Đồng Nai: Bắt băng gây ra ít nhất 31 vụ cướp giật, xịt hơi cay chống trả

Ngày 16-2, Công an H.Long Thành (Đồng Nai) đang tạm giữ nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn để tiếp tục điều tra mở rộng.

Ngày 16-2, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, qua điều tra truy xét, lực lượng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ được một băng nhóm chuyên cướp giật tài sản người đi đường và người bán hoa trong ngày lễ Valentine vừa qua. Bước đầu điều tra, nhóm này khai nhận đã thực hiện ít nhất 31 vụ cướp giật tài sản trên các tuyến giao thông.

Theo Công an huyện Long Thành, trong khoảng thời gian từ trước Tết Nguyên đán 2023 và những ngày sau Tết, quá trình quản lý địa bàn, Công an huyện và công an một số xã nắm được thông tin đã xảy ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên tuyến quốc lộ 51, tỉnh lộ 769, đường Phùng Hưng (thuộc địa bàn huyện Long Thành) và khu vực giáp ranh thuộc TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thông tin từ các vụ cướp xảy ra, công an ghi nhận được thủ đoạn hoạt động của bọn cướp rất manh động, một băng nhóm thường sử dụng xe môtô phân khối lớn như Yamaha Exiciter hoặc Honda Winner, gắn biển số giả để gây án và tẩu thoát an toàn. Sau khi cướp giật được tài sản, các đối tượng thường đạp ngã xe của bị hại và xịt hơi cay chống trả nếu bị hại và người đi đường truy đuổi. Đã có trượng hợp xảy ra, bị hại té ngã xuống đường dẫn đến bị thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Một số đối tượng liên quan bị tạm giữ

Một số đối tượng liên quan bị tạm giữ

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện Long Thành đã chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự xác lập chuyên án điều tra truy xét. Ban chuyên án đã chủ động phối hợp với công an một số xã thường xảy ra các vụ cướp tăng cường tổ chức công tác tuần tra, đặc biệt là Tổ công tác 161 của công an huyện duy trì tuần tra suốt 24/24 để kịp thời phản ứng nhanh khi nhận tin có vụ cướp vừa xảy ra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sau nhiều ngay theo dõi, mật phục nắm rõ quy luật hoạt động của số đối tượng nghi vấn, vào ngày 14-2, Ban chuyên án đã tiến hành tung mẻ lưới, cùng một thời điểm trong ngày, các tổ công tác ở nhiều hướng khác nhau đã đồng loạt bắt giữ nhóm 9 đối tượng hiện đang sinh sống tại các phòng trọ ở khu vực phường Tam Phước, TP. Biên Hòa: Huỳnh Tuấn Khang (SN 2004, HKTT: ấp Phú Hòa B, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), Phan Hoàng Hưởng (SN 2003, HKTT: khu phố Vĩnh Đông 1, TT. Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang), Huỳnh Văn Đạt (SN 2006, HKTT: khu phố Thiên Bình, phường Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thanh Bình (SN 2005, HKTT: ấp Rạch Ghê, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng), Trần Chí Hiện (SN 2003, HKTT: ấp Cây Me, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), Nguyễn Thanh Nhàn (SN 2006, HKTT: ấp Kinh 10B, xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang), Trần Đại Ân (SN 2008, HKTT: khu phố Long Khánh 2, phường Tam Phước, TP. Biên Hòa), Trần Đại Nghĩa (SN 2007, HKTT: khu phố Long Khánh 2, phường Tam Phước, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Nhựt Anh (SN 2005, HKTT: ấp Minh Dũng, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang).

Phương tiện thu giữ

Quá trình điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận từ khoảng thời gian cuối năm 2022 đến lúc bị bắt đã thực hiện 31 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Long Thành, TP.Biên Hòa và huyện Trảng Bom. Tài sản mà băng nhóm này nhắm đến là dây chuyền vàng, điện thoại di động có giá trị cao và túi xách của chị em phụ nữ đi đường.

Đặc biệt, trong 2 ngày lễ Valentine 13 và 14-2, nhóm này đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản của người bán hoa dọc đường và người giao hoa. Tài sản là những bó hoa được kết bằng tiền mệnh giá tờ 5.000 đồng, trung bình mỗi bó hoa có tổng trị giá hơn 500.000 đồng. Trong lúc bán hàng, những người bán hoa chủ quan để bó hoa có đính tiền hớ hênh nên các đối tượng ngang nhiên đến cướp giật rồi bỏ chạy. Ngoài ra, những người làm nghề shiper cũng bị đối tượng theo dõi khi mang hoa có đính tiền đi giao hòng ra tay cướp giật tài sản.

Hiện nay, Công an huyện Long Thành đang phối hợp Công an TP.Biên Hòa và Công an huyện Trảng Bom xác minh, điều tra làm rõ. Công an huyện Long Thành thông báo đến quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện và vùng lân cận, những ai từng là bị hại trong các vụ cướp giật tài sản do băng nhóm trên thực hiện, hãy nhanh chóng liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Long Thành, số 80 đường Tôn Đức Thắng, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành để trình báo, hỗ trợ cơ quan điều tra lập hồ sơ, có đủ chứng cứ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Người bị hại cũng có thể liên hệ Trung tá Nguyễn Đăng Dương - Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự, số điện thoại 0779.686.886 hoặc Đại úy Phạm Ngọc Quỳnh qua số điện thoại 0938.254567 để cung cấp thông tin cần thiết, nhận lại tài sản bị cướp.

Minh Thắng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-nhom-doi-tuong-gay-ra-hang-loat-vu-cuop-giat-tai-sandung-binh-xit-hoi-cay-chong-tra_143555.html