Động lực từ APEC 2017

Sau hơn một thập kỷ, sự kiện APEC mới lại được tổ chức tại Việt Nam. Trong đó, TP. Đà Nẵng vinh dự được lựa chọn làm nơi tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

“Cơ hội vàng”

Sự kiện quan trọng này có sự tham dự của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC. Ngoài ra, dự kiến sẽ có khoảng 10 nghìn đại biểu quốc tế và trong nước. Trong đó, có nhiều lãnh đạo các tập đoàn, DN hàng đầu quốc tế, đại diện các tổ chức sẽ đến với thành phố bên sông Hàn vào tháng 11 tới đây.

APEC 2017 - “cú hích” để phát triển KT - XH TP. Đà Nẵng

Với sự kiện APEC 2017, theo nhiều người đây là “cơ hội vàng” để TP. Đà Nẵng quảng bá về mình, về hình ảnh của một thành phố trẻ, năng động, giàu tiềm năng thu hút đầu tư, đồng thời nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế.

APEC 2017 cũng sẽ mang lại cơ hội để lãnh đạo thành phố tiếp xúc, làm việc với nhiều chính khách quan trọng, cũng như các tập đoàn, DN hàng đầu thế giới để vận động, xúc tiến các chương trình hợp tác, góp phần phát triển KT-XH ở địa phương. Từ đó, tạo thêm động lực để Đà Nẵng phát triển trong tương lai.

Trên thực tế, những năm gần đây TP. Đà Nẵng đã và đang có bước chuyển mình mạnh mẽ. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch tích cực, tập trung thu hút đầu tư vào những lĩnh vực địa phương có thế mạnh như, du lịch dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin...

Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 36.104 tỷ đồng, đạt 64,5% kế hoạch, tăng 10,8% so với cùng kỳ 2016. Từ đầu năm 2017 đến nay, thành phố đã thu hút được 34 dự án đầu tư vào các KCN, tổng vốn đầu tư 783,8 tỷ đồng. 1 dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao với tổng số vốn đầu tư 50 tỷ đồng.

Dịch vụ du lịch tiếp tục phát triển sôi động với nhiều hoạt động thu hút khách du lịch. Tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng 9 tháng đầu năm ước đạt 5.150,1 nghìn lượt, đạt 81,7% kế hoạch, tăng 22,7% so với cùng kỳ 2016...

Bên cạnh, những nỗ lực trong việc phát triển KT - XH địa phương còn hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để thu hút đầu tư. Về hạ tầng Đà Nẵng có sân bay, cảng biển, hệ thống đường bộ, đường sắt thuận tiện; Nằm trên Hành lang kinh tế Đông - Tây, với nhiều thuận lợi để kết nối với các nước trong khu vực. Từ đây, dễ dàng gắn kết với các KKT trong khu vực như, Khu hóa dầu Dung Quất (Quảng Ngãi), Khu kinh tế Chu Lai (Quảng Nam) hay Khu kinh tế Chân Mây (Thừa Thiên - Huế)…

Nhằm chuẩn bị cho sự kiện APEC 2017, ngay từ năm 2014 TP. Đà Nẵng đã tích cực bắt tay vào công tác chuẩn bị. Bên cạnh, việc xây mới các công trình trọng điểm thành phố đã tập trung cải tạo Trung tâm Hội chợ triển lãm thành Trung tâm báo chí, sửa chữa Cung Thể thao Tiên Sơn, cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC...

Song song đó, thành phố còn tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt với các tiểu ban của Ủy ban quốc gia APEC 2017, xây dựng các phương án, kịch bản lễ tân, hậu cần, y tế, an ninh... bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện quan trọng này.

Tận dụng để phát triển

Trong một buổi làm việc với TP. Đà Nẵng, liên quan đến công tác chuẩn bị Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã cho rằng, việc Đà Nẵng được chọn tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017 là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đây là cơ hội để thành phố phát triển cơ sở hạ tầng, quảng bá hình ảnh, đặc biệt thu hút đầu tư, phát triển du lịch...

