Đồng Nai: Băng nhóm dùng súng cướp của người đi đường sa lưới

Thủ đoạn của nhóm cướp là bám theo người đi đường, khi đến những chỗ vắng thì áp sát dìng súng khống chế, đe dọa cướp tài sản.

Ngày 11/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã triệt phá một nhóm cướp gồm 11 nghi phạm liên tiếp dùng súng đe dọa gây ra các vụ cướp trên địa bàn.

Các nghi phạm tại cơ quan Công an. Ảnh: C.A cung cấp.

Các nghi phạm tại cơ quan Công an. Ảnh: C.A cung cấp.

Trước đó, từ nguồn tin báo của các nạn nhân về việc liên tiếp trong các ngày 7 – 8/12 trên địa bàn hai huyện Trảng Bom và Long Thành xảy ra 2 vụ cướp tài sản người đi đường. Cụ thể, các nạn nhân cho biết, một nhóm cướp đã dùng súng và dao tự chế đe dọa, uy hiếp để cướp tài sản.

Xác định các vụ cướp có tính chất manh động, liều lĩnh, gây hoang mang trong nhân dân của băng nhóm nói trên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an TP Biên Hòa, huyện Trảng Bom, Long Thành huy động lực lượng, khẩn trương điều tra, bắt giữ các nghi phạm.

Khoảng 2 ngày vào cuộc điều tra truy bắt, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định được các nghi phạm và tiến hành bắt giữ 2 kẻ cầm đầu là Nguyễn Văn Thi (25 tuổi) quê Cà Mau và Hoàng Văn Tuấn (29 tuổi), quê Gia Lai. Ngay sau đó, các thành viên trong nhóm cướp này lần lượt sa lưới.

Nghi phạm Nguyễn Văn Thi - một trong hai kẻ cầm đầu băng cướp. Ảnh: C.A cung cấp.

Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ 1 khẩu súng (dạng Rulo ổ quay) bên trong có 5 viên đạn, 2 mã tấu, 1 cây rựa, 6 dụng cụ dùng để phá khóa xe, cùng nhiều vật chứng, giấy tờ và tài sản là xe mô tô, điện thoại di động.

Ngoài 2 vụ cướp nói trên, các nghi phạm khai nhận còn thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Biên Hòa và TP Long Khánh.

Các tài sản mà các đối tượng cướp được đã đem bán để lấy tiền tiêu xài, tụ tập ăn nhậu và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Mạnh Thìn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dong-nai-bang-nhom-dung-sung-cuop-cua-nguoi-di-duong-sa-luoi-5704564.html