Đồng Nai: 14 thầy cô đạt giải nhất Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin

189 giáo viên có thành tích tốt nhất đã được trao giải tại lễ tổng kết hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai.

Ngày 17/4, lễ tổng kết hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ XI-2020 đã được tổ chức.

Nhiều cá nhân, tập thể dành có thành tích tốt nhất đã được trao giải. Ảnh: Hữu Đức

Nhiều cá nhân, tập thể dành có thành tích tốt nhất đã được trao giải. Ảnh: Hữu Đức

Theo Ban tổ chức hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ XI-2020, toàn tỉnh có 2029 giáo viên tham gia hội thi này.

Sau khi chấm thi vòng 1, Ban giám khảo đã chọn được 653 giáo viên tiếp tục tham gia vòng 2, trong đó có 122 giáo viên mầm non, 227 giáo viên tiểu học, 205 giáo viên trung học cơ sở và 9 giáo viên trung học phổ thông.

Vào tháng 11 vừa qua, ban tổ chức cũng đã tổ chức thi vòng 2 và xác định được kết quả cuối cùng.

Tại buổi lễ tổng kết hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho 189 giáo viên có thành tích tốt nhất và khen thưởng 11 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong công tác tổ chức hội thi.

Trong đó, có 14 giáo viên đoạt giải nhất gồm 3 giáo viên mầm non, 6 giáo viên tiểu học và 5 giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông.

189 giáo viên có thành tích tốt nhất và khen thưởng 11 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong công tác tổ chức hội thi. Ảnh: Hữu Đức

Hội thi giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy là phong trào do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các Sở: Khoa học và Công nghê, Thông tin và Truyền thông , Nội vụ, Tài chính tổ chức từ năm 2010 đến nay.

Hội thi được xem là một sân chơi bổ ích, giúp các giáo viên yêu thích sáng tạo, ứng dụng các trang thiết bị tiên tiến, các phần mềm hỗ trợ để thiết kế các tiết dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại tỉnh Đồng Nai.

Hữu Đức

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/dong-nai-14-thay-co-dat-giai-nhat-giao-vien-gioi-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-post217129.gd