Bởi vậy, song song với việc triển khai công tác chuẩn bị chu đáo để Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra thành công, an toàn tuyệt đối... địa phương cũng cần có một kế hoạch tổng thể để tận dụng cơ hội có một không hai này. Góp phần tiếp tục xây dựng dựng TP. Đà Nẵng trở thành một thành phố năng động, phát triển thịnh vượng hơn trong tương lai.

Chớp lấy những cơ hội từ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, TP. Đà Nẵng đã tổ chức nhiều sự kiện bên lề. Trong đó có Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017 vừa diễn ra với sự tham gia của Thủ tướng chính phủ, các bộ, ban, ngành, tổ chức quốc tế, lãnh đạo của các nước và hàng trăm đại biểu từ các hiệp hội, DN trong và ngoài nước tham dự.

Qua sự kiện này, TP. Đà Nẵng đã quảng bá, truyền tải được những thông điệp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, cùng với những lợi thế đặc thù của địa phương để mời gọi, thu hút đầu tư một cách hiệu quả nhất. Ngay tại diễn đàn, UBND TP. Đà Nẵng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, thông báo nghiên cứu đầu tư, quyết định cho vay/ thỏa thuận cho vay cho 27 dự án với tổng vốn 35.293 tỷ đồng...

Trong số các dự án được trao giấy chứng nhận đầu tư, một số dự án được thực hiện bởi những nhà đầu tư lớn như Tập đoàn DHC, Công ty CP Thiên Thai, Tập đoàn An Thịnh… Đồng thời, một số nhà đầu tư lớn khác cũng đã được UBND TP. Đà Nẵng trao thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư các dự án như Công ty CP Cảng Đà Nẵng, Tập đoàn T&T với dự án Cảng Liên Chiểu, Công ty Mikayuni với dự án mở rộng khu du lịch Xuân Thiều, Tập đoàn Kinderworld với dự án Khu đô thị đại học.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, từ diễn đàn này các cơ quan chức năng địa phương sẽ gút lại các dự án trọng điểm thu hút đầu tư, để khi tiếp cận các DN dưới sự chứng kiến của lãnh đạo 21 nền kinh tế trong APEC, Đà Nẵng sẽ đưa các dự án này ra và mời gọi đối tác có khả năng tham gia.

Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện cho các DN địa phương tiếp xúc, trao đổi hợp tác đầu tư thông qua sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017, thành phố sẽ tạo điều kiện để các DN cùng với chính quyền có thể tiếp xúc với đại diện các tập đoàn, công ty đa quốc gia. Bên cạnh, các hoạt động APEC chính quyền còn tạo cơ hội cho DN địa phương cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho các sự kiện.

Từ đó, mở ra cơ hội quảng bá thương hiệu, kết nối, giao lưu với các DN lớn trên thế giới. Được biết, UBND TP. Đà Nẵng cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để thu xếp các cuộc tiếp xúc giữa các bên, nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

Cũng trong dịp diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017, dự kiến 2 dự án quan trọng là dự án Khu công viên phần mềm số 2 của Tập đoàn Sembcorp và dự án sản xuất máy may của nhà đầu tư Nhật Bản tại Khu công nghệ cao, sẽ được khởi công ngay trong dịp này…

Bên cạnh đó, nhân dịp Tuần lễ cấp cao APEC 2017, TP. Đà Nẵng cũng sẽ tập trung giới thiệu điểm đến và những nét văn hóa đặc trưng của địa phương, để tạo đà phát triển du lịch.

Cụ thể, có các tour giới thiệu về điểm đến khu vực miền Trung, trong đó tập trung ở Đà Nẵng như, danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, bán đảo Sơn Trà, Bà Nà Hills…. Những tour này sẽ góp phần giới thiệu, quảng bá các điểm đến của TP. Đà Nẵng với các đại biểu cũng như du khách trong dịp diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Bài và ảnh Nghi Lộc

Nguồn TBNH: http://thoibaonganhang.vn/dong-luc-tu-apec-2017-68968.html