Đồng minh thân cận của Nga tìm cách đưa dầu đến châu Âu

Việc đồng minh thân cận của Nga tìm cách độc lập với Moskva trong việc đưa dầu đến châu Âu chắc chắn sẽ khiến Điện Kremlin không hài lòng.

Đồng minh thân cận của Nga là Kazakhstan đang tìm cách đưa dòng dầu của mình đến châu Âu, Astana không muốn phải tiếp tục phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng trên nước láng giềng.

Tại cuộc gặp giữa Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan - ông Kassym Jomart Tokayev với người đồng cấp Azerbaijan - ông Ilham Aliyev, một quyết định quan trọng đã được đưa ra nhằm tăng cường việc cung cấp nguyên liệu thô qua Azerbaijan.

Mùa hè năm ngoái, nhà lãnh đạo Kazakhstan tuyên bố cần đa dạng hóa nguồn cung cấp dầu mỏ cho thị trường châu Âu thông qua Biển Caspian và bỏ qua cảng Novorossiysk.

Tổng thống Tokayev trước đó đã nhiều lần bày tỏ lo ngại rằng các biện pháp trừng phạt chống Nga được áp đặt sẽ ngăn nước này giao dịch nguyên liệu thô với đối tác phương Tây.

Trong cuộc trò chuyện với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel vào ngày 5/7/2022, ông Tokayev bày tỏ mong muốn thay thế nguồn cung dầu của Nga bị cấm nhập khẩu do lệnh trừng phạt, nhằm ổn định tình hình năng lượng châu Âu.

Và mới đây tại Astana, Tổng thống Azerbaijan và Kazakhstan đã ký một văn kiện quy định về việc phát triển tuyến đường xuyên biển Caspian để vận chuyển tài nguyên. Nhà lãnh đạo Ilham Aliyev đã xác nhận việc đạt được thỏa thuận cụ thể về vấn đề này.

"Trong điều kiện hiện nay, các dự án thương mại, kinh tế, đầu tư và những chương trình liên quan đến hạ tầng giao thông, dịch vụ hậu cần sẽ được ưu tiên", Tổng thống Azerbaijan nói với báo chí sau cuộc hội đàm.

Tổng thống Tokayev không hề bối rối trước thực tế là phần lớn dầu của Kazakhstan được đưa đến các nhà máy lọc dầu của Romania rồi đích đến cuối cùng lại là Ukraine - điều mà Nga rất không hài lòng.

Trước diễn biến trên, rất bất ngờ khi Bộ trưởng Năng lượng Kazakhstan - ông Almasadam Satkaliyev cho biết, Nga sẵn sàng bán khí đốt cho nước này với giá rẻ hơn Belarus, các cuộc đàm phán với Gazprom về việc cung cấp khí đốt đang được tiến hành.

"Tập đoàn Gazprom cho biết họ sẵn sàng cung cấp cho chúng tôi khí đốt với giá thấp hơn nhiều so với khí bán cho Belarus", Bộ trưởng Satkaliyev nói rõ.

Theo ông Satkaliyev, cuộc họp đã được tổ chức giữa lãnh đạo của Gazprom và QazaqGaz của Kazakhstan. Kế hoạch sơ bộ về tuyến đường ống dẫn khí đốt từ Liên bang Nga đã được thống nhất.

"Nga nhận ra rằng công việc hiệu quả chỉ có thể thực hiện được ở chế độ song phương, điều này dẫn tới việc chào mức giá thấp hơn nhiều lần so với khi bán cho châu Âu và Belarus", Bộ trưởng nói thêm.

Việc cung cấp khí đốt cho phía Bắc và phía Đông của Kazakhstan sẽ yêu cầu sự hợp tác của hai tập đoàn năng lượng Kashagan và Karachaganak, thông qua đường ống dẫn khí Beineu-Bozoi, cũng như chi phí của Gazprom.

Bộ trưởng Satkaliyev lưu ý rằng trong tương lai, đường ống dẫn khí đốt này sẽ tiếp tục đến Trung Quốc, nhưng cho đến nay nó chỉ đáp ứng nhu cầu năng lượng của Kazakhstan.

Trước đó Gazprom đã lập kỷ lục về cung cấp khí đốt cho Trung Quốc. Vào ngày 20/3/2023, giá thầu mà phía Trung Quốc đưa ra để Nga bơm nhiên liệu thông qua đường ống Power of Siberia đã vượt quá nghĩa vụ của hợp đồng hàng ngày.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dong-minh-than-can-cua-nga-tim-cach-dua-dau-den-chau-au-post537503.antd