Đồng Mai, Hà Đông: Nhà xưởng xây dựng không phép vi phạm đê sông Đáy, chính quyền bó tay

Thời gian gần đây, một nhà xưởng rộng tới hàng nghìn m2 mọc lên không phép ngay chân cầu Mai Lĩnh, ngay sát đê sông Đáy, vi phạm hành lang đê điều khiến người dân bức xúc, điều đáng nói là chính quyền phường Đồng Mai không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm.

Mặc dù không được phép xây dựng, nhưng chủ đầu tư là đã bị Cty CP 116 – Cienco 1 đã cho xây dựng nhà xưởng hàng nghìn m2 đất cạnh chân cầu Mai Lĩnh (thuộc tổ 3, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, TP Hà Nội) không phép mà không hề bị xử lý.

Để mục sở thị, PV đã tìm đến tận nơi công trình nhà xưởng không phép, không hề bị phá dỡ. Theo quan sát, hiện nhà xưởng này đã đi vào hoạt động và cho 2 đơn vị khác thuê lại mặt bằng để làm cơ khí. Bên cạnh đó còn một số nhà xưởng khác với hàng ngàn m2 “đua nhau” mọc lên, ngay cạnh chân đê sông Đáy, gây mất trật tự xây dựng và an ninh trong khu vực.

Khu nhà xưởng của Cty CP 116 – Cienco 1 xây dựng không phép

Tìm hiểu được biết, ngày 12/3/1990 UBND tỉnh Hà Sơn Bình (cũ) ban hành Quyết định số 57/QĐ – UB giao cho Xí nghiệp 116 (hiện nay là Cty CP 116 – Cienco 1) 9.730 m2 đất.

Một số người dân sinh sống gần khu vực cho biết: "Người dân chúng tôi chỉ cần dựng vài lán nhỏ thì Chính quyền và Thanh tra đến xử lý ngay. Vậy nhưng tại khu vực này, cả kho xưởng hoành tráng vẫn được xây dựng với quy mô lớn; hệ thống móng được xây dựng kiên cố bằng bê tông, cốt thép, tường gạch cao gần 2m, khung thép chịu lực cỡ lớn và mái được bắn tôn rất chắc chắn vậy mà không hề có sự can thiệp của chính quyền..."

Ông Đào Quang Vinh Hiển – Phó Phòng Quản lí đô thị quận Hà Đông cho biết: “Phòng vẫn chưa nhận được bất cứ báo cáo nào từ UBND phường Đồng Mai hay hồ sơ xin phép từ Công ty Cổ phần 116 chuyển lên”. Về phía chính quyền phường Đồng Mai, PV đã nhiều lần liên hệ để đặt lịch làm việc nhưng không nhận được hồi âm từ lãnh đạo phường.

Khu vực đê sông Đáy, rất nhiều nhà xưởng mọc lên nhan nhản.

Vì sao công trình sai phạm kéo dài từ khi khởi công đến hoàn thiện lại không bị xử lý, đến nay vẫn ngang nhiên thách thức dư luận? UBND quận Hà Đông cũng đã yêu cầu báo cáo kiểm tra, nhà xưởng này vẫn không bị UBND phường Đồng Mai và Thanh tra xây dựng quận đình chỉ hay cưỡng chế?

Đến nay, phạm về trật tự xây dựng của Cty CP 116 – Cienco 1 tại khu vực chân cầu Mai Lĩnh vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Trước thực trạng buông lỏng quản lý về trật tự xây dựng tại phường Đồng Mai, đề nghị UBND quận Hà Đông, TP Hà Nội kiểm tra, làm rõ những vi phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo kỷ cương trật tự đô thị.

Hương Quỳnh

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/dong-mai-ha-dong-nha-xuong-xay-dung-khong-phep-vi-pham-de-song-day-chinh-quyen-bo-tay-103826