trị, được cấp trên đánh giá cao như: "Chổi quét mở đai dẫn, đai định tâm đạn pháo cao xạ 57mm"; "Máy phun sơn di động"… Nhiều năm Phạm Hữu Diễn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, tham gia Hội thi thợ sửa chữa đạn giỏi toàn quân năm 2016 đoạt giải nhì… Kinh nghiệm sáng tạo của anh được nhiều cán bộ, chiến sĩ đơn vị học tập, làm theo. Nhờ đó, những năm qua, Kho K822 có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm vật tư, công sức của bộ đội, bảo đảm an toàn.

Trung tá QNCN Trần Thị Kim Dung, Tổ trưởng Tổ Thống kê (Ban Kỹ thuật, Kho 866) cũng là một trong những ĐHTT tiêu biểu của Cục Quân khí những năm qua. Theo chị Dung, ĐHTT phải là gương sáng về sự tận tụy, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Điều đó thôi thúc chị và nhiều cán bộ, chiến sĩ đơn vị nỗ lực vượt khó vươn lên, phấn đấu đua, đuổi kịp và vượt ĐHTT.

Những năm qua, nhiều ĐHTT ở Cục Quân khí được tôn vinh, lan tỏa, như Trung úy QNCN Nguyễn Đức Phương, Quản đốc Phân xưởng Cơ điện (Xưởng X264) luôn hết mình vì tập thể; Trung úy QNCN Bùi Ngọc Dũng, nhân viên Trạm Bảo dưỡng, sửa chữa (Kho K834) được anh em trong đơn vị cảm phục bởi giỏi về nghiệp vụ và tinh thần sáng tạo… Các ĐHTT thực sự trở thành nòng cốt, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển, tạo động lực để đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. 5 năm qua, Cục Quân khí có hơn 1.000 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn; hằng năm có gần 99% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2018, Đảng bộ Cục Quân khí và 95,98% tổ chức cơ sở đảng, 98,56% chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bài và ảnh: NGUYỄN THỦY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dong-luc-thi-dua-tu-nhung-dien-hinh-583617